(Baohatinh.vn) - Sau những ngày mưa lũ triền miên, nhiều khu vực tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đang phải chống chọi với tình trạng ngập lụt kéo dài.
Nước lũ rút chậm đã khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân thôn Na Trung bị cô lập hoàn toàn, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn và ảnh hưởng. Đường trục thôn, vườn tược, sân nhà và nhiều công trình phụ của bà con vẫn bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1m. Lũ rút chậm đã biến Na Trung thành một "ốc đảo" giữa mênh mông nước lũ. Việc đi lại và giao thương gần như tê liệt, người dân chỉ có thể di chuyển bằng những con thuyền nhỏ. Theo bà con địa phương, đây đã là ngày thứ 6 họ phải sống chung với lũ, bị động hoàn toàn trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Mọi nhu yếu phẩm thiết yếu từ nước sạch, lương thực, thực phẩm đều phải dựa vào sự tiếp tế và hỗ trợ khẩn cấp của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.
Ông Phan Văn Tịnh, người dân ở Na Trung cho biết: “Nước lên nhanh nhưng rút quá chậm, chúng tôi đã sống trong cảnh lũ lụt này suốt 6 ngày qua, mọi thứ đều ngổn ngang và hư hỏng. Từ thức ăn, nước uống... tất cả đều phải trông chờ vào sự hỗ trợ từ chính quyền và các đoàn cứu trợ”.
Ông Tịnh tranh thủ sắp lại nhóm củi khô để dùng khi cần thiết. Ông Bùi Văn Thìn, một người dân khác trong thôn chia sẻ: “Tài sản trong nhà đều phải kê lên cao hết mức có thể, nhưng nhiều vật dụng vẫn bị ngâm nước, hư hỏng. Mấy chục con gà, vịt trong khu vực chăn nuôi của gia đình tôi cũng đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc chết ngạt, thiệt hại là rất lớn. Điều chúng tôi lo lắng nhất lúc này là dịch bệnh phát sinh do nước bẩn và ẩm thấp kéo dài".
Nước ngập sâu đã làm nhiều tài sản của người dân bị hư hại. Vườn tược, hoa màu, đặc biệt là các khu vực chăn nuôi tập trung của bà con đều bị ngập chìm trong nước.
Nhiều gia đình vẫn chưa thể về nhà do nước lũ bao vây. Khi nước bắt đầu rút dần ở một vài khu vực, người dân lại tranh thủ dọn dẹp bùn đất và vệ sinh nhà cửa, cố gắng trục vớt những tài sản còn sót lại. Tuy nhiên, việc dọn dẹp cũng gặp nhiều khó khăn do nước vẫn còn đọng lại rất sâu và chảy xiết. Tình trạng nước lũ rút chậm tại thôn Na Trung đang đặt ra thách thức lớn về công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Ông Trần Văn Dìn - Trưởng thôn Na Trung cho biết: “Toàn thôn Na Trung có 270 hộ với gần 1.200 nhân khẩu. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn hơn 210 hộ bị ngập sâu. Đáng lo ngại là có những ngôi nhà, nước lũ đang ngập sâu hơn 1,5 mét, gây nguy hiểm và khó khăn cho người dân. Chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để đảm bảo việc cứu trợ và an toàn cho bà con, đặc biệt là người già và trẻ em". Trước tình hình khó khăn của bà con thôn Na Trung, nhiều đoàn từ thiện đã kịp thời đến hiện trường. Các đoàn đã trao tận tay cho bà con những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước uống đóng chai, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này. Sự chung tay của cộng đồng đã tiếp thêm động lực và niềm tin cho người dân vùng lũ.
Chúng tôi đã chỉ đạo sát sao các ban ngành, đoàn thể kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, đặc biệt là nước sạch đến từng hộ dân bị cô lập. Công tác hỗ trợ y tế, phòng chống dịch bệnh cũng được triển khai khẩn cấp ngay khi nước bắt đầu rút. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và sức khỏe cho người dân, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại để chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết và ổn định sản xuất sau lũ.
Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ
Video: Người dân thôn Na Trung bị cô lập bởi nước lũ.
Cũng tại địa bàn xã Cẩm Duệ, nhiều tiểu thương tại chợ Vực đang tất bật dọn dẹp, nỗ lực "cứu" tài sản sau nhiều ngày chìm trong nước lũ.
Chợ Vực là khu chợ truyền thống đóng tại thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ - nơi giao thương của hàng nghìn hộ dân địa phương và các vùng lân cận. Mưa lớn nhiều ngày qua kết hợp nước lũ từ thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ đổ về khiến 100 ki ốt tại đây bị ngập sâu, có thời điểm nước dâng hơn 3m.
Ghi nhận sáng ngày 5/11, nước lũ tại khu vực chợ Vực đã giảm song nhiều vị trí vẫn duy trì mực nước ngập từ 1 - 1,5m.
Tranh thủ "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã "bì bõm" lội trong dòng nước lũ để kịp thời vệ sinh ki ốt, dọn dẹp đồ đạc với hy vọng có thể vớt vát được phần nào tài sản bị nhấn chìm nhiều ngày trong nước lũ.
Ông Nguyễn Quốc Thu, tiểu thương tại chợ Vực chia sẻ: "Gia đình tôi có 2 ki ốt bán đồ gia dụng và gốm sứ. Mặc dù đã chủ động kê cao đồ đạc trước dự báo mưa lớn, song nước lũ dâng lên quá nhanh, có thời điểm cao hơn 3m khiến toàn bộ đồ dùng bị ngập nước, 2/3 số đó bị hư hỏng. Thời điểm này nước đang rút dần, tôi tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh hàng hóa, hy vọng sớm khôi phục hoạt động kinh doanh sau vài ngày tới".
Nhiều tiểu thương cho biết, nước hồ Kẻ Gỗ đổ về nhanh, dòng chảy xiết, mạnh khiến cho 100% hệ thống cửa cuốn tại các ki ốt bên ngoài cổng chợ bị hư hỏng, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.
Đối với các ki ốt ở vị trí cao, nước đã rút hoàn toàn, các tiểu thương tranh thủ dọn dẹp để sớm ổn định hoạt động kinh doanh.
Bà Dương Thị Hà - tiểu thương tại chợ Vực chia sẻ: "Để đảm bảo môi trường sau lũ, ngay khi dọn dẹp xong đồ đạc, tôi sẽ tập trung khử khuẩn nguồn nước, tiêu độc khử trùng, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. Hy vọng nước sẽ rút nhanh để mọi hoạt động được trở lại trạng thái bình thường, giúp bà con yên tâm buôn bán".
Dù vất vả, song nhờ sự chủ động, kịp thời triển khai công tác vệ sinh, người dân và tiểu thương đều kỳ vọng sớm ổn định hoạt động buôn bán góp phần cung cấp hàng hoá, thực phẩm cho người dân, đồng thời thúc đẩy hoạt động KT-XH của địa phương.
Ông Hồ Xuân Thuần - Quản lý chợ Vực chia sẻ: "Toàn chợ hiện có 75 tiểu thương hoạt động, 100% ki ốt bị ngập nước từ 2-3 mét trong trận mưa lũ vừa qua. Hiện tại, nước đã rút khoảng 50-60%, nhiều khu vực vẫn đang bị ngập sâu. Thời điểm này, chúng tôi đang tập trung hướng dẫn bà con tranh thủ dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ước tính thiệt hại của các tiểu thương chợ Vực trong trận mưa lũ lần này khoảng hơn 1 tỷ đồng".
Các lãnh đạo phòng văn hóa - xã hội, chuyên viên phụ trách lĩnh vực người có công của các xã, phường đã được cập nhật các quy định mới và hướng dẫn giải quyết hồ sơ cho đối tượng chính sách.
Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc lô thuốc Padobaby do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng Methylparaben, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
Sự gia tăng số ca mắc cúm A khiến cho nhiều quầy thuốc thiếu hụt loại thuốc điều trị đặc hiệu. Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không tự ý mua và dùng thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định.
Việc "khám bệnh" cho cầu Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) xác định năng lực chịu tải thực tế của cầu thời điểm hiện tại, phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn, ngăn ngừa các sự cố gây mất an toàn công trình.
Tập trung triển khai nhiều chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế địa phương, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) đã tạo bước chuyển rõ rệt trong đời sống người dân.
Nhờ quy trình xử lý thần tốc và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu sống bệnh nhân ngừng tim 30 phút do nhồi máu cơ tim cấp.
Chính phủ đề xuất tổng vốn toàn giai đoạn 2026-2035 cho Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 là 125.478 tỷ đồng.
Chương trình “Chợ tết công đoàn - Xuân 2026” sẽ hỗ trợ 3.070 đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh mua sắm hàng hóa miễn phí; ưu đãi về giá cả, chất lượng, vận chuyển.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết khoảng 2.000 trường học ảnh hưởng do mưa lũ, thiệt hại gần 100 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh vùng lũ.
Trên cơ sở hướng dẫn từ Thông tư 43 của Bộ Y tế, ngành Y tế Hà Tĩnh nhanh chóng tham mưu tỉnh chuyển các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Thiếu tướng Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay, trong 2 tuần liên tiếp tháng 11, các bác sỹ của bệnh viện đã hồi sinh sự sống cho 29 người bệnh.
Tại Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc năm 2025 với hơn 800 học sinh tranh tài, em Nguyễn Triệu Ân, học sinh lớp 6A, Trường THCS Thành Mỹ (xã Tiên Điền, Nghi Xuân) xuất sắc giành giải Ba.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Nhà máy VinFast Hà Tĩnh tổ chức phỏng vấn tuyển dụng 2.300 vị trí việc làm với mức lương từ 10 - 18 triệu đồng/tháng.
Với tinh thần đoàn kết và nhân văn, MTTQ và các đoàn thể ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã cùng vào cuộc trách nhiệm với cấp ủy, chính quyền để giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cả hệ thống chính trị ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã tích cực vào cuộc một cách quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo bền vững.
Thông thường, khi nghỉ hưu sớm, người lao động sẽ bị trừ 2% mức hưởng lương hưu cho mỗi năm nghỉ sớm. Tuy nhiên, có 7 trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu.
Trận lũ lịch sử từ ngày 16 đến 22/11 tại khu vực Nam Trung Bộ thêm một lần nữa cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của nước ta trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là mưa và lũ.
Bộ Tài chính quyết định xuất cấp cho Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.
Thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc chăm sóc hoa, cây cảnh của các nhà vườn ở Hà Tĩnh gặp khó. Thời điểm này, các nhà vườn, làng nghề hoa, cây cảnh đang tập trung các công đoạn chăm sóc để hoa kịp vào vụ Tết.
Theo Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Với hệ thống máy móc hiện đại, kỹ thuật xạ trị ung thư ngày càng chính xác và an toàn, giúp hạn chế tối đa những tác dụng phụ cho bệnh nhân. Bác sĩ CKI Lê Văn Cường (Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chính sách tín dụng STEM được triển khai nhằm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Số người chết do mưa lũ ở 6 tỉnh tiếp tục tăng; riêng Đắk Lắk thêm 13 người, lên 44, khi nhiều khu vực ngập sâu được tiếp cận, còn bốn xã, phường vẫn ngập nặng.
Em Lê Bảo Nhi (11 tuổi, TP Hồ Chí Minh) trở thành thiếu nhi Việt Nam đầu tiên phát biểu tại diễn đàn thanh thiếu niên bên lề diễn đàn biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP30).
Đa dạng tính năng và có tính ứng dụng cao, phần mềm Trường học số - SmartSchool của nhóm học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) xuất sắc đạt giải Ba Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2025.