(Baohatinh.vn) - Trong đợt mưa lũ vừa qua, các địa phương hạ du hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh như Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Hà Huy Tập là những khu vực bị ngập lụt nặng nề nhất. Có những khu dân cư nước ngập gần 2m, giao thông bị chia cắt nhiều ngày.
Thời điểm này, khi mưa đã ngớt, hồ Kẻ Gỗ giảm lưu lượng xả tràn và mực nước triều thấp đã giúp tình hình ngập lụt ở xã Cẩm Duệ - địa phương nằm ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, bớt phần “căng thẳng”. Tới nay, mực nước lũ đã rút được khoảng 70 - 80cm so với những ngày trước đó.
Dù lũ xuống khá nhanh, nhưng tới sáng 4/11, vẫn có nhiều khu dân cư vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ đang trong cảnh bị nước lũ “bủa vây”. Theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn gần 1.200 hộ dân bị ngập lụt, trong đó, tại xã Cẩm Duệ có hơn 500 hộ.
Các khu dân cư, các tuyến giao thông ở xã Cẩm Duệ vẫn bị ngập sâu cả mét, phương tiện không thể di chuyển. Người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển trên các tuyến đường.
Trong các khu vực đang bị nước lũ “bủa vây”, những khu dân cư, tuyến đường 2 bên sông Ngàn Mọ, tình hình ngập lụt vẫn đang khá phức tạp.
Có những nhà dân vẫn đang bị nước lũ “vây” tứ phía, khó có thể tiếp cận nếu không sử dụng thuyền.
Theo người dân địa phương, trường hợp thời tiết không mưa, hồ Kẻ Gỗ giữ nguyên mức xả tràn 250 m3/giây và mực nước triều thấp, khoảng 2 - 3 ngày tới, nước lũ cơ bản rút hết. Tuy nhiên, nếu tiếp tục có mưa lớn, tình hình ngập lụt có thể sẽ tái diễn.
“Chúng tôi mong rằng trời không mưa nữa để dọn dẹp nhà cửa. Mấy ngày “chạy lũ” quá vất vả rồi, việc ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng rất bất tiện. May mắn thời gian này được các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và đoàn thiện nguyện hỗ trợ nhiều”, ông Bùi Quang Hải (thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) chia sẻ. Video: Ngập lụt tại xã Cẩm Duệ vào sáng 4/11.
Trong khi đó, xã Cẩm Bình cũng là địa phương vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, nước lũ vẫn ngập khá sâu. Các tuyến đường hiện vẫn ngập sâu nên người dân phải sử dụng thuyền để đi lại.
Theo chính quyền địa phương, tới sáng 4/11, nước lũ đã rút được tầm 80 cm. Tuy nhiên, nhiều khu vực, nhất là dọc sông Ngàn Mọ, mức độ ngập lụt vẫn khá phức tạp.
Tới sáng 4/11, toàn xã Cẩm Bình vẫn còn gần 600 hộ dân bị ngập lụt, có những khu dân cư, nước lũ vẫn cao 1m.
Nhà văn hóa thôn Tam Trung, xã Cẩm Bình vẫn ngập trong nước lũ.
Thời điểm ngày 2 - 3/11, tại xã Cẩm Bình có hơn 2.300 hộ dân bị ngập lụt. Sau 2 ngày trời ngớt mưa, hồ Kẻ Gỗ giảm lưu lượng xả, số lượng nhà dân bị ngập nước đã giảm khá nhiều. Tuy nhiên, hiện nhiều khu dân cư ở địa phương hạ du hồ Kẻ Gỗ vẫn bị ngập lụt.
Theo người dân, phải vài ngày tới, nước lũ mới rút xuống hết, lúc đó mới có thể dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, họ cũng lo lắng khi có dự báo Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 13.
Video: Tình hình ngập lụt tại xã Cẩm Bình vào sáng 4/11 vẫn khá phức tạp.
Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, từ đêm 29/10/2025 đến ngày 2/11 trên địa bàn tỉnh đã có mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Lượng mưa từ 17h ngày 29/10 tới sáng 4/11 phổ biến từ 600mm đến 1.200mm.
Do lượng nước đổ về hồ tăng nhanh, các hồ chứa vận hành xả tràn. Riêng với hồ Kẻ Gỗ đã bắt đầu xả tràn từ 21/10 để ứng phó với mưa lớn; trong thời điểm mưa lớn kéo dài, hồ xả cao nhất với lưu lượng 550 m3/giây vào sáng 1/11 và hiện đang xả 250 m3/giây.
Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang điều tiết qua tràn 10m3/s; lúc cao nhất xả với lưu lượng 1.206 m3/s vào 17h - 19h ngày 31/10.
Trước ảnh hưởng mưa lớn, các địa phương đã chủ động sơ tán người dân ở vùng ngập lụt tới nơi an toàn. Trong đó, xã Cẩm Duệ 795 hộ/1.395 người; xã Cẩm Bình 560 hộ/1.880 người; xã Cẩm Xuyên 15 hộ/42 người; xã Đồng Tiến 18 hộ/21 người; phường Hà Huy Tập 225 hộ/397 người; phường Bắc Hồng Lĩnh 20 hộ/62 người; xã Thạch Lạc 42 hộ/ 56 người.
Tình hình ngập lụt tại các hộ dân đến thời điểm hiện nay còn 1.183 hộ, trong đó Cẩm Duệ 520 hộ; Cẩm Bình 560 hộ; Cẩm Xuyên 67 hộ; phường Hà Huy Tập 33 hộ; xã Đồng Tiến 3 hộ; một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ.
Đến 7h ngày 4/11 có 21/676 cơ sở giáo dục với 348 lớp, 12.207 học sinh nghỉ học do mưa lũ. Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức dạy học trực tuyến (35 lớp, 1.429 học sinh), còn lại dạy học bình thường.
Bộ Y tế vừa cấp giấy đăng ký lưu hành cho vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71, mở thêm lựa chọn dự phòng cho trẻ em trong bối cảnh bệnh vẫn ghi nhận ca mắc rải rác.
Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.
Những ngôi trường mới được khởi công xây dựng sẽ giúp các em học sinh vùng biên Hà Tĩnh được học tập, sinh hoạt trong môi trường hiện đại, tạo điểm tựa vững chắc để các em nỗ lực vươn lên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học và dạy hợp pháp, sau nhiều tranh cãi.
Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 2,95%; tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.089.151 hộ.
Giáo viên và học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tăng tốc ôn tập, rèn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ cử tri Hà Tĩnh thực hiện quyền bầu cử đã lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong ngày hội lớn của toàn dân.
Xẹp đốt sống là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nội dung này sẽ được Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Với 3 giải nhất, 2 giải nhì, Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thi “An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS, THPT” năm học 2025-2026.
Những chuyến tàu nối đuôi nhau cập bến không chỉ mang về nguồn hải sản dồi dào mà còn chở theo niềm háo hức của ngư dân Hà Tĩnh trở về đất liền trước ngày hội lớn.
(Dân trí) - Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Đáng chú ý, sinh viên một số trường có thể được nghỉ kéo dài tới 9 ngày
Trên chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội, trong khoang hành khách có những chiếc thùng đặc biệt, đựng trái tim và tạng hiến của một người đã mất chuẩn bị ghép cho nhiều bệnh nhân khác.
Võ Sỹ Quốc Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á -Thái Bình Dương năm 2026.
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội, nhiều người dân Hà Tĩnh dễ dàng bắt gặp hàng loạt quảng cáo với nội dung như “xét nghiệm giới tính thai nhi sớm”, “bí quyết sinh con trai theo ý muốn”...
Sở Xây dựng Hà Tĩnh ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án, không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh.
Việc các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được biệt phái về công tác tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh không chỉ hỗ trợ điều trị hiệu quả cho người bệnh mà còn chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm giúp đội ngũ y tế tuyến dưới nâng cao năng lực.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ nhân viên thuộc các tổ chức hỗ trợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đang được BHXH tỉnh Hà Tĩnh triển khai bài bản, hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần phát triển kinh tế bạc với tinh thần chuyển từ nhận thức “gánh nặng già hóa” sang “cơ hội phát triển kinh tế”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Trước áp lực cạnh tranh tăng cao, các trường THCS ở Hà Tĩnh tăng cường tổ chức ôn tập, giúp học sinh lớp 9 vững kiến thức, chắc kỹ năng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Được góp nhặt từ sự sẻ chia của cộng đồng, mô hình sinh kế đang giúp nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh "đổi đời", có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống.
Với tâm niệm "nghề giáo là hành trình gieo hạt", thầy Phạm Hồng Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Tĩnh) luôn tâm huyết, trách nhiệm với trường lớp, giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ.
Sau những năm tháng bôn ba của tuổi trẻ, chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1994) đã quyết định về lại Hà Tĩnh làm việc, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.