Công an phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành các thủ tục theo quy định để đánh giá tình trạng sức khoẻ của cá thể kỳ tôm và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.
Sau khi bắt được cá thể rùa biển quý hiếm, ngư dân Hoàng Văn Tuyền (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Cá thể cu li nhỏ và diều hoa Miến Điện được người dân xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) tự nguyện bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
Một cá thể culi thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm vừa được Công an xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Khi phát hiện cá thể khỉ vàng trong vườn nhà, người dân thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Chiều 7/7, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể khỉ vàng và 1 cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng, nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm.
Từ nay đến năm 2030, Hà Tĩnh tập trung bảo tồn hiệu quả các loài hoang dã, đặc biệt các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài di cư; không có thêm loài hoang dã bị tuyệt chủng...
Trong số các cá thể mà Trần Anh Tuấn (trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) tàng trữ có 6 cá thể động vật đã chết là của loài tê tê Java; 2 cá thể động vật đã chết là loài hổ và 1 đầu cá thể là của loài sơn dương.
Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã quý hiếm này, cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh vừa tiếp nhận một cá thể chim diều hoa Miến Điện từ một hộ dân tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà để bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang thả về môi trường tự nhiên.
Cá thể sóc đen thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm vừa được một hộ dân ở thành phố Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng.
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận cá thể cu li nặng khoảng 0,4 kg do một học sinh Trường THPT Hương Sơn bàn giao để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ và đã hạn chế căn bản tình trạng đánh bắt, giết mổ, tiêu thụ động vật hoang dã và tạo được ý thức của người dân trên lĩnh vực này.
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Động vật hoang dã (ĐVHD) ngày càng bị tận diệt là một trong những yếu tố làm mất cân bằng hệ sinh thái trái đất, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của nhân loại. Chung tay cùng thế giới, nhiều năm qua, Việt Nam nói chung và các cấp chính quyền Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp tích cực bảo vệ ĐVHD.
Những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) trong công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã đã làm phong phú, dày thêm hệ sinh thái động, thực vật ở một trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam, xứng danh là “Vườn di sản ASEAN”.
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 3 cá thể khỉ đuôi lợn (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB) từ Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh trong tình trạng sức khỏe tốt.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!