Dùng hộp nhựa để đựng thực phẩm nóng hoặc hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng, thường xuyên uống đồ nóng bằng cốc giấy... có thể làm tăng lượng vi nhựa và các hạt nhựa siêu nhỏ xâm nhập vào cơ thể.
Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Một chế độ ăn cân đối với nhiều rau xanh, nấm và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần duy trì chức năng gan, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ. Bác sĩ CKI Đinh Sỹ Thanh, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT về căn bệnh mày.
Bổ sung yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, cá giàu Omega-3, các loại hạt, đậu, trái cây họ cam quýt và dầu ôliu vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể giúp giảm cholesterol xấu và cải thiện sức khỏe tim mạch.
Đậu phộng là loại thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm giảm viêm, kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch, thậm chí hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.
Nhờ quy trình xử lý thần tốc và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cứu sống bệnh nhân ngừng tim 30 phút do nhồi máu cơ tim cấp.
Để duy trì một sức khỏe tốt cũng như một trái tim khỏe mạnh, ngoài xây dựng một chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện khoa học, nên khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần để được kiểm tra toàn diện, chủ động phòng bệnh.
Từ ngày 14 - 18/8/2023, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế, khám, tư vấn và điều trị bệnh lý tim mạch cho người dân trên địa bàn.
Không chỉ duy trì được một trường “xanh - sạch - đẹp”, mà Trạm Y tế xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) còn là đơn vị thực hiện có hiệu quả việc quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trên địa bàn.
Nền nhiệt giảm sâu nhiều ngày qua đã khiến người già và trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh nhập viện gia tăng. Người bệnh bị đột qụy, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh hô hấp, cúm… do thời tiết cũng tăng lên đáng kể.
Thực hiện chương trình “Trái tim cho em”, hàng trăm em nhỏ ở Hà Tĩnh đã được các bác sỹ Trung tâm Tim mạch và lồng ngực Bệnh viện Việt Đức thăm khám, siêu âm chẩn đoán...
230 trẻ em trên địa bàn huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được các bác sỹ từ Bệnh viện E Hà Nội khám, siêu âm, tư vấn miễn phí các bệnh về tim mạch, sứt môi, hở vòm miệng.
Trở thành đơn vị tim mạch can thiệp độc lập là nền tảng để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu làm chủ các kỹ thuật về can thiệp chi mạch và mạch não trong thời gian tới.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các ca đột tử. Để phòng tránh nguy cơ này, bác sỹ Phạm Hữu Đà - Trưởng khoa Tim mạch (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) đã có những chia sẻ với Báo Hà Tĩnh.
Bác sỹ Phạm Hữu Đà – Trưởng khoa Tim mạch – Lão học (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định: để phòng tránh đột tử, quan trọng nhất vẫn là thay đổi lối sống, không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu, bia và tiến hành khám sức khỏe định kỳ.
Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh đã thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến; đưa mức độ hài lòng của người bệnh, người dân đối với các dịch vụ y tế tại đây lên hơn 96%.
Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Đơn vị tim mạch can thiệp của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành chụp và can thiệp cho hơn 40 bệnh nhân vào điều trị. Sau can thiệp, các bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí điều trị.
Những người thích ăn mặn có thể tìm được giải pháp an toàn hơn, không sợ huyết áp cao, vì đã có một hỗn hợp muối ăn thay thế từ các nhà nghiên cứu Đại học bang Washington (Mỹ).
Ngủ trưa rất tốt, giúp chúng ta lấy lại sức lực và tinh thần để buổi chiều làm việc hiệu quả. Nhưng tranh thủ ngủ trưa ngay sau khi ăn sẽ cực kỳ nguy hại cho sức khoẻ, có thể gây ung thư thực quản, tăng nguy cơ đột quỵ, hại tim.
Một nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân tiểu đường, ăn khoảng gần 30 gram các loại hạt trong 5 ngày một tuần, có nguy cơ tử vong do biến chứng tim mạch thấp hơn 34% và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch 17%, theo Mail Online.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!