Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh đã thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến; đưa mức độ hài lòng của người bệnh, người dân đối với các dịch vụ y tế tại đây lên hơn 96%.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2020, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh được Sở Y tế phê duyệt bổ sung 118 dịch vụ kỹ thuật mới, nâng số kỹ thuật thuộc tuyến II thực hiện được là 71,89% và 732 kỹ thuật vượt phân tuyến.

BVĐK tỉnh đã làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật lâm sàng nổi bật như: đặt stent mạch vành; phẫu thuật u não, màng não; phẫu thuật u tủy sống; phẫu thuật về thần kinh, cột sống, đĩa đệm, thay khớp háng, khớp gối, khớp vai; nội soi khớp gối, tái tạo dây chằng; nội soi tai, mũi, xoang, ổ bụng, lồng ngực; nội soi tán sỏi laser, cắt u phì đại tuyến tiền liệt, u bàng quang, hẹp niệu đạo;

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến

Kíp phẫu thuật thực hiện kỹ thuật nội soi cắt tử cung toàn phần.

Phẫu thuật dẫn lưu não thất; đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn 1 buồng, 2 buồng; dùng thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim, nhồi máu não; sinh thiết màng phổi dưới hướng dẫn CT-Scanner; lọc máu liên tục bằng máy siêu lọc máu HDF online; điều trị Basedow, ung thư tuyến giáp bằng i-ốt phóng xạ 131; điều trị các bệnh ngoài da bằng máy laser và plasma...

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa vào sử dụng máy chiếu tia plasma lạnh.

Đặc biệt, sau 1 năm triển khai Đơn vị tim mạch can thiệp, BVĐK tỉnh đã chụp mạch cho 615 ca, tiến hành can thiệp cho 313 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân rất nặng đã vượt qua cơn nguy kịch.

Với những kết quả nổi bật, ngày 19/12/2020, Đơn vị tim mạch can thiệp của BVĐK tỉnh đã được Viện Tim mạch Việt Nam công nhận là đơn vị tim mạch can thiệp độc lập, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của bệnh viện và sự trưởng thành vượt bậc của các y, bác sỹ trong lĩnh vực tim mạch can thiệp.

Với vai trò là bệnh viện đầu ngành của y tế tỉnh nhà, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BVĐK Hà Tĩnh đã thực hiện tốt việc phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm và cử cán bộ tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc bệnh tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thực hiện được 732 kỹ thuật vượt phân tuyến

Viện Tim mạch Việt Nam trao giấy chứng nhận Đơn vị tim mạch can thiệp độc lập cho BVĐK tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Tư liệu

Qua kết quả khảo sát gần đây cho thấy, mức độ hài lòng của người bệnh, người dân đối với các dịch vụ y tế tại BVĐK Hà Tĩnh đạt hơn 96%, mức độ hài lòng đối với nhân viên y tế đạt 95%.

Thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Quang Trung - Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh chia sẻ: “Những kết quả đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020 là điểm tựa để mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện tiếp tục làm tròn sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong đó, tập trung thực hiện tốt phương châm: “Bệnh viện là nhà, phòng khám bệnh là phòng khách, y đức, giao tiếp là cốt tử, bệnh nhân là trung tâm cho mọi hoạt động của bệnh viện, chuyên môn là quan trọng nhất, đội ngũ cán bộ, viên chức bệnh viện là tài sản vô giá; ra sức phấn đấu xây dựng bệnh viện: An toàn, thân thiện, bệnh viện vì dân”.

Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh khẳng định, ngoài việc duy trì, thực hiện tốt các kỹ thuật cao, chuyên sâu đã được chuyển giao thì một trong những nhiệm vụ cốt lõi thời gian tới của đơn vị là tập trung triển khai các dự án xây dựng khu xạ trị, trung tâm sản - nhi theo đúng tiến độ, phấn đấu trong năm 2021 đưa khu xạ trị vào hoạt động, qua đó, góp phần giảm tải cho tuyến trên, giảm bớt những khó khăn, vất vả cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.