TX Kỳ Anh xây dựng 89 bản đồ dân cư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng triển khai việc vẽ bản đồ dân cư xuống cấp xã, phường, tổ dân phố và thôn nhằm tạo thuận lợi cho việc truy vết khi có dịch bùng phát trên địa bàn.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thị xã Kỳ Anh, đến nay, thị xã đã hoàn thành 89 bản đồ dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (11 bản đồ cấp phường, xã và 78 bản đồ cấp tổ dân phố, thôn). Đồng thời, các đơn vị đang tập trung lập danh sách chủ hộ, ghi số điện thoại, số khẩu ở từng khu vực dân cư theo bản đồ; thành lập các tổ chốt trực, kiểm soát và cơ sở vật chất liên quan để triển khai ngay khi có dịch.

TX Kỳ Anh xây dựng 89 bản đồ dân cư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Đối với các tổ dân phố trên cơ sở có sẵn số nhà, số đường thì mô tả theo sơ đồ thứ tự số nhà, tên đường (Trong ảnh: Một góc trung tâm phường Hưng Trí)

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số 985/UBND-VP ngày 4/6/2021 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc xây dựng bản đồ dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, 11 xã, phường trên địa bàn đã tập trung lực lượng triển khai chỉ đạo việc vẽ bản đồ.

Việc vẽ bản đồ dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được hướng dẫn theo các trình tự cụ thể như: Trích xuất bản đồ hành chính của thôn trên khổ giấy A3; bổ sung thêm các ký hiệu trên bản đồ thể hiện rõ sự phân chia theo từng khu vực, từng cụm dân cư, tổ liên gia, thể hiện các điểm cách ly, các khu vực cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ...

TX Kỳ Anh xây dựng 89 bản đồ dân cư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Toàn cảnh thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa nhìn từ trên cao

Bản đồ phải mô tả chính xác đường biên giáp ranh giữa các thôn, tổ dân phố, các tuyến đường liên thôn, liên gia, cụm dân cư; mô tả được các hộ bằng cách đánh dấu số hộ từ hộ số 1 đến hộ số N, thuộc tuyến đường đi từ hộ ông/bà đến hộ ông/bà; trong đó có bao nhiêu hộ, bao nhiêu nhân khẩu. Riêng đối với các tổ dân phố, trên cơ sở có sẵn số nhà, số đường thì mô tả theo sơ đồ thứ tự số nhà, tên đường; yêu cầu bản đồ phải có bản thuyết minh đầy đủ, rõ ràng và danh sách kèm theo cụ thể của tất cả người dân (sắp xếp theo hộ gia đình)…

Tổ dân phố (TDP) Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh có 2.115 nhân khẩu, 544 hộ và 4 người đang thực hiện cách ly tại nhà. Theo đó, TDP đã chia bản đồ thành 16 khu vực (theo 16 tổ liên gia) tiến hành đánh dấu tổng số hộ, số khẩu, số người làm ăn ở nước ngoài, kèm theo thông tin danh sách từng hộ, từng khẩu gắn với số thứ tự hiển thị trên bản đồ.

TX Kỳ Anh xây dựng 89 bản đồ dân cư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Bản đồ dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch của TDP Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh

Bí thư Chi bộ TDP Trường Sơn Nguyễn Thị Hảo cho biết: “Ngay khi có văn bản chỉ đạo của thị xã, chúng tôi đã tiến hành họp nhanh ban cán sự tổ dân phố và tổ trưởng các tổ liên gia để xin ý kiến và thống nhất phương án triển khai việc thực hiện bản đồ dân cư, đánh dấu từng khu vực, đặc biệt là các khu vực có người cách ly tập trung. Với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, chỉ sau 1 ngày, TDP chúng tôi đã hoàn thiện bản đồ để trình cấp trên phê duyệt…”.

Trên tinh thần khẩn trương, hiện nay, toàn bộ 11/11 tổ dân phố ở phường Kỳ Thịnh đã thực hiện xong bản đồ dân cư, thống nhất các tuyến đường đi riêng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

TX Kỳ Anh xây dựng 89 bản đồ dân cư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Toàn bộ 11/11 TDP ở phường Kỳ Thịnh thực hiện xong bản đồ dân cư, thống nhất các tuyến đường đi riêng để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch (Trong ảnh: Một góc tuyến đường chính tại TDP Trường Sơn, Kỳ Thịnh)

Ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch UBND phường Kỳ Thịnh cho biết: “Kỳ Thịnh có địa bàn khá rộng, diện tích 11 TDP phân tán khá nhiều nơi. Qua việc vẽ chi tiết lại bản đồ dân cư gắn với phòng dịch sẽ giúp công tác truy vết, khoanh vùng và có thể thực hiện nhanh các biện pháp phòng dịch trong tình huống cấp bách”.

Chủ trương xây dựng bản đồ dân cư phục vụ phòng chống dịch cũng được xã Kỳ Hà hưởng ứng tích cực. Tuy chỉ có 5 thôn nhưng Kỳ Hà có tới 1.729 hộ với 7.829 khẩu, dân cư phân bố không đồng đều, việc hoàn thành bản đồ dân cư sẽ giúp việc xây dựng phương án phòng dịch được triển khai chi tiết, nhanh chóng. Bà con tại các thôn cũng dễ dàng theo dõi các khu vực có dịch, đường đi cụ thể để tránh khu vực phong toả trong trường hợp xảy ra dịch bệnh.

Phấn khởi khi biết thôn, xã đã hoàn thành vẽ bản đồ dân cư để phục vụ phòng chống dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Toan (thôn Đông Hà, xã Kỳ Hà) bộc bạch: “Bà con nhân dân trong thôn rất ủng hộ chủ trương này nên cũng đã hỗ trợ tối đa trong việc cung cấp thông tin cho cán bộ để thực hiện ghi chú thông tin từng hộ, từng khu vực. Thấy rõ được sự sẵn sàng, chi tiết các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp nên bà con chúng tôi phần nào cũng yên tâm hơn trong trường hợp không may dịch bệnh bùng phát".

TX Kỳ Anh xây dựng 89 bản đồ dân cư phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Bản đồ dân cư cấp thôn, TDP sẽ giúp việc lên phương án phòng dịch, truy vết được diễn ra nhanh chóng (Trong ảnh: Cán bộ thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam vẽ bản đồ dân cư phục vụ công tác phòng dịch Covid-19)

Sau khi hoàn thiện, 89 bản đồ (thuộc 2 cấp thôn, TDP đến phường, xã) sẽ được giao cho cán bộ chuyên trách các cấp ở từng địa bàn phụ trách. Theo đó, những cán bộ này sẽ trực tiếp theo dõi, nắm bắt những biến động dân cư cũng như các trường hợp liên quan đến cách ly y tế để cập nhật các thông tin chính thống lên bản đồ.

Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ đảm bảo tính chính xác khi đưa ra các phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Thị xã Kỳ Anh là địa bàn có đông lao động trong và ngoài nước nên luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, chính vì vâỵ chúng tôi luôn cố gắng xây dựng tối đa các phương án khác nhau nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Với mục tiêu càng chi tiết càng hiệu quả, thay vì chỉ vẽ bản đồ tới cấp xã, phường thì thị xã thực hiện việc vẽ bản đồ dân cư xuống tận thôn, tổ dân phố. Qua đó, khi thực hiện các phương án phòng dịch sẽ triển khai nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.