Phát hiện thêm cổ vật thời Trần - Lê dưới chân núi Hồng

(Baohatinh.vn) - Ông Lê Văn Vị (40 tuổi, ngụ taị xóm Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa cho biết, trong quá trình đào đất làm mương thoát nước trong vườn nhà tình cờ phát hiện nhiều hiện vật cổ…

phat hien them co vat thoi tran le duoi chan nui hong

Các hiện vât vừa được phát hiện

Nhóm hiện vật gồm 3 chiếc bát, 4 chiếc đĩa, 3 chiếc bình gốm màu nâu vàng. Chiếc bát lớn có kích thước cao 10cm, đường kính miệng 7cm, đáy 3,5cm. Chiếc đĩa lớn nhất có kích thước đường kính miệng 6cm, đáy 3cm, 2 chiếc đĩa phủ lớp men trắng ngọc, ở giữa lòng đĩa được tạo dáng hoa văn hình cánh sen cách điệu, đặc trưng hoa văn men ngọc thời Trần (thế kỷ 13 - 14)…

phat hien them co vat thoi tran le duoi chan nui hong

Cận cảnh chiếc đĩa gốm men ngọc có hoa văn hình cánh sen cách điệu thời Trần

phat hien them co vat thoi tran le duoi chan nui hong

Cận cảnh chiếc bát phủ men ngọc thời Lê

Trong 3 chiếc bình có một chiếc phía ngoài tạo dáng hoạ tiết hoa văn khắc vạch, đặc trưng hoa văn thời Lê (thế kỷ XV)…

phat hien them co vat thoi tran le duoi chan nui hong

Ba chiếc bình gốm cổ màu vàng nâu thời Lê

Ông Vị cho biết thêm, vị trí phát hiện nằm về phía Nam dưới chân núi Hồng Lĩnh, cách mộ đại tướng quân Hà Mại 600m.

phat hien them co vat thoi tran le duoi chan nui hong

Cận cảnh chiếc bình gốm cổ thời Lê.

Được biết, trước đó, một người dân nơi đây cũng phát hiện 6 chiếc đĩa cổ thời Trần - Lê (thế kỷ XIV - XV).

"Với số lượng lớn các hiện vật được phát hiện tại cùng một địa điểm, thời gian tới, Bảo tàng Hà Tĩnh sẽ tổ chức khai quật khảo cổ học nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu", ông Nguyễn Trí Sơn - Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho hay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast