Tập trung hoàn thành Quy hoạch Phát triển VH-TT Hà Tĩnh đến 2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/7, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2016.

tap trung hoan thanh quy hoach phat trien vh tt ha tinh den 2020

Mặc dù trong bối cảnh tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn nhưng những tháng đầu năm 2016, ngành văn hóa đã nỗ lực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động truyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước, quê hương. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, hoạt động lễ hội được tăng cường.

tap trung hoan thanh quy hoach phat trien vh tt ha tinh den 2020

Sở đã tham mưu, lập hồ sơ và làm việc với các đơn vị, tổ chức có liên quan, đến nay mộc bản Trường học Phúc Giang (Can Lộc) được UNESCO ghi danh là Di sản ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; phối hợp với UBND huyện Hương Sơn tổ chức tốt lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông và Kỷ niệm 225 năm ngày mất của Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; phối hợp Trường Đại học Vinh tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Xuân Diệu - Tác gia và di sản văn học” nhân Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Diệu (02/02/1906-02/02/2016).

tap trung hoan thanh quy hoach phat trien vh tt ha tinh den 2020

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường: Nên chăng cần lồng ghép một số tiêu chí khác trong việc đánh giá tiêu chí thôn văn hóa, gia đình văn hóa như về môi trường, an ninh trật tự…

Tổ chức sưu tầm và nhập kho trên 30 hiện vật lịch sử văn hóa, hàng trăm đồng tiền cổ; tổ chức lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực văn hóa phi vật thể cho 11 nghệ nhân; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thành lập, tổ chức tốt hoạt động cho các CLB Dân ca ví, giặm, ca trù nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 79,64%, thôn, tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 64,86%. Tổ chức thành công Hội thi các CLB “Gia đình hạnh phúc” lần thứ nhất với sự tham gia của 12 đội.

tap trung hoan thanh quy hoach phat trien vh tt ha tinh den 2020

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nguyễn Trí Sơn đề nghị cần có đề án bảo tồn di sản mộc bản Trường Lưu để tránh sự mất mát.

Năm 2016, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả nổi bật, đã giành 44 huy chương (13 HCV, 16 HCB, 15 HCĐ) trong đó có 01 HCV vô địch châu Á (môn pencatsilat), 02 HCV vô địch Đông Nam Á (môn karatedo), 02 HCV, 01 HCB giải quốc tế mở rộng (môn karatedo).

tap trung hoan thanh quy hoach phat trien vh tt ha tinh den 2020

Về nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Sở VH,TT&DL Bùi Xuân Thập nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa trong đời sống kinh tế - xã hội. Toàn ngành cần rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 để đảm bảo hoàn thành, đạt chất lượng các nội dung công việc đã đề ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Tập trung hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để trình phê duyệt...

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast