Xin chữ cầu may trước mùa xuân mới

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (3/2), tại vườn hoa Lý Tự Trọng - TP. Hà Tĩnh, nhiều người dân đã đến xin chữ cầu may trước thềm xuân mới với mong muốn nhận được nhiều may mắn, tài lộc hoặc để làm quà biếu người thân hay có khi chỉ vì yêu nghệ thuật, trọng chữ nghĩa…

Rất nhiều người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi đến xem chữ, xin chữ.

Rất nhiều người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi đến xem chữ, xin chữ.

Chương trình với tên gọi “Phố Thư Pháp” là một trong những hoạt động văn hóa của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hà Tĩnh chào đón tết cổ truyền Bính Thân 2016. Chương trình được mở cửa từ 8h30 đến 17h hàng ngày tại khuôn viên vườn hoa Lý Tự Trọng với sự tham gia của khoảng 20 “ông đồ” – là các đoàn viên thanh niên - tham gia cho chữ phục vụ nhân dân du xuân.

“Anh đồ” Trần Văn Phú cho rằng, luyện thư pháp tạo ra một tâm hồn rất khác, con người trở nên chín chắn, điềm tĩnh hơn.

“Anh đồ” Trần Văn Phú cho rằng, luyện thư pháp tạo ra một tâm hồn rất khác, con người trở nên chín chắn, điềm tĩnh hơn.

Dịp này, Hội LHTN thành phố cũng sẽ kết nạp thêm thành viên trẻ vào Câu lạc bộ Thư pháp TP. Hà Tĩnh nhằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho các đoàn viên thanh niên và nâng cao hiểu biết, kết nối những người có đam mê và năng khiếu nghệ thuật viết thư pháp, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Xin chữ đầu năm là nét đẹp truyền thống. Tùy theo nguyện vọng của mỗi người trong năm mới, người xin chữ tài chữ lộc, người cầu con cái xin chữ phúc, người xin chữ thọ…

Xin chữ đầu năm là nét đẹp truyền thống. Tùy theo nguyện vọng của mỗi người trong năm mới, người xin chữ tài chữ lộc, người cầu con cái xin chữ phúc, người xin chữ thọ…

“Anh đồ” Trần Văn Phú (1989) học và đam mê thư pháp từ nhỏ cho biết: Thư pháp là nét đẹp văn hóa của người Việt; luyện thư pháp tạo ra một tâm hồn rất khác, con người trở nên chín chắn, điềm tĩnh hơn.

Xin chữ cầu may trước mùa xuân mới ảnh 5

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast