Vào cuộc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tết Trung thu đang đến gần, để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, các đoàn liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát thị trường.

Vào cuộc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu ở Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh dịp tết Trung thu năm 2023 thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/9 đến hết ngày 28/9/2023. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra tại cửa hàng Mini mart Thanh Hương (thị trấn Thạch Hà).

Càng gần ngày chính lễ Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đồ hộp, nước giải khát, đặc biệt là mặt hàng bánh trung thu càng tăng cao. Trước tình hình đó, Hà Tĩnh đã chủ động triển khai lập các đoàn liên ngành để tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 5/13 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp tết trung thu 2023. Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra đã chấp hành tốt các quy định về điều kiện ATTP. Các mặt hàng thực phẩm được kiểm tra chủ yếu là hàng trong nước, tất cả đều còn hạn sử dụng, được bảo quản, bày bán theo đúng quy định.

Đối với cơ sở có các hành vi vi phạm, đoàn đã tiến hành xử lý nghiêm và công khai vi phạm. Lỗi vi phạm thường gặp như: sử dụng nguyên liệu để chế biến thực phẩm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, vi phạm về thực hành của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm...

Vào cuộc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu ở Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh kiểm tra sản phẩm bánh trung thu và các loại giấy tờ liên quan tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Duyên Định (Thạch Hà).

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Duyên Định (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) cho biết: “Bánh trung thu là mặt hàng bán theo mùa nên chúng tôi thận trọng và kỹ càng trong việc nhập các sản phẩm để bán. Sản phẩm phải của các thương hiệu lớn, có giấy tờ, nhãn mác đầy đủ, rõ ràng”.

Song song với hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ động thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vừa và nhỏ trên địa bàn quản lý.

Vào cuộc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu ở Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP huyện Cẩm Xuyên ra quân kiểm tra ATVSTP dịp tết Trung thu.

Phó Trưởng phòng Y tế huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Xuân Duyệt cho biết: “Nhằm chủ động đảm bảo ATVSTP dịp tết Trung thu, chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm từ ngày 14 - 29/9. Đến nay, nhìn chung, vấn đề ATTP dịp Tết Trung thu trên địa bàn được kiểm soát tốt. Các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm cơ bản thực hiện tốt vấn đề ATVSTP, đặc biệt mặt hàng bánh trung thu được bày bán đã đảm bảo các quy chuẩn về tem, nhãn mác, bảo quản...”.

Hiện nay, bên cạnh thị trường truyền thống, các mặt hàng bánh trung thu cũng được bán rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Hầu hết, các loại bánh này đều được người bán quảng cáo là bánh “hand made”, có nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản, độ ngọt thấp...

Vào cuộc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu ở Hà Tĩnh

Nhiều loại bánh trung thu bán trên mạng xã hội được quảng cáo chất lượng, giá rẻ...

Được quảng cáo là vậy nhưng mặt hàng bánh trung thu được bày bán trên mạng rất khó để kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm định chất lượng. Thậm chí thông tin trên bao bì không được ghi đầy đủ theo đúng quy định nên không thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Anh Lê Anh Dũng (tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà) cho biết: “Hiện nhiều loại bánh được rao bán trên mạng xã hội nhưng tôi không thấy ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, không công khai thành phần dinh dưỡng trên bao bì, tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng. Một số tài khoản người quen cũng quảng cáo bánh “nhà làm” nhưng tôi vẫn không yên tâm. Vì thế, tôi ưu tiên tới các cửa hàng để mua trực tiếp”.

Vào cuộc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu ở Hà Tĩnh

Đến dịp trung thu, anh Lê Anh Dũng thường tới các cửa hàng để trực tiếp mua bánh trung thu.

Các loại bánh trung thu hầu như có hạn sử dụng ngắn, nếu bảo quản không đúng cách rất dễ hư hỏng, biến chất, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Cùng với nỗi lo về giá cả thì vấn đề chất lượng, VSATTP của bánh trung thu luôn là điều khiến người tiêu dùng quan tâm, lo lắng.

Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, mỗi người sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, chất lượng. Người tiêu dùng cần có sự chủ động trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn.

Vào cuộc đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu ở Hà Tĩnh

Vấn đề chất lượng, VSATTP của bánh trung thu luôn là điều khiến người tiêu dùng quan tâm.

Bà Đào Thị Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh khuyến cáo: "Người tiêu dùng cần lựa chọn điểm mua hàng uy tín, chọn mua các sản phẩm bánh trung thu của những cơ sở, doanh nghiệp sản xuất có thương hiệu trên thị trường. Sản phẩm có chứng nhận ATVSTP, công bố cụ thể về ngày sản xuất, hạn sử dụng, đạt các tiêu chí về thành phần nguyên liệu, ghi hướng dẫn bảo quản trên bao bì... Không mua các loại bánh trung thu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản... trên nhãn bao bì. Với bánh trung thu bán trên mạng xã hội, khi mua cần kiểm tra kỹ nhãn, mác, điều kiện bảo quản. Tuyệt đối không dùng sản phẩm đã mốc hỏng, hết hạn sử dụng hoặc sản phẩm được bảo quản không đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi phát hiện những cơ sở sản xuất, kinh doanh kém uy tín cần báo ngày cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời".

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!