Vì sao ngư dân thôn Yên Điềm hay gặp tai nạn khi sản xuất gần bờ ?

(Baohatinh.vn) - Gần đây, ngư dân thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) liên tiếp gặp tai nạn khi sản xuất ở khu vực gần bờ. Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đang vào cuộc để hạn chế tình trạng này.

Các lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm để cứu hộ tàu cá và tìm kiếm ngư dân gặp nạn trên biển vào đêm 11/11/2025.

Chiều 11/11, anh Nguyễn Văn H. (SN 1973) cùng con trai Nguyễn Văn Q. (SN 2008, trú tại thôn Yên Điềm) tranh thủ trời tạnh mưa ra vùng lộng đánh lưới ghẹ. Khi trở về cách bờ chừng 500m thì gặp sóng to, thuyền bị đánh chìm, con tự bơi được vào bờ, còn người bố bị sóng cuốn trôi sau 1 ngày mới thấy thi thể. Những sự việc đau lòng như thế này xảy ra khá thường xuyên ở làng chài nghèo ven biển.

Em Nguyễn Văn Q. hoang mang kể lại: “Thuyền bị lật gần nhưng vì sóng quá to, vỗ bờ mạnh nên khi cố bơi vào sẽ bị đánh trôi ngược ra biển. Lúc gặp nạn, em đã kịp tìm được 1 tấm ván gỗ cho bố làm điểm tựa (thay phao) bơi vào bờ, còn mình thì bơi đi tìm tấm khác. Nhưng khi vào sát bờ thì chỉ thấy tấm ván chứ không thấy bố đâu, điều bất hạnh đã xảy ra với gia đình em”.

Con thuyền chở 2 bố con anh Nguyễn Văn H. đi đánh cá gặp nạn cách đây hơn 10 ngày.

Những năm gần đây, hầu như năm nào ngư dân thôn Yên Điềm cũng xảy ra 1 – 2 vụ tai nạn trên biển, gây nhiều thiệt hại về người, tài sản.

Trong số này có thể kể đến vụ: anh Võ Hồng Thưởng (SN 1964) và anh Võ Hồng Thống (SN 1966) bị lật thuyền cách bờ 3 hải lý phải tự bơi vào bờ thoát chết vào tháng 11/2021; anh Nguyễn Văn T. (SN 1974) gặp nạn tử vong cách bờ 1 hải lý vào tháng 4/2022; anh Trần Minh Đức (SN 1975) bị chìm tàu cách bờ 1 hải lý, nhưng may được cứu hộ kịp thời vào tháng 6/2023; 10 tàu thuyền cùng nhiều ngư dân bị nạn (không ai tử vong) trong trận lốc xoáy vào tháng 7/2025 vừa qua…

Vụ chìm tàu khiến 1 ngư dân thiệt mạng vào năm 2022 cách bờ biển thôn Yên Điềm 1 hải lý.

Với kinh nghiệm 30 năm bám biển, anh Võ Văn Quảng (ngư dân thôn Yên Điềm) cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngư dân thôn mình gặp nạn thường xuyên là do yếu tố chủ quan, tâm lý “tiếc của”. Bởi trước và sau mỗi đợt biển động, nhất là vào mùa mưa bão, các loại tôm cá sẽ vào gần bờ nhiều để kiếm ăn, tránh trú và giá bán các loại hải sản cao gấp 1,3 – 1,5 lần so với ngày thường. Vì vậy, nhiều ngư dân đã bất chấp nguy hiểm, ráng sản xuất thêm để có thu nhập; thế rồi xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc.

“Thuyền nhỏ, máy chỉ 16 – 24 CV nên rất dễ bị tổn thương trước sóng gió. Thế nhưng, nhiều bạn nghề vẫn không chú trọng đảm bảo an toàn, hầu như không mặc áo phao. Khi làm việc trên biển, bên ngoài họ chỉ mặc áo mưa và đi ủng cho đỡ ướt, ngăn mùi hôi tanh; còn bên trong thì lại mặc áo ấm. Vì vậy, khi không may lật thuyền hoặc rơi xuống biển thì rất khó cử động, không cởi bỏ được trang phục, quần áo bị ngấm nước, áo mưa quấn lấy chân tay… dễ gây tử vong” - anh Quảng phân tích thêm.

Gần 100 tàu thuyền đánh cá của ngư dân thôn Yên Điềm đều rất nhỏ, công suất từ 16 - 24 CV hoặc không gắn máy nên rất dễ bị tổn thương trước mưa bão, sóng gió.

Ngoài ra, ngư dân thôn Yên Điềm thường xuyên gặp nạn ở khu vực gần bờ còn do các yếu tố mang tính khách quan, gián tiếp khác như: thời tiết diễn biến cực đoan, biển động dài ngày, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh kế, thu nhập… nên một số người có tâm lý muốn “làm liều”; vùng bờ biển thuộc xã Thịnh Lộc cũ hay có sóng lớn (cao 1 - 1,5m), luồng chảy phức tạp, có xu hướng cuốn mọi thứ chảy ngược ra biển; do hạn chế tài chính nên ngư dân chưa thể đầu tư tàu thuyền công suất lớn để an toàn hơn…

Dù sóng biển còn rất dữ dội nhưng ngư dân thôn Yên Điềm vẫn liều mình đi sản xuất, người không mang áo phao, không có các dụng cụ đảm bảo an toàn...

Trung tá Hồ Văn Hạ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót khẳng định: Do tập quán, thói quen sản xuất và nhiều yếu tố phức tạp khác nên ngư dân thôn Yên Điềm thường phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn đồng hành, hỗ trợ, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các phòng ban và lực lượng chức năng khác để góp phần đảm bảo an toàn cho bà con.

“Đặc biệt, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở bà con đảm bảo an toàn khi sản xuất, không được xuất lạch khi đang có lệnh đóng cửa biển. Chúng tôi cũng sẽ kêu gọi, vận động các tấm lòng hảo tâm tặng áo phao, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn trên biển. Ngoài ra, đơn vị cũng luôn sẵn sàng nhân lực, phương tiện để tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi bà con không may gặp nạn”.

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói