Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường nói về lý do Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu chọn Huế để tới thăm trong chuyến thăm tới Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28/2 tới 5/3. Phóng viên VOV thường trú tại Nhật Bản đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường về ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ 2 nước cũng như lý do tại sao Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu lại chọn cố đô Huế là địa phương duy nhất để tới thăm trong chuyến đi lần này.
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường
PV: Đây là lần đầu tiên Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu tới thăm Việt Nam, xin đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến thăm đối với sự phát triển của quan hệ hai nước?
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Tuần qua, tôi đã được mời vào Hoàng cung để yết kiến Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu. Nhà vua và Hoàng hậu đều rất trông chờ vào chuyến thăm tới Việt Nam lần đầu tiên này.
Bản thân chuyến thăm đầu tiên sau 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã nêu bật ý nghĩa quan trọng của nó. Đây là chuyến thăm lịch sử, mang ý nghĩa biểu tượng đồng thời cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Quan hệ hai nước ngày càng thân thiện, ngày càng phát triển và có độ tin cậy.
Lãnh đạo của hai nước kể cả Việt Nam và Nhật Bản đã nhiều lần khẳng định quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Và chuyến thăm lần này của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự phát triển trong quan hệ, đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới.
PV: Đại sứ có thể cho biết lý do tại sao Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu lại chọn cố đô Huế là địa phương duy nhất tới thăm trong chuyến đi lần này?
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường: Cả hai nước đều nhất trí cao trong việc chọn cố đô Huế là địa phương để Nhà vua và Hoàng hậu tới thăm. Có rất nhiều lý do, nhưng theo tôi, có ít nhất 2 lý do: lịch sử và văn hóa.
Về lịch sử, cố đô Huế có giá trị rất đặc biệt trong lịch sử của đất nước chúng ta, từng có 143 năm là kinh đô của nước ta trong triều Nguyễn. Nhà vua và Hoàng hậu rất quan tâm tới lịch sử của đất nước chúng ta và đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi liên quan tới triều Nguyễn, thời vua Gia Long hay vua Minh Mạng….
Về văn hóa, có thể nói, cố đô Huế với 5 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, là nơi giao thoa, hội tụ của nền văn hóa rất đặc sắc của nước ta. Đây cũng là nơi có giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tôi có nhắc tới Nhã nhạc cung đình Huế khi gặp Nhà vua và Hoàng hậu. Rất ngạc nhiên là Nhà vua nhắc ngay tới chuyện Phật Triết của Việt Nam từ thế kỷ thứ 8 đã mang Nhã nhạc sang biểu diễn trong Lễ khai tượng chùa tại Nara. Trải qua 1300 năm, Nhã nhạc đã được kế thừa và vẫn duy trì biểu diễn trong Hoàng cung Nhật Bản hiện nay. Bản thân Hoàng hậu cũng rất thích Nhã nhạc. Việc này cho thấy giao lưu quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đầu tiên là từ văn hóa, từ âm nhạc.
Ngoài ra, Huế cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử của Việt Nam mà Nhật Bản đã có nhiều hỗ trợ trong việc bảo tồn, duy trì những di tích lịch sử này trong nhiều năm nay. Do vậy, tôi nghĩ việc chọn cố đô Huế có ít nhất hai lý do đó.
Công đoàn Hà Tĩnh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động để chăm lo tốt hơn cho người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chiều 12/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị công bố 28 Nghị định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương 2 cấp.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Trung ương sớm triển khai phần mềm quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trong hệ thống chính trị; sớm ban hành văn bản về chủ trương, định hướng sắp xếp các hội quần chúng các cấp để có cơ sở cho địa phương tổ chức thực hiện.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ quy định của Trung ương, đến nay, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành các phần việc quan trọng trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính với sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức bộ máy đơn vị hành chính cấp xã mới đã sẵn sàng vận hành thử nghiệm, tiến tới vận hành chính thức từ ngày 1/7/2025.
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34. Nghị quyết có hiệu lực từ khi được thông qua.
Sáng 12/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34. Nghị quyết có hiệu lực từ khi được thông qua.
Trên hành trình của đam mê, nhiều nhà báo Hà Tĩnh đã tạo nên những tác phẩm sắc sảo, nhân văn, đạt được giải thưởng lớn… góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của báo chí Hà Tĩnh.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ VNPT Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin, cung cấp các giải pháp, sản phẩm dịch vụ số.
Tại đại hội, Đảng ủy UBND tỉnh đã công bố quyết định chỉ định 9 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Sở Xây dựng; chỉ định đồng chí Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Bí thư Đảng ủy.
Các địa phương phải hoàn thành cập nhật dữ liệu trước 30/6, chính thức từ 1/7/2025 vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã mới từ ngày 16/6-28/6/2025 phù hợp tình hình thực tiễn.
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Xây dựng tập trung rà soát, tham mưu việc triển khai lập, thẩm định các đồ án quy hoạch kịp thời, chất lượng, tạo tiền đề thu hút đầu tư, phát triển KT-XH của Hà Tĩnh.
Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong lĩnh vực cung cấp năng lượng, nhiên liệu và các lĩnh vực được phân công.
Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 12/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để nghỉ việc khi thời gian công tác còn dài. Thời điểm này, công tác giải quyết chính sách cho những người có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đang được tập trung cao.
Đã 77 năm kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2025), tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh hăng say dựng xây quê hương, đất nước.
Ngay trong buổi sáng làm việc đầu tiên của đợt 2 kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe báo cáo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, trước khi thảo luận nội dung này tại tổ vào chiều cùng ngày.
Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một cực phát triển, đóng góp lớn cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải mong muốn Đảng bộ, quân và Nhân dân Vũ Quang hôm nay và các đơn vị hành chính xã mới tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương vững bước trong kỷ nguyên mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu Đảng bộ Sở KH&CN Hà Tĩnh sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, bảo đảm tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả.
60 năm là hành trình bền bỉ của lớp lớp thanh niên BIDV Hà Tĩnh – những con người trí tuệ, xung kích, sáng tạo, góp phần xây thương hiệu một ngân hàng uy tín hàng đầu trên địa bàn.
Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 tiếp tục lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh để mọi người cùng chung tay, góp sức, thực hiện nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”.
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã bầu 10 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng nhà trường tái cử Bí thư Đảng ủy.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh tập trung tham mưu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng dữ liệu số về cán bộ công chức từ tỉnh đến cơ sở.
Trước nhiệm vụ đặt ra từ cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương ở Hà Tĩnh đã dồn sức xử lý những vấn đề vướng mắc, tồn đọng, góp phần ổn định tình hình cơ sở, đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp...
Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách các địa phương Hà Tĩnh đang tất bật rà soát, phân loại, sắp xếp hồ sơ hành chính nhằm phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.