Gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải mong muốn Đảng bộ, quân và Nhân dân Vũ Quang hôm nay và các đơn vị hành chính xã mới tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương vững bước trong kỷ nguyên mới.

bqbht_br_img-4613.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Chiều 10/6, huyện Vũ Quang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (4/8/2000 - 4/8/2025); công bố ra mắt cuốn Lịch sử Vũ Quang giai đoạn 2000 - 2025.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Tự hào miền quê luôn nỗ lực vượt khó

Ngày 4/8/2000, huyện Vũ Quang chính thức được thành lập theo Nghị định số 27/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất 12 xã của 3 huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Đức Thọ với diện tích gần 65 nghìn ha, dân số gần 34 nghìn người.

Trải qua chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, Vũ Quang từng bước tạo dựng được một diện mạo tươi mới, để lại ấn tượng sâu đậm với bạn bè và du khách gần xa. Địa phương đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2010 và 2021; Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2015; được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM vào năm 2015.

bqbht_br_img-4617-copy.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Vũ Quang hôm nay mang một diện mạo hoàn toàn khác, tiến bộ và phát triển toàn diện so với thời điểm mới thành lập. Đến cuối năm 2024, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt gần 3.850 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2024 đạt trên 55 triệu đồng, dự ước năm 2025 đạt 57 triệu đồng (gấp gần 34 lần so với năm 2000). Toàn huyện đã xây dựng được 765 mô hình kinh tế cho doanh thu từ 300 triệu đồng trở lên; có 51 doanh nghiệp, 50 HTX và 200 THT hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, Vũ Quang là huyện miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước được Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Lĩnh vực xây dựng NTM và đô thị văn minh đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm tỷ lệ hơn 55% số xã trên toàn huyện).

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà đọc diễn văn kỷ niệm 25 năm thành lập huyện.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà đọc diễn văn kỷ niệm 25 năm thành lập huyện.

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng cao, số học sinh giỏi cấp tỉnh và thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân từng bước được cải thiện.

QP-AN được quan tâm và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện, BTV Huyện ủy Vũ Quang quyết định trao tặng 25 mô hình sinh kế với tổng số tiền gần 400 triệu đồng cho 25 hộ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; mỗi mô hình trị giá 15 triệu đồng.

bqbht_br_img-4765.jpg
Nguyên Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Đức Cung ôn lại kỷ niệm buổi đầu thành lập huyện.

Cũng tại buổi lễ, huyện Vũ Quang đã công bố ra mắt cuốn Lịch sử Vũ Quang giai đoạn 2000 - 2025.

Không chỉ ghi lại những mốc son lịch sử quan trọng của huyện qua các thời kỳ, cuốn lịch sử còn khắc họa rõ nét quá trình hình thành phát triển, truyền thống cách mạng, các phong tục, tập quán, di sản văn hóa cũng như công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương. Trong từng trang lịch sử là những câu chuyện sống động từ những buổi đầu xẻ núi, mở đường, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những thành tựu phát triển KT-XH…

Cuốn lịch sử ra đời nhằm phục vụ công tác giáo dục truyền thống, là tài liệu quý báu cho công tác nghiên cứu, tham khảo và cũng chính là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước - những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Đây cũng là tài sản tinh thần vô giá để thế hệ hôm nay và mai sau tự hào, tiếp nối truyền thống và viết tiếp những trang sử mới cho vùng đất Vũ Quang.

Chung sức xây dựng quê hương vững bước trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Vũ Quang sẽ được sắp xếp thành 3 xã mới. Đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện hiện nay và đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các xã mới cần tập trung cao độ cho nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy cấp xã, đảm bảo hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn.

bqbht_br_img-4795.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cùng đó, tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, giữ vững đoàn kết nội bộ, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 (hoàn thành trước 31/8/2025). Trong đó cần lưu ý, văn kiện đại hội đảng bộ các xã mới cần thể hiện tinh thần kế thừa truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển huyện Vũ Quang, đồng thời xác định rõ phương hướng phát triển sát với đặc thù của từng xã sau sáp nhập.

Khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH của các xã sau sắp xếp phù hợp với đặc điểm thực tế, chiến lược phát triển của địa phương và của tỉnh; trong đó chú trọng phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, rừng, cảnh quan, bản sắc văn hóa để phát triển kinh tế theo hướng xanh, sinh thái, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý địa phương cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đảm bảo giữ vững an ninh khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực chất, toàn diện. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, thật sự tiên phong, gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp nối truyền thống 25 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, quân và dân Vũ Quang hôm nay, các xã mới thời gian tới tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển, vững bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc.

bqbht_br_img-4830-copy.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Vũ Quang.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!