Ấn Độ đầu tư 9,8 tỷ USD mua thiết bị quốc phòng trong nước

Ấn Độ đã thông qua các đề xuất mua thiết bị quốc phòng được sản xuất trong nước trị giá khoảng 9,8 tỷ USD để phiên chế cho các lực lượng vũ trang.

Ấn Độ đầu tư 9,8 tỷ USD mua thiết bị quốc phòng trong nước

Máy bay của Không quân Ấn Độ (IAF) bay qua quảng trường ở thủ đô New Delhi nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Cộng hòa ngày 26/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã thông qua các đề xuất mua thiết bị quốc phòng được sản xuất trong nước trị giá khoảng 9,8 tỷ USD để phiên chế cho các lực lượng vũ trang .

Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy sáng kiến “Ấn Độ tự cường” của Thủ tướng Narendra Modi.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: “Quyết định này sẽ tạo sự thúc đẩy đáng kể cho ngành quốc phòng Ấn Độ và giảm mạnh chi tiêu nước ngoài."

Các thiết bị quốc phòng được duyệt mua lần này gồm Xe nâng di chuyển trên địa hình gồ ghề (RTFLT), xe tăng bắc cầu (BLT), xe thiết giáp chiến đấu bánh lốp (whAFV) được trang bị tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) và hệ thống radar định vị vũ khí (WLR)./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast