Ấn Độ lần thứ 3 thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh

Ngày 28/12, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh (ADD) do nước này tự chế tạo, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo ở tầm thấp.

an do lan thu 3 thu thanh cong ten lua danh chan sieu thanh

Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh lần thứ 3. Ảnh: indiatvnews.com

Theo các nguồn tin chính thức, tên lửa phòng không này đã đánh trúng mục tiêu là một tên lửa đạn đạo đang bay tới ở độ cao 35 km.

Vụ phóng được thực hiện từ một bãi thử ở bang miền Đông Odisha của quốc gia Nam Á này. Các nguồn tin quốc phòng khẳng định vụ thử hết sức thành công.

Đây là lần thứ ba Ấn Độ thử tên lửa đánh chặn siêu thanh thành công trong năm nay, và nằm trong nỗ lực đưa vào sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Ấn Độ. Trước đó, hai vụ thử tương tự đã được thực hiện vào tháng 2 và 3/2017.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast