Mỹ trích 164,9 tỉ USD xây dựng siêu hải quân Mỹ vào năm 2017

Hải quân Mỹ có kế hoạch mở rộng đội tàu nhằm đối phó với những thách thức đang gia tăng trên toàn cầu.

my trich 164 9 ti usd xay dung sieu hai quan my vao nam 2017

Một cuộc biểu dương lực lượng của tàu chiến Mỹ

Hải quân Mỹ vừa công bố báo cáo mang tên “Đánh giá cấu trúc lực lượng năm 2016” nhằm đánh giá các yêu cầu dài hạn về an ninh quốc phòng của lực lượng này. Trong đó, hải quân nhấn mạnh nhu cầu tăng cường lực lượng để tiếp tục duy trì ưu thế trên các vùng biển.

Siêu hải quân

Hiện hải quân Mỹ đang sở hữu tổng cộng 273 tàu chiến. Theo báo cáo mới, lực lượng này cần có 355 tàu, tức phải bổ sung 83 tàu nữa. Cụ thể, số tàu sân bay tăng từ 11 lên 12 chiếc, tàu nổi cỡ lớn từ 88 lên 104 chiếc, tàu tác chiến đổ bộ từ 34 lên 38 chiếc, tàu ngầm tấn công từ 48 lên 66 chiếc. Tàu hậu cần tác chiến được đề xuất tăng từ 29 lên 32 chiếc, tàu yểm trợ viễn chinh từ 3 lên 6 chiếc, tàu chỉ huy và yểm trợ tăng từ 21 lên 23 chiếc.

Ước tính kế hoạch xây dựng lực lượng “siêu hải quân” của Mỹ có thể sẽ cần khoản kinh phí 126,4 tỉ USD. Đây không phải là con số ngoài tầm với khi tổng dự toán ngân sách dành cho hải quân nước này trong năm 2017 lên đến 164,9 tỉ USD.

Chuyên san The National Interest dẫn báo cáo nhận định bối cảnh an ninh toàn cầu đã có nhiều thay đổi trong 2 năm qua. Các “đối thủ tiềm tàng” của Mỹ đang phát triển những khả năng có thể gây tổn hại cho sức mạnh quân sự truyền thống và ưu thế công nghệ của Washington. “Để tiếp tục bảo vệ nước Mỹ cùng các lợi ích chiến lược trên toàn thế giới cũng như để cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, hải quân của chúng ta phải tiếp tục phát triển”, Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus nhấn mạnh.

Bản đánh giá mới được công bố giữa lúc Trung Quốc tiếp tục có những hành động khuếch trương sức mạnh trên các vùng biển xung quanh nước này. Hồi giữa tháng 12, Trung Quốc triển khai hàng không mẫu hạm Liêu Ninh tham gia tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi biển Bột Hải gần Hàn Quốc. Đến hôm 25.12, đội tàu sân bay tiếp tục tiến ra vùng biển tây Thái Bình Dương để “diễn tập thường niên”, theo Tân Hoa xã, trước khi tiến xuống Biển Đông để neo đậu tại căn cứ trên đảo Hải Nam.

Gần đây, Trung Quốc cũng gây tranh cãi khi bất ngờ thu giữ thiết bị lặn không người lái của hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế gần Philippines trước khi trao trả lại.

Trong khi đó, Nga phô diễn sức mạnh hải quân đầy ấn tượng trong cuộc xung đột tại Syria bằng cách điều đội tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đến Địa Trung Hải.

Nhu cầu phủ sóng

Hải quân Mỹ hiện có 10 tàu sân bay hoạt động. Sang năm 2017, lực lượng này sẽ có thêm tàu USS Gerald R.Ford nhưng phải mất thêm một thời gian nữa có thể triển khai ra nước ngoài do phải qua quá trình chạy thử. Trong một thời gian dài, Mỹ cố gắng bảo đảm sự hiện diện của tàu sân bay tại Trung Đông và Thái Bình Dương. Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay chỉ có 1 tàu có mặt tại Địa Trung Hải và không có tàu nào ở Thái Bình Dương sau khi tàu USS George Washington rời căn cứ tại Nhật Bản để về nước nâng cấp.

Theo phân tích của chuyên trang USNI, hải quân cần bổ sung tàu sân bay để vừa phục vụ tốt hơn nhu cầu phủ sóng toàn cầu vừa cho phép các tàu có đủ thời gian bảo dưỡng và huấn luyện.

Bên cạnh đó, số tàu nổi cỡ lớn được tăng cường nhằm nâng cấp năng lực hộ tống tàu sân bay trong bối cảnh giới chức hải quân Mỹ ngày càng lo ngại việc Trung Quốc không ngừng phát triển tên lửa diệt hạm. Bên cạnh đó, Washington cũng cần nâng cấp hệ thống tác chiến Aegis trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke nhằm đảm bảo khả năng đối phó cùng lúc tên lửa hành trình, chiến đấu cơ và tên lửa đạn đạo.

Cũng theo USNI, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ từng báo cáo trước quốc hội rằng họ chỉ nhận được 60% số tàu ngầm hạt nhân theo yêu cầu vào thời điểm Nga lẫn Trung Quốc đều gia tăng hoạt động tàu ngầm. Do đó, hải quân Mỹ đang tập trung tăng cường khả năng tấn công và tàng hình của tàu ngầm lớp Virginia.

Về tàu tác chiến đổ bộ, con số 38 chiếc được đề nghị trong báo cáo là nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt của lực lượng thủy quân lục chiến. Tuy nhiên hải quân cũng cho rằng phải cần tới 50 tàu thì mới có thể đảm bảo sự hiện diện trên khắp thế giới.

Theo Đất việt

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.