Nga tăng cường khả năng phòng thủ cho Crimea bằng các tổ hợp Pantsir-S

Tháng 10 vừa qua, quân khu phía Nam của Nga đã được tăng cường hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S lắp đặt tại Crimea.

Quân khu phía Nam của Nga ngày 30/11 ra thông báo cho biết, hệ thống phòng không của khu vực này vừa được tăng cường sức mạnh sau khi các hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S được lắp đặt tại Crimea tháng 10 vừa qua.

Nga tăng cường khả năng phòng thủ cho Crimea bằng các tổ hợp Pantsir-S

Hệ thống Pantsir-S. Ảnh: YouTube.

Trong một thông cáo báo chí, Quân khu phía Nam còn cho biết thêm, các tổ hợp Pantsir-S mới nhất được triển khai tại Crimea tháng 10/2018 theo kế hoạch hiện đại hóa vũ khí trang bị cho quân khu này.

Hồi đầu tuần này, một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 mới vừa được đưa vào trực chiến tại thị trấn Dzhankoy trên bán đảo Crimea, cách biên giới Ukraine gần 20km. Ngoài ra, 3 tổ hợp S-400 khác cũng đã được triển khai tại các thành phố Feodosia, Yevpatoria và Sevastopol của Crimea.

Pantsir-S là tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm ngắn và tầm trung, được đưa vào sử dụng lần đầu tiên từ năm 2012./.

Theo Hữu Tiến/VOV/Sputnik

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast