Trực thăng săn ngầm Ka27 Ác mộng của các tàu ngầm hố đen đại dương

Hệ thống cảm biến cực mạnh giúp Ka-27 có thể phát hiện ra cả những tàu ngầm siêu im lặng của đối phương và tấn công tiêu diệt chúng.

truc thang san ngam ka27 ac mong cua cac tau ngam ho den dai duong

Ka-27 (NATO gọi là Helix) là trực thăng săn ngầm do Liên Xô chế tạo để phục vụ cho lực lượng Hải quân từ những năm 70 của thế kỷ trước.

truc thang san ngam ka27 ac mong cua cac tau ngam ho den dai duong

Ka-27 có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m cùng 2 cánh quạt chính có đường kính 15,8m và có thể mang được tối đa 5,5 tấn hàng hóa.

truc thang san ngam ka27 ac mong cua cac tau ngam ho den dai duong

Một phi đội lái Ka-27 bao gồm từ 1-2 phi công và từ 2-3 chuyên gia.

truc thang san ngam ka27 ac mong cua cac tau ngam ho den dai duong

Ka-27 được trang bị 2 động cơ Isotov TV3-117V với công suất mỗi động cơ là 2.230 mã lực giúp trực thăng có thể đạt được vận tốc tối đa 270km/h, trần bay 5km và tầm hoạt động 980km.

truc thang san ngam ka27 ac mong cua cac tau ngam ho den dai duong

Để có thể phát hiện các tàu ngầm “siêu im lặng” hay còn được gọi là “hố đen đại dương”, Ka-27 được trang bị radar E801M Oko có tầm quét từ 110-135km cùng hệ thống phát hiện điểm từ trường bất thường MAD, hệ thống dò tìm tàu ngầm bằng sóng âm VGS và phao âm RGB.

truc thang san ngam ka27 ac mong cua cac tau ngam ho den dai duong

Sau khi phát hiện tàu ngầm đối phương, Ka-27 có thể phóng ngư lôi dẫn đường (AT-1M, VTT-1, UMGT- Orlan hoặc APR-2 Yastreb) hoặc rocket (RGB-NM hoặc RGB-NM-1) và bom chống ngầm để tiêu diệt mục tiêu.

truc thang san ngam ka27 ac mong cua cac tau ngam ho den dai duong

Ka-27 được phát triển để có thể đáp được trên nhiều loại tàu chiến khác nhau, trong đó có cả tàu sân bay.

truc thang san ngam ka27 ac mong cua cac tau ngam ho den dai duong

Một chiếc Ka-27 vửa hạ cánh xuống bãi đáp trực thăng của một tàu chiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast