Vũ khí siêu thanh Nga không còn “vô đối” vì Mỹ đã có loại tên lửa này?

Tờ  The Drive  dẫn lời Phó Đô đốc hải quân Mỹ John Hill cho biết tên lửa Standard 6 (SM-6) của nước này có thể được sử dụng để chống lại vũ khí siêu thanh Nga.

Vũ khí siêu thanh Nga không còn “vô đối” vì Mỹ đã có loại tên lửa này?

Tên lửa Standard 6 (SM-6) của Mỹ được cho là có khả năng chống vũ khí siêu thanh Nga. (Nguồn: The Drive)

Theo Phó Đô đốc hải quân Mỹ John Hill, tên lửa Standard 6 (SM-6) được chế tạo với ý tưởng nhằm xử lý cơ động ở tốc độ cao.

“SM-6 thực sự là hệ thống phòng thủ siêu thanh duy nhất trong nước”, Phó Đô đốc hải quân Mỹ khẳng định.

Tờ báo này tiết lộ hiện tại Mỹ có hai phiên bản tên lửa SM-6 là Block I và Block IA. Phiên bản thứ ba, Block IB, đang được phát triển.

Theo The Drive , Phó Đô đốc John Hill có lẽ đang đề cập tên lửa Block I và IA.

Báo trên lưu ý rằng việc có khả năng đạt tốc độ trên 5 Mach không có nghĩa là loại vũ khí chống tên lửa này có khả năng hoạt động hiệu quả chống lại tất cả các mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh, đặc biệt là các mối đe dọa cơ động.

Ấn phẩm này lưu ý rằng vào năm 2021, trong các cuộc thử nghiệm, SM-6 đã không thể bắn trúng mục tiêu đạn đạo thông thường.

Hồi tháng 12/2021, một bài báo của 19FortyFive từng khẳng định rằng Nga không cần đến hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard vì Nga có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ mà chưa cần đến hệ thống này.

Theo Báo Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast