“Vướng” 2 hộ dân, đường 35 tỷ ở Nghi Xuân dang dở suốt 8 năm

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường Tiên Yên thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dài 3,6 km với tổng kinh phí đầu tư lên đến 35 tỷ đồng, nhưng suốt 8 năm qua vẫn đang “cụt đuôi” vì còn vướng mặt bằng 2 hộ dân.

Tuyến đường HL 04 nối từ ngã ba xã Tiên Điền (nay là thị trấn Tiên Điền) đến thôn Yên Liệu - xã Xuân Yên được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt nâng cấp năm 2011. Tháng 4/2012, dự án được khởi công xây dựng, do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư.

“Vướng” 2 hộ dân, đường 35 tỷ ở Nghi Xuân dang dở suốt 8 năm

Sau 8 năm, tuyến đường vẫn đang bị “cụt” ở thôn Hợp Giáp - xã Xuân Yên...

Ông Nguyễn Xuân Hải – Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân cho biết: Tuyến đường Tiên - Yên đã thi công được 3,4 km, 200m còn lại đang “tắc” do vướng mặt bằng 5 hộ dân, đều thuộc thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên (trong đó có một hộ vướng vào phần mái che, 1 hộ phải giải tỏa một phần đất ở và 3 hộ phải di dời - tái định cư.

Gần đây, có thêm 3/5 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (hộ vướng mái che, hộ vướng một phần đất ở và 1 hộ thuộc diện di dời) nên thời điểm này chỉ còn 2 hộ dân phải di dời ra khu tái định cư là gia đình bà Dương Thị Thanh và bà Phan Thị Thịnh (cùng trú thôn Hợp Giáp).

“Vướng” 2 hộ dân, đường 35 tỷ ở Nghi Xuân dang dở suốt 8 năm

Nguyên nhân 200m đường còn lại chưa thể thi công là do còn vướng mặt bằng của 2 hộ dân.

Lý giải về việc chưa nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng cho chính quyền địa phương, bà Dương Thị Thanh cho biết: “Nhà nước chỉ đền bù được 261 triệu đồng (170 triệu đồng tiền bồi thường đất, 91 triệu tiền tài sản trên đất) nên không đủ để mua mảnh đất mới và xây dựng nhà ở”.

Theo một cán bộ giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân, diện tích đất bị thu hồi của gia đình bà Thanh chỉ 100m2 nhưng lại yêu cầu được cấp lô đất lên đến 244m2 (trị giá 292 triệu đồng) mà không phải nộp thêm tiền chênh lệch.

Với hộ bà Phan Thị Thịnh, thì mảnh đất thuộc diện đất khai phá trước những năm 1980, diện tích được công nhận trong bìa đỏ là 400m2 nên được áp giá bồi thường đúng với số diện tích trong bìa, cấp cho 1 lô đất tái định cư tương ứng.

Thế nhưng, bà Thịnh lại đề nghị cấp thêm 1 lô đất tái định cư nữa với diện tích 250m2, trong khi người con trai của bà này chưa lập gia đình, chưa có hộ khẩu riêng nên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định".

“Vướng” 2 hộ dân, đường 35 tỷ ở Nghi Xuân dang dở suốt 8 năm
“Vướng” 2 hộ dân, đường 35 tỷ ở Nghi Xuân dang dở suốt 8 năm

Người dân trong vùng rất bức xúc khi tuyến đường tiền tỷ lại “dở dang” suốt nhiều năm liền vì còn vướng mặt bằng một số hộ.

“Cả 2 trường hợp này, chúng tôi đang tiếp tục vận động, tuyên truyền, thuyết phục các hộ chấp hành. Trường hợp các hộ không chấp hành thì thực hiện nghiêm việc thu hồi đất, bồi thường theo quy định của pháp luật”, vị cán bộ này cho biết thêm.

Dự án dang dở không chỉ lãng phí về nguồn ngân sách mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông do không có biển báo nên nhiều phương tiện lưu thông vào ban đêm phải “giật mình” khi đường... cụt giữa đồng.

“Vướng” 2 hộ dân, đường 35 tỷ ở Nghi Xuân dang dở suốt 8 năm

Rất nhiều phương tiện nơi khác đến, khi lưu thông qua đây vào ban đêm rất dễ đi vào tuyến đường cụt (hướng mũi tên) do còn 200m chưa thi công

Bà Phan Thị Liệu (77 tuổi, trú thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên) cho hay: “Chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn ở khu vực này. Người dân mong muốn chính quyền địa phương nhanh chóng hoàn thành tuyến đường để Nhân dân được đi lại thuận tiện hơn”.

Video: Chủ tịch UBND xã Xuân Yên nói về sự việc

Ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên cho biết: “Tiên Yên là tuyến đường đặc biệt quan trọng của địa phương, phục vụ giao thương đi lại cho bà con trong vùng. Đặc biệt, tuyến đường đóng vai trò rất lớn trong mùa du lịch biển. Giá bồi thường thì phải theo quy định Nhà nước nên chúng tôi tiếp tục vận động 2 hộ này đồng thuận thực hiện chủ trương và chờ thêm ý kiến chỉ đạo của huyện”.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Tuyến đường 19-5 (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) là trục giao thông phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân đang bị bao phủ bởi rác thải xây dựng, rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.
Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Sau bão, tuyến đê La Giang đoạn qua xã Đức Quang (Hà Tĩnh) rác thải ngổn ngang; cành cây gãy, thân cây mục, rác sinh hoạt và đủ loại phế thải bị người dân tự phát tập kết dọc bờ đê.
Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã quá tải, xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường. Dù chính quyền đã có những động thái nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục.
Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Dọc tuyến đê biển tại một số xã ở Hà Tĩnh đang trở thành những bãi tập kết rác thải xây dựng trái phép, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như an toàn đê điều.
Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Tình trạng các đàn bò thả rông đi vào những tuyến đường, khuôn viên cơ sở kinh doanh tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ phá hoại cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển nơi này.