Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

(Baohatinh.vn) - Ngày 28/5, thị xã Kỳ Anh, huyện Can Lộc và Nghi Xuân tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

* Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại thị xã Kỳ Anh có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em là đợt cao điểm truyền thông, vận động xã hội thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, toàn thị xã sẽ tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông, vận động xã hội; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước...

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Các hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Kỳ Anh trao tặng 145 suất, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 10 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo, mồ côi, tàn tật nhằm động viên các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tặng quà cho các em

Thị xã Kỳ Anh hiện có 384 trẻ em mồ côi, 165 trẻ em đang được hưởng chế độ trẻ em khuyết tật, có 762 trẻ em thuộc hộ nghèo và 1.062 trẻ em thuộc hộ cận nghèo. Trong năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em của Thị xã huy động được gần 230 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 3.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 500 triệu đồng.

* Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, lãnh đạo UBND huyên Can Lộc yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động trọng tâm về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn, hữu ích.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh xã Xuân Lộc tại buổi lễ

Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em bằng hoạt động thiết thực từ huyện đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều diễn đàn trẻ em nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp trẻ em có đủ hiểu biết, tự tin tham gia, bày tỏ ý kiến liên quan đến các quyền lợi của mình và tham gia hoạt động xã hội; đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ hè, các địa phương cần thực hiện tốt việc quản lý trẻ em, tổ chức các hoạt động sinh hoạt bổ ích; chủ động phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước và chống bạo lực, xâm hại trẻ em…

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Tại lễ phát động, UBND huyện Can Lộc đã trao 10 suất quà cho các học sinh Trường THCS Xuân Lộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

* Sáng nay (28/5), UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại Trường THCS Thành Mỹ, xã Xuân Mỹ.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Huyện Nghi Xuân có số dân 97.762 người, trong đó có 22.896 trẻ em dưới 16 tuổi; 1.250 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, 250 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, Nghi Xuân đã thông qua chương trình hành động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 được triển khai từ ngày 1/6 đến 30/6 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

UBND huyện Nghi Xuân đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tốt lễ tổng kết, phát thưởng cuối năm học; các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ về cơ sở vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo được quan tâm, chia sẻ và có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho trẻ em nghèo, mồ côi, tật nguyền trong toàn huyện...

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

... và 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Xuân Mỹ, THCS Thành Mỹ, nhằm động viên các em vươn lên học tập tốt.

* Huyện Hương Sơn cũng vừa tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019” với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019” được tổ chức tại trưởng Tiểu học xã Sơn Tây

Những năm qua, huyện Hương Sơn luôn quan tâm đến công tác chăm sóc trẻ em, bằng việc cụ thể hóa các đề án cũng như các hoạt động để chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được xây nhà ở, tặng quà, cấp học bổng, cấp xe lăn, tổ chức phẫu thuật miễn phí...

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng trẻ bị đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại… vẫn còn xẩy ra. Đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa còn có những thiệt thòi trong cuộc sống.

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, huyện Hương Sơn chỉ đạo Đoàn thanh niên xây dựng chương trình sinh hoạt hè lành mạnh, ý nghĩa.

Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2019”, huyện Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, khu vui chơi, thể thao lành mạnh cho trẻ. Chỉ đạo các nhà trường phối hợp với gia đình giáo dục kỹ năng sống, hướng dẫn các em tự bảo vệ bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa. Quan tâm xây dựng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện. Đặc biệt, chỉ đạo Đoàn thanh niên xây dựng chương trình sinh hoạt hè lành mạnh, ý nghĩa như: mở các lớp dạy bơi, năng khiếu…

Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em
Các địa phương ở Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em

Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở LĐTBXH, huyện Hương Sơn và xã Sơn Tây đã tặng 50 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo trên địa bàn xã Sơn Tây.

Được biết, Tháng hành động vì trẻ em năm nay, ngoài việc chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em, vận động xã hội hóa tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, huyện Hương Sơn cũng đã trích “Quỹ bảo trợ trẻ em” tặng 118 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn huyện, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast