Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chúc tết gia đình chính sách, hộ nghèo ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 , Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng lãnh đạo huyện Đức Thọ và một số đơn vị đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

chu nhiem ubkt tinh uy chuc tet gia dinh chinh sach ho ngheo o duc tho
chu nhiem ubkt tinh uy chuc tet gia dinh chinh sach ho ngheo o duc tho

Sáng 4/2, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng lãnh đạo ngân hàng Agribank Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách tỉnh, huyện Đức Thọ đã đến thăm và trao 115 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại một số xã.

chu nhiem ubkt tinh uy chuc tet gia dinh chinh sach ho ngheo o duc tho
chu nhiem ubkt tinh uy chuc tet gia dinh chinh sach ho ngheo o duc tho

Trước đó (ngày 3/2), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng lãnh đạo huyện Đức Thọ đã đến thăm và trao quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà gồm bánh kẹo) của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho mẹ liệt sỹ Trần Thị Tấn (thôn Thanh Trung, xã Đức Thanh), gia đình ông Đinh Văn Tân (hoàn cảnh khó khăn, ở thôn Trung Đại Lâm, xã Đức Lâm), gia đình ông Trần Ngọc Lâm (thương binh 2/4, ở thôn Văn Xá, xã Đức Thủy), gia đình bà Trần Thị Nguyệt (thân nhân liệt sỹ, ở thôn Trung Tiến, xã trung Lễ) và gia đình ông Nguyễn Công Học (bị chất đọc da cam, ở thôn Bình Định, xã Thái Yên).

Tại các nơi đoàn đến thăm, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy gửi lời thăm hỏi, động viên ân cần đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điển hình trong xây dựng gia đình văn hóa, tấm gương sáng để con cháu trong gia đình cũng như lối xóm noi theo.

Dịp này, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng đã trao 15 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ) do Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh và Ngân hàng chính sách tỉnh tài trợ cho 15 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Đức Lập, Đức An và Tân Hương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast