Củng cố khối đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 1/11 - 18/11/2016 sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xung quanh nội dung này.

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động thường niên tại các khu dân cư. Bà có thể cho biết về mục đích, ý nghĩa của ngày hội này?

Việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân ra sức thực hiện các mục tiêu KT-XH, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam.

cung co khoi dai doan ket tu cong dong dan cu

Tiểu phẩm tuyên truyền tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư" tại ngày hội Đại đoàn kết thôn Trung Hà, xã Phú Gia (Hương Khê). Ảnh tư liệu

Qua ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tạo nên đợt tuyên truyền cao điểm trong các khu dân cư về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH.

Bên cạnh đó, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân “Hướng về biển đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo thiết thực cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, kết quả của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay sẽ được tổ chức như thế nào, thưa bà?

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy ban MTTQ khuyến khích các khu dân cư tổ chức ngày hội theo hình thức liên khu dân cư nhằm tạo điều kiện để các khu dân cư trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư.

Ngày hội bao gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Riêng phần hội, khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương, dân tộc.

Trong thời gian tổ chức ngày hội, kết hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận các thời kỳ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức làm vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng… Căn cứ vào tình hình cụ thể, các địa phương tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” tại khu dân cư cho phù hợp.

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tham mưu BTV Tỉnh ủy phân công đoàn công tác BTV Tỉnh ủy và trưởng, phó phòng, ban các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng các khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức theo tinh thần chu đáo, phấn khởi, thiết thực; diễn ra trong khoảng thời gian từ 1/11 đến 18/11, trong đó, ưu tiên tổ chức đồng loạt vào ngày thứ bảy và chủ nhật (12, 13/11) để mời lãnh đạo tỉnh, huyện, xã tham dự.

(Thực hiện)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast