Đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất sau 21 ngày cứu hộ

Rạng sáng 20/1, từ hiện trường vụ tìm kiếm bé Hạo Nam đi ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho phóng viên biết: Sau 21 ngày dốc toàn lực, vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 20/1/2023, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất.

Đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất sau 21 ngày cứu hộ
Đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất sau 21 ngày cứu hộ

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên lúc rạng sáng ngày 20/1. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Ngay sau khi phát hiện bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống trụ bê-tông vào trưa 31/12/2022, lực lượng chức năng đã căng mình bất kể ngày đêm để tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Tinh thần chung của tất cả là “còn nước, còn tát”.

Tuy rất nỗ lực, nhưng quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp.

Tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

Dù không còn sự sống cho Hạo Nam, nhưng lãnh đạo tỉnh quyết tâm đưa thi thể em bé lên, để em được về với gia đình.

Suốt 21 ngày qua, công tác cứu hộ vẫn được các đơn vị với hàng trăm người tập trung tại hiện trường và được thực hiện liên tục. Hàng loạt máy xúc, máy ủi, máy trục cọc nhồi bê-tông công suất lớn, máy khoan chọc sâu, gầu cạp đất, cẩu 80 tấn... Liên tục được điều đến hiện trường để ngày đêm thi công đưa em bé lên.

Rạng sáng 20/1, từ hiện trường vụ tìm kiếm bé Hạo Nam đi ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho phóng viên biết: Sau 21 ngày dốc toàn lực, vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 20/1/2023, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 4 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt.

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê-tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Lúc 1 giờ 20 phút ngày 20/1, hai cảnh sát cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp đeo dưỡng khí, xuống độ sâu hơn 25m trong lồng ống sắt bao quanh trụ bêtông và dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể lên. Do trong ống vách nhỏ hẹp, thao tác khó khăn, từng nhóm hai người xuống phải lên để đổi nhóm khác. Sau nhiều lượt lên xuống, việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên đã được hoàn thành sau gần hai tiếng thực hiện.

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết sau 21 ngày, công tác cứu hộ thi thể bé Hạo Nam hoàn tất với sự phối hợp lực lượng chuyên môn cùng các nhóm chuyên gia, cơ quan bộ ngành. Dù có nhiều thay đổi, song đây là phương án cứu hộ được đánh giá tốt nhất đưa thi thể bé trai lên, để tiến hành khám nghiệm dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

“Việc cứu hộ diễn ra thời gian dài nhưng do đất bao xung quanh, ở môi trường kín, quá trình phân huỷ diễn ra chậm hơn so với bình thường, nên thi thể em bé đưa lên nguyên vẹn, sẽ đưa về an táng theo nguyện vọng gia đình”, ông Bửu nói.

Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết theo kết quả điều tra cùng với giám định pháp y tại hiện trường, nguyên nhân sơ bộ xác định bé Hạo Nam tử vong do đa chấn thương khi va chạm thành vách cứng, rơi vào môi trường nước. Hiện, cơ quan chuyên môn thực hiện các công việc an táng cháu bé. Sau đó, UBND tỉnh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm nếu có.

Theo Nhân Dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast