Dự báo thời tiết ngày 24/8: Trung bộ mưa to, Hà Tĩnh đề phòng lũ quét, sạt lở đất

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc Trung bộ, từ chiều 23/8, khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to tại một số địa phương miền núi như Hương Khê, Vũ Quang. Dự báo hôm nay (24/8), trời tiếp tục mưa, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết ngày 24/8: Trung bộ mưa to, Hà Tĩnh đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Khu vực Hà Tĩnh dự báo mưa to trong 2 ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết hôm nay 24/8/2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, lúc 1h sáng nay, tâm bão Bailu ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc và 123,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 330 km về phía đông bắc. Vùng gần bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 10, tức là từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 25/8, tâm bão ở khoảng 23,7 độ vĩ Bắc và 118,3 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, cơn bão Bailu khiến gió mùa tây nam trên Biển Đông hoạt động mạnh gây ra thời tiết xấu cho vùng biển bắc Biển Đông cũng như thời tiết trên đất liền nước ta trong những ngày cuối tuần.

Đáng lưu ý, tại khu vực Trung bộ cũng ghi nhận một rãnh áp thấp có trục đi qua bắc Trung bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500 m - 5.000 m đồng thời kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa tây nam.

Dự báo trong ngày và đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 30 -60 mm/24 giờ, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm/24 giờ. Mưa lớn ở bắc và trung Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai 25/8. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast