Hà Tĩnh ngày có nắng, rét buốt về đêm, nhiều nơi 8 - 10 độ C

(Baohatinh.vn) - Đêm qua (28/1), nhiệt độ Hà Tĩnh xuống rất thấp, trời rét hại, thấp nhất phổ biến 8,7 - 11,0 độ C (riêng Hương Khê 8,7 độ C, Kỳ Anh 12,1 độ C).

Hà Tĩnh ngày có nắng, rét buốt về đêm, nhiều nơi 8 - 10 độ C

Hôm nay, nhiều nơi ở Hà Tĩnh trời có nắng, thuận lợi cho các hoạt động du xuân

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đêm qua (28/1), nhiệt độ Hà Tĩnh xuống rất thấp, trời rét hại, thấp nhất phổ biến 8,7 - 11,0 độ C (riêng Hương Khê 8,7 độ C, Kỳ Anh 12,1 độ C).

Ngày hôm nay (29/1), nhiều nơi khả năng trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh nhưng chỉ khá cao trong khoảng từ 9h sáng đến 17h chiều. Ngày 30-31/1, khu vực Hà Tĩnh ngày trời nắng, thời gian có nắng dài hơn, nhiệt độ ban ngày tăng cao hơn nên các hoạt động ngoài trời có thể bắt đầu từ 8h đến 18h.

Đêm nay (29/1) và đêm 30-31/01 trời tiếp tục rét sâu về đêm, thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C. Để giữ ấm cho không gian sống, làm việc, mọi người nên mở hết cửa vào buổi trưa, chiều và đóng kín vào chiều tối, đặc biệt đề phòng nhiệt độ thấp về đêm có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Dự báo thời tiết trên cả nước hôm nay:

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Dự báo trời rét khô kéo dài ở miền Bắc đến hết tháng 1. Từ 1-6/2, nền nhiệt miền Bắc tăng nhanh nhưng trời chuyển sang nồm ẩm, có sương mù và mưa phùn vào sáng sớm.

Các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ. Dự báo trời rét kéo dài đến hết tháng 1. Từ 1-6/2, khu vực này chỉ còn rét về đêm và sáng.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 17-20 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 19-22 độ.

Dự báo từ đêm nay, mưa giảm ở Hà Tĩnh đến Bình Định. Khoảng 2-3/2, khu vực này đón mưa dông trở lại.

Các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào cục bộ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên hôm nay giảm nhiệt so với hôm qua. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Nam Bộ hôm nay chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lấn sâu xuống phía Nam nên nền nhiệt giảm nhẹ. Ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết này duy trì ở Nam Bộ đến hết tháng 1. Từ 1-2/2, khu vực này có thể đón mưa dông trái mùa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast