Hôm nay, Hà Tĩnh tiếp tục mưa, đề phòng ngập úng kéo dài ở vùng trũng thấp thuộc huyện miền núi

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin: Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên hôm nay (11/10), khu vực có mưa vài nơi

Hôm nay, Hà Tĩnh tiếp tục mưa, đề phòng ngập úng kéo dài ở vùng trũng thấp thuộc huyện miền núi

Do mưa lớn, nhiều công trình hội quán thôn ở Hương Khê bị ngập sâu trong lũ (ảnh chụp ngày 9/10).

Do chịu ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh suy yếu, nên ở Hà Tĩnh đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Mực nước lúc 19 giờ ngày 10/10 trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là 11,85m (dưới BĐII: 0,65m), tại trạm Hòa Duyệt là 7,66m (trên BĐI: 0,16m). Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm là 5,86m. Trên sông La tại trạm Linh Cảm là 2,27m.

Dự báo: Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên hôm nay (11/10), khu vực có mưa vài nơi. Sáng sớm 11/10, mực nước lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 10,50m (dưới BĐI: 1,0m); tại Hòa Duyệt ở mức 7,0m (dưới BĐI: 0,5m). Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm ở mức 5,50m.

Cần đề phòng ngập úng kéo dài ở vùng trũng thấp thuộc các huyện Hương Khê, Vũ Quang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 7, giật cấp 9; ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, từ 100-150 mm.

Hồi 4 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 240 km, cách Quảng Ngãi khoảng 180 km, cách Bình Định khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đến 16 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 12/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast