Hương Khê khẩn trương di dời gần 400 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở

(Baohatinh.vn) - Theo phương án của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), toàn huyện có 379 hộ dân với 1.363 nhân khẩu trong diện cần di dời đến nơi an toàn hơn.

Hương Khê khẩn trương di dời gần 400 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở

Nhiều hộ dân do ở gần đồi núi, có nguy cơ cao mất an toàn vì sạt lở.

Do diễn biến phức tạp của mưa lũ, tình trạng sạt lở núi, sạt lở bờ sông tại huyện Hương Khê ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại, các địa phương đang tích cực triển khai các phương án tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di chuyển chỗ ở để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản.

Hương Khê khẩn trương di dời gần 400 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở

Tại nhiều địa phương, tình trạng sạt, lở núi quy mô nhỏ tiếp tục diễn ra.

Theo đánh giá ban đầu từ các địa phương, huyện đã xây dựng phương án di dời 379 hộ dân với 1.363 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trong đó, một số xã có số lượng lớn người dân trong vùng nguy cơ sạt lở như: Hà Linh (73 hộ), Hương Vĩnh (68 hộ).

Hương Khê khẩn trương di dời gần 400 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở

Lãnh đạo địa phương đã tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ rủi ro...

Ghi nhận của Báo Hà Tĩnh, tại nhiều địa phương như xã Hương Liên, Hương Lâm, Gia Phố, tình trạng sạt, lở núi quy mô nhỏ tiếp tục diễn ra. Nhiều khu vực đồi, núi, bờ sông đang có nguy cơ sạt lở rất cao.

Hương Khê khẩn trương di dời gần 400 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở

...và vận động người dân đến nơi ở an toàn (Trong ảnh: Sau khi được lãnh đạo huyện Hương Khê tuyên truyền, giải thích, ông Phan Văn Cương (thôn 3, xã Hương Lâm) đã đồng ý di dời).

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Kỳ, hiện các tiểu ban cứu nạn, cứu hộ thiên tai của từng địa phương đã triển khai phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; chủ động bố trí lực lượng tại các khu vực xung yếu để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Huyện kiên quyết di dời người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, với những trường hợp không chấp hành, chúng tôi sẽ xây dựng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Hương Khê khẩn trương di dời gần 400 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Được biết, tính đến cuối ngày 18/10, đã có 12 hộ với 42 nhân khẩu trong vùng nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast