Khánh thành Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (18/7), thị xã Kỳ Anh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ và khánh thành Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng; lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh dự buổi lễ.

Khánh thành Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ thị xã Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, lãnh đạo một số sở, ban ngành và thị xã Kỳ Anh cắt băng khánh Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ

Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ được xây dựng tại đồi Cụp Bắp, thuộc phường Kỳ Trinh với diện tích 14.800m2, gồm nhà bia 1 tầng, 5 gian, diện tích 262m2 .

Sau 2 năm xây dựng, Nhà bia đã hoàn thành các hạng mục như: Nhà bia ghi tên và các công trình phụ trợ như nhà quản lý, nhà soạn lễ, sân đường nội bộ,… với tổng kinh phí đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Khánh thành Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ thị xã Kỳ Anh

... và dâng hoa...

Công trình nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ là con em TX Kỳ Anh đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đây không chỉ là nơi để nhân dân thị xã đến tri ân, báo công với các anh hùng liệt sỹ, mà còn góp phần giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Khánh thành Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ thị xã Kỳ Anh

... dâng hương tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ

Nhân dịp này, thị xã Kỳ Anh tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ và đánh giá công tác chăm sóc, tri ân người có công trên địa bàn.

Khánh thành Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ thị xã Kỳ Anh

Nhà bia là nơi quy tụ hồn thiêng các anh hùng liệt sỹ cùng với các bậc tiền nhân có công với quê hương, đất nước

Ở thị xã Kỳ Anh, qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có 2.549 người có công, trong đó có 17 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, 2 anh hùng lực lượng vũ trang, 75 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 1.157 thương bệnh binh; có 1.070 liệt sỹ, trong đó có 517 liệt sỹ chưa biết thông tin về mộ, 208 liệt sỹ được an tang tại Nghĩa trang huyện Kỳ Anh, 345 liệt sỹ có phần mộ được an táng tại các nghĩa trang khác trong cả nước.

Khánh thành Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ thị xã Kỳ Anh

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, Phan Duy Vĩnh ôn lại kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ

Hàng năm, thị xã Kỳ Anh đã chi trả 39 tỷ đồng/năm để thực hiện chính sách người có công; tổ chức rà soát hỗ trợ xây dựng, tu sửa 93 ngôi nhà cho các hộ chính sách; trao tặng 286 sổ tiết kiệm tình nghĩa, với số tiền gần 3,5 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng …

Khánh thành Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ thị xã Kỳ Anh

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, thị xã Kỳ Anh trao quà cho các thương binh, gia đình chính sách, có công với các mạng

Cũng trong dịp này, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang cùng chung sức thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III vào đầu năm 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast