Kỳ Anh xảy ra 817 vụ bạo lực gia đình trong 8 năm

(Baohatinh.vn) - Đây là số liệu được huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đưa ra tại buổi làm việc sáng nay (6/3) với Đoàn giám sát Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Nguyệt làm trưởng đoàn.

ky anh xay ra 817 vu bao luc gia dinh trong 8 nam

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2017, UBND huyện đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng; phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc...

Các cơ quan, đơn vị và 21 xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép nội dung hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã giảm đáng kể về số lượng và tính chất vụ việc bạo lực gia đình. Từ năm 2009 đến cuối năm 2017, toàn huyện xảy ra 817 vụ bạo lực gia đình.

ky anh xay ra 817 vu bao luc gia dinh trong 8 nam

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn: Đề nghị đoàn nghiên cứu, đề xuất bổ sung cho huyện Kỳ Anh về đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa; có các chính sách hỗ trợ liên quan đến hoạt động phát triển văn hóa, gia đình…

Hình thức bạo lực chủ yếu là bạo lực tinh thần và bạo lực thân thể. Biện pháp xử lý đối với người gây bạo lực gia đình chủ yếu là góp ý trong cộng đồng dân cư; áp dụng các biện pháp giáo dục 64 vụ, 8 vụ xử lý hành chính, không có vụ nào truy cứu trách nhiệm hình sự.

Huyện Kỳ Anh còn thành lập 1 mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và ban hành Đề án nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới.

ky anh xay ra 817 vu bao luc gia dinh trong 8 nam

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao những kết quả mà huyện Kỳ Anh đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2017 - 2018. Đề nghị huyện tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của người dân; phân công trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo; bám sát quy định của Luật để bảo vệ quyền lợi cho người bị bạo lực; cần xã hội hóa nguồn kinh phí hoạt động phòng chống bạo lực gia đình.

ky anh xay ra 817 vu bao luc gia dinh trong 8 nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast