Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn người dân tiếp tục nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Chiều 12/11, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Bắc Thượng (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà). Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Thạch Hà.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài.

Thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài có 10 tổ liên gia với 1.020 nhân khẩu. Nhân dân thôn Bắc Thượng luôn đoàn kết, ý chí đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng ngôi nhà trí tuệ, xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT. Các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao trong thôn ngày càng sôi nổi, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Chương trình văn nghệ mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Bắc Thượng.

Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào, thôn Bắc Thượng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế; đồng thời đã huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của Nhân dân trong đóng góp phát triển KT-XH.

Trong năm qua, Ban Công tác mặt trận thôn Bắc Thượng đã vận động Nhân dân quyên góp, ủng hộ quỹ phụng dưỡng người cao tuổi, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học...

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Bí thư Chi bộ thôn Bắc Thượng Nguyễn Văn Dũng đọc diễn văn khai mạc tại ngày hội.

Ban cán sự thôn đã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, đảm bảo cảnh quan môi trường; vận động Nhân dân lắp đặt hệ thống camera an ninh. Người dân và doanh nghiệp cũng đã đóng góp, nâng cấp 2 tuyến đường với chiều dài 155m.

Dịp này, chính quyền địa phương đã tổ chức ra mắt ngôi nhà trí tuệ thôn Bắc Thượng với tổng mức đầu tư 250 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Phụ huynh cùng các em nhỏ háo hức tham gia trò chơi tại ngôi nhà trí tuệ thôn Bắc Thượng.

Ngôi nhà trí tuệ đi vào hoạt động trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Ngôi nhà trí tuệ thôn Bắc Thượng trưng bày nhiều hiện vật quý được bà con hiến tặng.

Tại ngày hội, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng biểu dương những kết quả nổi bật của thôn Bắc Thượng nói riêng và huyện Thạch Hà nói chung đã đạt được trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng phát biểu chung vui cùng bà con nhân dân thôn Bắc Thượng.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thông tin thêm về tình hình KT-XH của tỉnh, của huyện. Đồng thời mong muốn người dân tiếp tục nỗ lực, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng bền vững, phấn đấu xây dựng NTM giàu đẹp; góp phần tích cực vào sự phát triển chung, đưa tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Dịp này, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng...

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

... lãnh đạo huyện Thạch Hà...

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

... và lãnh đạo xã Thạch Đài tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Bắc Thượng.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ xã Thạch Đài cũng đã công bố quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm ngôi nhà trí tuệ và trao tặng giấy khen cho 10 hộ gia đình văn hoá tiêu biểu giai đoạn 2020-2022. Phòng GD&ĐT huyện đã tặng 250 đầu sách, Viện Học tập suốt đời ngôi nhà trí tuệ và tủ sách nhân ái toàn quốc tặng 300 cuốn sách cho ngôi nhà trí tuệ thôn Bắc Thượng.

Chiều 12/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Nhượng, xã Phú Gia (huyện Hương Khê)

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội cho người dân thôn Hòa Nhượng biểu diễn.

Thôn Hòa Nhượng có 129 hộ/421 nhân khẩu, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân, thôn Hòa Nhượng đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2021.

Thời gian qua, người dân địa phương đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn hóa, văn minh; phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng.

Đến nay, thôn Hòa Nhượng có 124 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (trong đó có 15 gia đình đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục). Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được chú trọng. 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, đường làng ngõ xóm xanh -sạch - đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo…

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Nhượng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp

Chung vui cùng người dân tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tích mà cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Nhượng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Hòa Nhượng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Hòa Nhượng.

Chiều 12/11, khu dân cư thôn 3, xã Hương Lâm (huyện Hương Khê) tổ chức Ngày hội đại Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đến chung vui cùng bà con Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng khu dân cư thôn 3, xã Hương Lâm.

Khu dân cư thôn 3 có 117 hộ gia đình với 420 nhân khẩu. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 17,5 ha, người dân chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, vườn hộ và chăn nuôi.Thời gian qua, thôn đã chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Bà con nhân dân trong thôn cũng đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hộ, giúp nhau xoá đói giảm nghèo...

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội.

Đặc biệt, phát huy lợi thế địa phương, người dân tích cực phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm, duy trì các mô hình kinh tế vườn với chủ lực là các loại cây ăn quả có múi. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, nhiều hộ có thu nhập khá, đạt từ 70 đến 100 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Bí thư chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 3, xã Hương Lâm Đinh Thị Thảo đọc diễn văn khai mạc tại ngày hội.

Toàn thôn hiện có trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Các mô hình “gia đình hiếu học” được phát triển. Bà con đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác quốc phòng luôn được củng cố.

Thời gian tới, khu dân cư thôn 3 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra như: tiếp tục tập trung chỉnh trang khu dân cư, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn khu dân cư kiễu mẫu; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 0,5%; 100% hộ gia đình chấp hành tốt quy ước, hương ước; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%...

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn 3 cũng như trong xã Hương Lâm ngày càng được nâng lên. Đồng thời, đánh giá cao địa phương trong công tác thực hiện hương ước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đảm bảo an toàn trật tự...

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong cũng đề nghị huyện Hương Khê nói chung, xã Hương Lâm nói riêng tiếp tục xây dựng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương gắn với phát huy giá trị con người Hương Khê.Bên cạnh đó, bà con nhân dân thôn 3 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương...

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà...

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

... và lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đoàn kết tại Thạch Hà, Hương Khê

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà, Bí thư Huyện uỷ Hương Khê Nguyễn Thanh Điện trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Hương Lâm.

Tại ngày hội, đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200 nghìn đồng) cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hương Lâm. Địa phương cũng biểu dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua xây dựng quê hương.

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast