Lãnh đạo tỉnh cùng vui ngày hội đại đoàn kết tại địa phương

(Baohatinh.vn) - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng đã về chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân với bà con tổ dân phố 15, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn và thôn Tam Hải 1, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.

lanh dao tinh cung vui ngay hoi dai doan ket tai dia phuong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng hoa chúc mừng liên đoàn cán bộ tổ dân phố

Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ. Hiện tổ dân phố có 75% hộ giàu và khá, hộ nghèo dưới 5%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh, tình hình an ninh ổn định. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%. Trong năm 2017, nhân dân trong tổ đã huy động được trên 180 triệu đồng làm đường bê tông, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao nỗ lực, tinh thần đoàn kết vượt khó của nhân dân; mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống, đồng sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; liên đoàn cán bộ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh.

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chiều 12/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Tam Hải 1, xã Kỳ Ninh.

lanh dao tinh cung vui ngay hoi dai doan ket tai dia phuong

Thôn Tam Hải 1 hiện có 25 mô hình phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,7%.

Tích cực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, năm 2017, thôn Tam Hải 1 đã huy động nhân dân xây dựng gần 1,1 km đường bê tông; chỉnh trang, làm mới, sửa chữa hơn 2.500 m2 khuôn viên hội trường thôn; 85% hệ thống đường liên gia, liên thôn đã bê tông hóa. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 75%.

lanh dao tinh cung vui ngay hoi dai doan ket tai dia phuong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tặng hoa, quà động viên ban cán sự thôn Tam Hải 1, xã Kỳ Ninh

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng biểu dương những kết quả, đổi thay của xã Kỳ Ninh và thôn Tam Hải 1 trong phong trào xây dựng nông thôn mới; chia sẻ những khó khăn mà người dân địa phương đang gặp phải, nhất là sau sự cố môi trường biển và mưa bão số 10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bà con nhân dân thôn Tam Hải 1 tiếp tục đồng sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trong đó tập trung đầu tư nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nhất là nghề chế biến, sản xuất nước mắm truyền thống của thôn; chú trọng công tác đào tạo nghề cho thanh niên; huy động các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, thị xã để xây dựng hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng phát triển về mọi mặt.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast