Thả 3 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB về Vườn Quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Các cá thể được Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) thả về môi trường tự nhiên đợt này đều thuộc nhóm IIB, nhóm nguy cấp quý hiếm.

Thả 3 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB về Vườn Quốc gia Vũ Quang

Cá thể trăn đất có trọng lượng 5 kg.

Đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, 3 cá thể được thả ngày 16/6, gồm: cá thể khỉ mốc được tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm Thạch Hà (ngày 24/2/2021), cá thể trăn gấm tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm Can Lộc (ngày 8/3/2021) và cá thể trăn đất tiếp nhận từ Công an xã Thanh Bình Thịnh - Đức Thọ (sáng 16/6/2021).

Trong đó, cá thể khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis) có trọng lượng 7 kg, cá thể trăn gấm (tên khoa học Python reticulatus) có trọng lượng gần 10 kg và cá thể trăn đất (tên khoa học là Python molurut) có trọng lượng 5 kg.

Thả 3 cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB về Vườn Quốc gia Vũ Quang

Cá thể khỉ mốc có trong lượng 7 kg.

Các cá thể khỉ, trăn này đã đủ điều kiện đảm bảo cần thiết nên Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả về rừng.

Được biết, khỉ mặt mốc, trăn gấm và trăn đất là những loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn khi chúng trở lại môi trường sống tự nhiên.

Tin liên quan:

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast