“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nhiệt độ trên địa bàn Hà Tĩnh xuống thấp từ 9 - 120C nhưng công nhân tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) vẫn nỗ lực bám công trình, thực hiện nhiệm vụ.

“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

Đợt rét này, nền nhiệt ban ngày tại TX Kỳ Anh dao động từ 9-12 độ C. Ban đêm tại khu vực Cảng Vũng Áng thường rơi xuống 7-8 độ C, cộng thêm gió biển thổi lạnh buốt.

“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

Vào ca làm việc từ sáng sớm, anh Lê Anh Đức - công nhân Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt đang tất bật cùng các đồng nghiêp bốc dỡ quặng sắt từ xe xuống cảng. Anh chia sẻ: "Dù đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo ấm, nấu nước gừng nóng cho vào bình giữ nhiệt mang theo nhưng thời điểm ban đêm, có những lúc đôi tay vẫn lạnh cóng, không còn cảm giác".

“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

Để đảm bảo sức khoẻ cho công nhân trong đợt lạnh, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cũng chuẩn bị thêm các máy nước nóng, đặt ở các vị trí thuận lợi, giúp công nhân làm ấm cơ thể sau nhiều giờ làm việc ngoài trời.

“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

Là cán bộ Bộ phận Quản lý hàng hoá, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, anh Từ Thanh Nam thường xuyên làm việc vào các ca đêm. Anh Nam cho biết: "Mặc dù công ty đã trang bị trang phục giữ ấm, đồ uống nóng nhưng giữa thời tiết thế này anh em trong bộ phận phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ".

“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

Giữa tiết trời buốt giá, những người công nhân “quên rét” bám công trường...

“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Hữu Khánh (cán bộ Bộ phận Kỹ thuật - An toàn, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) vui vẻ chia sẻ: "Để kịp các đơn hàng, chúng tôi động viên nhau khẩn trương làm việc. Các ca kíp nối nhau liên tục 24/24h, nhiều lúc quên cả giá lạnh bên ngoài...".

“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

Các bộ phận đều tập trung cao nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đầu năm.

“Vượt rét” bám công trường khu kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh

Năm 2022, KKT Vũng Áng đặt ra nhiều kỳ vọng tăng trưởng, thu hút nhiều dự án và nhà đầu tư mới, vì vậy, ngay từ đầu năm, các nhà thầu, đơn vị thi công vẫn đã nỗ lực đảm bảo tiến độ công việc. Trong thời điểm này, gần 18.000 lao động của KKT Vũng Áng đang ngày đêm bám công trường, nhà máy thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo tiến độ sản xuất đầu năm, ngoài việc chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung chăm lo đảm bảo đời sống cho công nhân, lao động để hoàn thành “mục tiêu kép” trong tình hình mới.

Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Phạm Trần Đệ

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast