Xanh mướt những vườn rau của mẹ

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào xây dựng “nhà sạch – vườn đẹp”, phụ nữ Hương Khê đã tích cực giúp nhau chỉnh trang nhà cửa, vườn tược. Đặc biệt, qua phong trào, hàng nghìn vườn rau xanh được chăm bón, không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế mà còn tạo cảnh quan đẹp mắt cho gia đình.

"Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc"

Tính đến nay, Hương Khê có 472 tổ nhà sạch, vườn đẹp. Năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã giúp hơn 1.000 hộ dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang vườn hộ, di dời và làm mới công trình phụ trợ; vận động, hỗ trợ trồng mới 5.566m đường hoa các loại, 18.328m hàng rào xanh; vận động xây dựng 3.776 hố rác gia đình.

Một mô hình nhà sạch vườn đẹp của xã Phú Gia (Hương Khê)

Vườn sạch của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (xã Phú Gia) mang về thu nhập hơn 200 nghìn/ngày...

Mới đây, chị Hồng đầu tư giàn trồng nho hơn 7 triệu đồng.

Vườn rau sạch của chị Hồng chỉ sử dụng nước sạch và phân hữu cơ, không cần đến các loại phân bón hóa học.

Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Hoa có thu nhập khoảng 300 nghìn đồng/ngày chỉ trên mảnh vườn của mình.

Vườn rau "mẹ Hồng" được đầu tư hệ thống tưới tự động.

Cạnh vườn rau, ao cá mang giá trị kinh tế còn tăng tính thẩm mỹ cho khu vườn.

Một "mẹ" chuẩn bị rau cho chợ phiên sáng ngày hôm sau.

Theo số liệu, toàn huyện có 15.860 hộ đạt 8 tiêu chí (tỷ lệ 71,4%), trong đó tập trung vào các tiêu chí 3 sạch, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Vườn rau của các mẹ hoàn toàn đạt tiêu chí sạch

Vườn rau xanh xen lẫn vườn ngô cho thu nhập cao

Mướt mắt với những vườn rau của mẹ.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói