Vận hành hệ thống thuỷ lợi Nỏng Bốc - Khăm Muồn, mục tiêu thành vùng trọng điểm lúa gạo của Lào

(Baohatinh.vn) - Không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) còn là biểu tượng của tình anh em đoàn kết Hà Tĩnh và Khăm Muồn.

Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc chính thức vận hành và bàn giao từ tháng 10/2024.
Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc chính thức vận hành và bàn giao từ tháng 10/2024.

Sau thời gian khẩn trương thi công, hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc (bao gồm cả kè bờ sông Mê Kông) đã chính thức vận hành.

Đây là một trong những dự án quy mô lớn, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ dự án phối hợp với tỉnh Khăm Muồn và Bộ Nông lâm nghiệp Lào tổ chức thực hiện.

bqbht_br_7.jpg
Dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng, bao gồm kinh phí xây dựng và giải phóng mặt bằng. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào là hơn 263 tỷ đồng.

Dự án gồm hệ thống kênh chính, kênh cấp 1, cấp 2 vận chuyển và phân phối nước cho các diện tích tưới; xây dựng đường dây và trạm biến áp cung cấp điện cho trạm bơm và các hoạt động phụ trợ; xây dựng đường quản lý vận hành, kè bảo vệ, chống sạt lở bờ sông Mê Kông với chiều dài 500m.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_5.jpg
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng.

Ông Đệt Sắc Đa Mà Ny Khăm – Giám đốc Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Khăm Muồn chia sẻ: "Đặc thù thời tiết khu vực này phân thành mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Do thiếu hệ thống thủy lợi, vì vậy, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào thời tiết và hầu hết cũng chỉ sản xuất được 1 vụ/năm. Khi được Việt Nam hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, chúng tôi rất phấn khởi. Khăm Muồn đang phấn đấu trở thành một trong những vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo ở khu vực miền Trung và Nam Lào (cùng với các tỉnh Savannakhet, Saravan và Champasak).

Thời gian tới, ngành nông nghiệp Khăm Muồn sẽ hỗ trợ nông dân kỹ thuật sản xuất, thí điểm các giống lúa mới cũng như các cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đặc biệt, khi chủ động được nguồn nước tưới, chúng tôi mong muốn sẽ nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất được 2 vụ lúa/năm. Đồng thời, xây dựng chương trình khuyến nông để khuyến khích nông dân sản xuất với quy mô hàng hóa gắn với chế biến nhằm tăng giá trị sản phẩm, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương".

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_4.jpg
Nhờ hệ thống trạm bơm, kênh tưới cấp 1, cấp 2, huyện Nỏng Bốc đã chủ động được nguồn nước tưới nông nghiệp.

Cùng chung niềm phấn khởi, ông Khăm Mon Phôm Phi Phắc – Phó Trưởng huyện Nỏng Bốc cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng công trình sẽ góp phần nâng cao năng suất cây trồng và mở rộng phạm vi canh tác của địa phương. Bên cạnh đó, phòng, chống sạt lở bờ sông; ổn định sản xuất, nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án. Huyện cũng sẽ tìm các giải pháp sử dụng nguồn nước hiệu quả cho sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân".

Được biết, công trình hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc có mục tiêu đảm bảo chủ động tưới tiêu cho khoảng 500ha diện tích đất canh tác thuộc huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề, từng bước hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống thủy lợi của tỉnh Khăm Muồn và các vùng lân cận.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_2.jpg
Trong giai đoạn chạy thử, công trình đã góp phần nâng cao năng suất sản xuất trong vùng ảnh hưởng của dự án.

Trong dịp bàn giao, vận hành công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn cùng khẳng định, hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc là dự án quan trọng, không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, xã hội mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về chính trị; là biểu tượng của tình anh em gắn bó của hai dân tộc, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Hà Tĩnh - Khăm Muồn nói riêng. Đây cũng là công trình thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp của tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng nhấn mạnh, Hà Tĩnh sẽ cử cán bộ, chuyên gia hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, đồng hành hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng Khăm Muồn trở thành một trong những vựa lương thực lớn nhất ở Lào; trước mắt là hỗ trợ bạn mở rộng diện tích lúa 2 vụ.

Video: công trình hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc.

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.