Hà Tĩnh - Khăm Muồn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị

(Baohatinh.vn) - Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cụ thể hóa các thỏa thuận thành những chương trình, nhiệm vụ thiết thực, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

bqbht_br_aimg-0374.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.
bqbht_br_aimg-0381.jpg
Đồng chí Xaysana Khotphouthone – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muồn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 12 và đại biểu dự hội nghị.

Chiều 25/9, tại Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị cấp cao năm 2026 giữa tỉnh Hà Tĩnh (CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào).

Tham dự hội nghị cấp cao, về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Về phía tỉnh Khăm Muồn có đồng chí Xaysana Khotphouthone – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực bầu cử số 12 tỉnh Khăm Muồn; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự.

bqbht_br_aimg-0317.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa Hà Tĩnh và Khăm Muồn.

bqbht_br_aimg-0356.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2026, Hà Tĩnh tập trung vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư và cải thiện hạ tầng. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng tăng 12,79%, cao nhất cả nước. 9 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng; chấp thuận chủ trương đầu tư 46 dự án trong nước với tổng vốn gần 181.000 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn hơn 412,6 triệu USD. Thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường, mở rộng.

bqbht_br_aimg-0326.jpg
Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả phát triển của Hà Tĩnh tạo thêm điều kiện để mở rộng hợp tác với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Khăm Muồn. Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phát triển logistics, cảng biển… Tỉnh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và phối hợp triển khai với tỉnh Khăm Muồn trong các lĩnh vực này.

Trong năm qua, hai bên duy trì trao đổi đoàn, phối hợp trong công tác đối ngoại, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, tư pháp, quốc phòng - an ninh, thương mại và đầu tư. Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào; hiện có 124 cán bộ, sinh viên, học sinh thuộc tỉnh Khăm Muồn học tập ngắn hạn và dài hạn trên địa bàn tỉnh. Trong năm học tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp rà soát nhu cầu, chỉ tiêu và điều kiện bảo đảm để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, quản lý và hỗ trợ lưu học sinh.

Hai bên cũng đã quan tâm thúc đẩy kết nối hàng hóa qua hệ thống cảng biển Vũng Áng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, hàng hóa của Lào chiếm hơn 40% sản lượng hàng hóa thông qua Cảng quốc tế Lào - Việt.

Tại hội nghị này, Hà Tĩnh đề nghị hai bên thống nhất tập trung vào các nội dung: phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027; tiếp tục coi giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa là nền tảng lâu dài; nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, logistics và kết nối doanh nghiệp; khai thác hiệu quả hơn Cảng quốc tế Lào - Việt; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, logistics và kết nối doanh nghiệp; khai thác hiệu quả hơn Cảng quốc tế Lào - Việt. Đồng thời, phối hợp thực hiện hoàn thành thủ tục bàn giao - tiếp nhận Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc theo quy định; đồng thời tổng hợp các vấn đề vượt thẩm quyền địa phương để báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của hai nước xem xét.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra tại tỉnh Khăm Muồn; đồng thời mong muốn tỉnh Khăm Muồn sớm khắc phục hậu quả, ổn định hoạt động sản xuất và đời sống của Nhân dân.

bqbht_br_aimg-0385.jpg
Đồng chí Xaysana Khotphouthone – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muồn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 12 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Xaysana Khotphouthone – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khăm Muồn trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn trọng thị, chu đáo; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt mức 4,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.151 USD/người/năm; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 4.330 tỷ kíp.

Trên tinh thần phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung, hai tỉnh Khăm Muồn – Hà Tĩnh nói riêng, hai bên đã không ngừng tăng cường hợp tác; tiêu biểu là việc trao đổi các đoàn đại biểu thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề; tổ chức hội nghị thường niên để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều dự án nhằm hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn, tiêu biểu như: Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi bản Xiêng Vảng, huyện Nỏng Bốc; hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm xá bản Mạc Phương. Hằng năm, cấp học bổng cho học sinh sang học tập tại các cơ sở giáo dục của tỉnh Hà Tĩnh. Riêng trong năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục dành 30 suất học bổng cho cán bộ và học sinh tỉnh Khăm Muồn.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn cũng đề xuất một số nội dung tập trung thời gian tới như: tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương nhằm giao lưu hữu nghị giữa Nhân dân hai tỉnh; đánh giá, khen thưởng các tập thể, cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mối quan hệ giữa hai tỉnh; cải tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vảng, huyện Nỏng Bốc trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ…

Tại hội nghị, đại biểu hai bên đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất ký kết Biên bản hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn năm 2026 với nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và chính quyền, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội…

bqbht_br_aimg-0433.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn - Xaysana Khotphouthone trao Biên bản hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn năm 2026.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kết quả hội nghị tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai tỉnh trong củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác. Những nội dung thống nhất là cơ sở để các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp triển khai công việc cụ thể.

Để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, thiết thực, thời gian tới, đề nghị hai tỉnh tiếp tục phối hợp, thống nhất chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương của hai bên sớm cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và đầu mối thực hiện; thường xuyên trao đổi, kiểm tra, đôn đốc để thỏa thuận hợp tác thực sự hiệu quả.

Dịp này, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

bqbht_br_aimg-0454.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao tặng tranh lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muồn Xaysana Khotphouthone.
bqbht_br_aimg-0464.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muồn Xaysana Khotphouthone trao tặng tranh lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm.

Một số nội dung hợp tác trọng tâm giữa Hà Tĩnh và Khăm Muồn:

- Hợp tác xây dựng Đảng và chính quyền: tuyên truyền, giáo dục truyền thống; trao đổi đoàn; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và mở rộng hợp tác giữa các đơn vị, địa phương; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027).

- Hợp tác quốc phòng, an ninh: quản lý, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới; tuần tra song phương; phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa, hợp tác giữa các đơn vị quản lý, bảo vệ biên giới, các cụm dân cư hai bên biên giới; phối hợp xử lý các vấn đề pháp lý, tư pháp theo quy định.

- Hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội: triển khai các chương trình phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, nông nghiệp, nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Nhân dân hai tỉnh hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; tăng cường phát huy lợi thế cảng Vũng Áng, Quốc lộ 12C; phối hợp đề xuất Chính phủ hai nước và các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên nguồn vốn, tìm kiếm các nhà đầu tư để đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12C đoạn cửa khẩu Cha Lo đến cảng Vũng Áng giai đoạn 2026 - 2030; nghiên cứu sớm đầu tư tuyến cao tốc kết nối cửa khẩu Cha Lo - Na Phậu với cảng Vũng Áng, tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ theo quy hoạch đã được phê duyệt; xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và logistics; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí tuệ và chuyển đổi số; hoàn thiện thủ tục bàn giao Dự án Nỏng Bốc; hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa, pháp luật và tư pháp...

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!