Mật ong OCOP Thức Dung - ngọt từ thiên nhiên

(Baohatinh.vn) - Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, mật ong Thức Dung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Từ lâu, nghề nuôi ong lấy mật đã phát triển mạnh tại xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn). Với địa hình là vùng rừng núi tự nhiên, nguồn mật hoa dồi dào, nơi đây sở hữu điều kiện lý tưởng để nuôi ong. Mật ong ở xã Sơn Kim 2 có hương vị thơm ngon, chất lượng tốt, mang đậm nét đặc trưng của miền núi Hương Sơn.

bqbht_br_z5976668040016-91335645ce75df6534094d0cb9112876.jpg
Hiện gia đình bà Dung đang nuôi hơn 100 đàn ong.

Tuy nhiên, nghề nuôi ong tại xã Sơn Kim 2 vẫn mang tính tự phát nên còn manh mún, người dân ít quan tâm tới các yếu tố thương mại và xây dựng thương hiệu, sản phẩm chủ yếu chỉ được tiêu thụ trong địa bàn… Từ những trăn trở đó, vợ chồng ông Nguyễn Trí Thức (SN 1956) - bà Trần Thị Kim Dung (SN 1957) trú ở thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 đã quyết định đầu tư xây dựng sản phẩm mật ong OCOP.

Bà Dung cho biết: “Gia đình nuôi ong từ gần 20 năm trước nhưng chỉ nuôi với số lượng nhỏ lẻ vài chục đàn, sản phẩm mật ong chỉ tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh với giá cả khá thấp. Vì thế, sau nhiều trăn trở, năm 2020, vợ chồng quyết định đầu tư mua thêm ong giống, phát triển đàn ong của gia đình lên 100 đàn. Đến năm 2023, khi đàn ong phát triển tốt, gia đình tiếp tục đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc để sản xuất mật ong theo các tiêu chuẩn OCOP”.

Theo đó, gia đình bà Dung đã đầu tư hơn 500 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng và mua các loại máy móc như: máy hạ thủy phần, máy hút chân không, máy ép nhiệt, bồn inox sang chiết mật ong…

bqbht_br_z5976666736182-63781da03a4c7e8203570b62af5db1db.jpg
Hệ thống máy hạ thủy phần được gia đình bà Dung đầu tư nhằm có thể xử lý mật ong sau thu hoạch một cách tốt nhất.

“Mật ong thô khi chưa qua chế biến thường lẫn nhiều tạp chất như: bụi, phấn hoa, lượng thủy phần (nước trong mật ong) còn cao (khoảng 28%)… nếu để lâu dễ lên men, bị chua và tạo khí gas. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ hạ thủy phần sẽ giúp giảm thiểu tạp chất và lượng nước trong mật ong, sản phẩm không phát sinh nấm mốc, mật đặc, vàng óng, không bị lên men… nên bảo quản được lâu hơn”, bà Dung cho hay.

Nhờ sự đầu tư bài bản, sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì, tem nhãn… đạt chuẩn nên mật ong Thức Dung đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hương Sơn công nhận đạt OCOP 3 sao vào tháng 7/2024.

bqbht_br_z5976661720628-a9abc3615e060fd851e568eb1c77bebd.jpg
z5976662999335-84502f65be1a363dd9370f28ae07fa61.jpg
Sản phẩm mật ong Thức Dung được công nhận đạt chuẩn OCOP vào tháng 7/2024.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, từ năm 2023, vợ chồng bà Dung đã liên kết với 7 hộ nuôi ong khác trên địa bàn để thành lập Tổ hợp tác Mật ong Thức Dung. Các thành viên liên kết, thực hiện đồng bộ các quy trình: chăm sóc, nuôi ong và khai thác mật, sản xuất mật...

Hiện tổ hợp tác đang có hơn 400 đàn ong (riêng gia đình bà Dung có hơn 100 đàn), trung bình mỗi năm cung cấp hơn 4 tấn mật. Với giá bán khoảng 300 nghìn đồng/lít, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, tổ hợp tác thu về gần 1 tỷ đồng lợi nhuận. Ngoài sản xuất mật ong, các hộ thành viên còn kinh doanh dụng cụ nuôi ong, bán thêm ong giống… để nâng cao thu nhập.

Ông Lê Văn Kỳ (thôn Chế Biến) - thành viên tổ hợp tác mật ong Thức Dung chia sẻ: “Gia đình tôi đang nuôi 50 đàn ong. Từ khi tham gia tổ hợp tác, mật ong của gia đình được bao tiêu sản phẩm nên tôi và các thành viên đều yên tâm gắn bó với nghề nuôi ong. Thời gian tới, gia đình tiếp tục nhân thêm đàn ong nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”.

Ông Nguyễn Trí Thức (ở giữa) cùng các thành viên tổ hợp tác kiểm tra chất lượng mật trước khi thu hoạch.

Ông Nguyễn Trí Thức (ở giữa) cùng các thành viên tổ hợp tác kiểm tra chất lượng mật trước khi thu hoạch.

Việc được công nhận sản phẩm OCOP đã giúp mật ong Thức Dung khẳng định được thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. “Hiện nay, sản phẩm đã được tiêu thụ tại nhiều địa phương, trong đó chủ yếu là thị trường phía Nam. Hy vọng, với sự đầu tư bài bản về chất lượng, mẫu mã, sản phẩm mật ong Thức Dung tiếp tục mở rộng thêm ở các thị trường trong nước", ông Nguyễn Trí Thức chia sẻ.

Lãnh đạo địa phương thường xuyên quan tâm, động viên gia đình ông Thức - bà Dung cùng các thành viên tổ hợp tác tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, hướng tới việc nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, các chương trình xúc tiến thương mại… nhằm từng bước đưa thương hiệu mật ong Thức Dung trở thành sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Sơn Kim 2, vươn xa hơn trên thị trường.

Ông Lê Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2

Video: Quy trình sản xuất mật ong Thức Dung (video do cơ sở cung cấp).

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.