Hộ chăn nuôi ở Hà Tĩnh bật mí vì sao cho đàn lợn nghe nhạc... bolero!

(Baohatinh.vn) - Lợn được nuôi trong phòng kín, có hệ thống làm mát và còn được nghe nhạc... đó là cách chăn nuôi độc đáo được ông Trần Văn Sơn ở xã Đan Hải (Hà Tĩnh) triển khai khá hiệu quả hơn 1 năm qua.

Tháng 8/2024, sau khi được tham gia khóa đào tạo chăn nuôi lợn của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, ông Trần Văn Sơn, thôn Đông Biên (xã Đan Hải) bắt tay vào việc nuôi lợn theo hướng hữu cơ an toàn sinh học. Khác với chăn nuôi truyền thống, lợn nuôi theo mô hình này thực hiện theo quy trình khép kín, ứng dụng khoa học công nghệ, đệm lót sinh học. Đặc biệt chuồng nuôi có quạt điện, hệ thống phun sương làm mát và... lợn được nghe nhạc mỗi ngày.

Ông Sơn chia sẻ: “Nhạc được bật cho lợn nghe chủ yếu là cải lương và nhạc bolero. Phương pháp này giúp cho đàn lợn hay ăn, ít di chuyển, ngủ nhiều, ít tiêu hao năng lượng nên tăng trọng rất nhanh, thời gian xuất chuồng cũng sớm hơn từ 10-15 ngày so với lợn nuôi thông thường”.

bqbht_br_img-5693-1.jpg
Ông Sơn mở nhạc thường xuyên cho đàn lợn nghe...
bqbht_br_img-5696-1.jpg
...nên lợn hay ăn, ít di chuyển và ngủ ngon hơn.

Ngoài cho lợn nghe nhạc, ông Sơn còn đầu tư hơn 700 triệu đồng để xây dựng chuồng trại khép kín với hệ thống camera, quạt và hệ thống phun sương, làm mát hiện đại. Với hệ thống làm mát này, mùa nắng nóng sẽ giúp giảm nhiệt độ trong chuồng nuôi, tạo độ ẩm để phân hủy đệm lót sinh học, môi trường sạch sẽ, đàn lợn sinh trưởng tốt, đảm bảo an toàn về dịch bệnh.

Dù mới triển khai 1 năm, nhưng đến nay, mô hình nuôi lợn độc đáo của gia đình ông Trần Văn Sơn luôn duy trì ổn định 8 con lợn nái và 180 con lợn thương phẩm. Mô hình không chỉ đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường trong khu dân cư.

bqbht_br_img-5648-1.jpg
Chuồng trại chăn nuôi khép kín, có quạt điện và hệ thống phun sương làm mát, giúp đàn lợn sinh trưởng nhanh.

Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải chia sẻ: “Mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ của ông Trần Văn Sơn là cơ sở đầu tiên trên địa bàn xã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đưa lại hiệu quả kinh tế bền vững.

Đặc biệt mô hình đã sử dụng đệm lót sinh học nên không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, qua đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng xanh, bền vững.”

bqbht_br_img-5731-1.jpg
Ông Trần Văn Sơn theo dõi đàn lợn qua hệ thống camera giám sát.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 82 mô hình chăn nuôi lợn liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. Tất cả các cơ sở đều được nuôi với quy trình nghiêm ngặt, theo hướng hữu cơ an toàn sinh học, ứng dụng khoa học công nghệ, đệm lót sinh học vào chăn nuôi.

Ông Nguyễn Trọng Hương - đại diện Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Trong số các hộ nuôi lợn theo hướng hữu cơ trên địa bàn Hà Tĩnh, cơ sở nuôi lợn bằng hình thức nghe nhạc và hệ thống phun sương, làm mát của ông Trần Văn Sơn là mô hình đầu tiên ở xã Đan Hải và tiêu biểu trong tỉnh. Với hiệu quả mô hình mang lại, chúng tôi mong muốn bà con Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, đầu tư, nhân rộng các mô hình để mang đến hiệu quả cao hơn. Công ty luôn sẵn sàng, đồng hành, tạo mọi điều kiện hỗ trợ tập huấn chuyên môn, kỹ thuật để bà con yên tâm triển khai mô hình”.

Video mô hình nuôi lợn độc đáo của gia đình ông Trần Văn Sơn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!