Người nuôi trồng thủy sản chủ động ứng phó mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chủ động ứng phó với mưa bão nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo toàn thành quả.

Trên tổng diện tích mặt nước gần 100m2, chị Nguyễn Thị Hoài (thôn Sông Hải, xã Thạch Hà) nuôi 14 lồng nuôi cá vược với diện tích trung bình từ 7-8m2/lồng. Đây là sinh kế đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Thời điểm này, hầu hết cá tại các lồng nuôi đều đạt trọng lượng trung bình từ 1-2 kg/con. Vì vậy, để bảo toàn thành quả trong mùa mưa bão, 2 tuần nay, chị Hoài tranh thủ xuất bán, đồng thời triển khai nhiều phương án gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng, chủ động trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

bqbht_br_m5.jpg
Gia đình chị Hoài có 14 lồng nuôi cá vược đã đạt trọng lượng từ 1-2 kg/con.

“Nhiều năm về trước, vào mùa mưa lũ, nước sông thay đổi đột ngột dẫn tới hiện tượng cá sốc nhiệt, chết hàng loạt gây thiệt hại cho gia đình. Vì vậy, năm nay, tôi quyết định xuất bán sớm cho các nhà hàng tại Hà Tĩnh, Nghệ An và bán buôn nhỏ lẻ cho các thương lái. Với những lồng chưa đạt kích thước thương phẩm, gia đình tôi đã chủ động giằng néo lồng bè, di chuyển vào khu vực kín gió, tránh bị trôi khi có mưa to, gió lớn” – chị Hoài chia sẻ.

Vùng nuôi cá lồng bè tại thôn Sông Hải có khoảng 20 hộ nuôi, với kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản nhiều năm, người dân đã chủ động triển khai các phương án trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng thôn Sông Hải cho biết: “Nuôi cá vược tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi mưa bão, bởi lẽ mưa lớn có thể cuốn theo lượng lớn chất bẩn làm gia tăng độ đục trong nước, gây thiếu hụt oxy khiến cá bị sốc và chết hàng loạt. Thời điểm này, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống như: gia cố lồng bè, trục vớt bèo tây, xuất bán cá đạt trọng lượng thương phẩm… Điều này giúp các hộ nuôi bảo toàn thành quả nuôi, tránh bị thất thoát”.

bqbht_br_m3.jpg
bqbht_br_m4.jpg
Các hộ nuôi lồng bè tại thôn Sông Hải chủ động gia cố lồng bè, xuất bán cá trước mùa mưa bão.

Tại phường Trần Phú – một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn trên địa bàn tỉnh, thời điểm này, các hộ nuôi cũng đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ thành quả nuôi trước mưa bão.

Ông Trương Quang Lộc - Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Voọc (phường Trần Phú) chia sẻ: “Hiện nay, 2,3 ha nuôi tôm của gia đình tôi đã đạt trọng lượng từ 50-55 con/kg, dự kiến sẽ xuất bán sau 1 tháng tới. Trước diễn biến thời tiết bất thường thời gian qua, kèm theo dự báo về mùa mưa bão, tôi đã chủ động tăng cường các biện pháp như: khử khuẩn nguồn nước định kỳ 3 ngày/lần bằng canxi; gia cố bờ nuôi bằng lưới chắn; trang bị thêm các thiết bị máy phát điện, đáp ứng công suất khi có các tình huống bất thường xảy ra. Chúng tôi cũng khuyến cáo 43 hộ nuôi của hợp tác xã xuất bán sớm các ao tôm đạt kích thước thương phẩm để bảo toàn thành quả”.

bqbht_br_m1.jpg
Ông Trương Quang Lộc duy trì việc khử khuẩn nguồn nước hồ nuôi bằng canxi 3 ngày/lần.

Theo UBND phường Trần Phú, trên địa bàn hiện có 245 ha nuôi trồng thủy sản, bao gồm tôm, cua, cá và nuôi trồng VietGAP. “Để phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão, UBND phường đã thành lập các ban chỉ đạo, bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con triển khai các phương án tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện thời tiết bất thường. Bên cạnh đó, phường trích ngân sách 500 triệu đồng để cơ giới hóa toàn bộ cống thoát nước qua đê, đảm bảo vận hành thông suốt, thoát nước kịp thời khi mưa lũ đến nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con. Thời điểm này, một số vùng nuôi tôm đã bắt đầu cho thu hoạch, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền để người dân kịp thời xuất bán tôm thương phẩm trước khi mưa bão đến”, ông Trương Bá Khanh - Trưởng phòng Kinh tế UBND phường Trần Phú cho biết.

Thống kê của Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 5.300 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó, diện tích nuôi nước ngọt đạt 2.800 ha, tập trung chủ yếu ở các xã như Can Lộc, Đức Quang, Đức Đồng, Đông Kinh…; nuôi mặn lợ 2.500 ha, tập trung chủ yếu tại: phường Trần Phú, xã Đan Hải, Thạch Hà, Mai Phụ…

bqbht_br_m2.jpg
Lãnh đạo UBND phường Trần Phú kiểm tra các vùng nuôi tôm trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhằm ứng phó, giảm thiểu thiệt hại cho người dân và các vùng nuôi thủy sản trong mùa mưa lũ, Chi cục Thủy sản đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nuôi và chính quyền địa phương thức hiện các giải pháp ứng phó. Trong đó, tập trung tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện thời tiết mưa giông bất thường, bão lũ, áp thấp nhiệt đới; khắc phục ổn định sản xuất sau mưa lũ; phòng chống dịch bệnh trong thời gian mưa bão…”.

Chi cục Thủy sản khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, thu hoạch sớm toàn bộ hoặc thu tỉa thủy sản nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm; tiến hành nạo vét kênh mương, đặt ống xả tràn, phát quang cây cành quanh bờ ao; chủ động gia cố nhà cửa, trang trại… Sau khi xảy ra mưa bão, lũ, các hộ nuôi cần nhanh chóng xả bớt nước trên tầng mặt, tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí; kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước; bổ sung vitamin hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức để kháng cho thủy sản nuôi. Song song với đó, có thể sử dụng thuốc, hóa chất để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước sau khi mưa, bão, lũ tan.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.