Quê hương Hải Thượng Lãn Ông nỗ lực “cán đích” nông thôn mới nâng cao

(Baohatinh.vn) - Với sự quyết tâm của chính quyền và Nhân dân, xã Quang Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

Quê mẹ Tình Diệm, nay là xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn) là nơi Đại danh y Lê Hữu Trác đã gắn bó hơn nửa cuối cuộc đời. Tại đây, ông học nghề thuốc và hành nghề chữa bệnh cứu người cho đến lúc mất. Đại danh y là một nhân cách lớn, cương trực, chí khí thanh cao, hết lòng yêu thương người bệnh, giúp đỡ người dân quê hương…

Ngày nay, noi theo tấm gương của Đại danh y, chính quyền và Nhân dân xã Quang Diệm luôn đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, quê ngoại Hải Thượng Lãn Ông ngày một khang trang, đời sống người dân được nâng cao…

z5960592439244-ce09640c047f88347605346739bb3c61-7515-8644.jpg
Chính quyền và Nhân dân xã Quang Diệm đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Tại thôn Bảo Thượng, những ngày này, người dân và các hội đoàn thể đang ra sức thi đua xây dựng NTM, làm đẹp quê hương.

Bà Nguyễn Thị Huyền - người dân thôn Bảo Thượng cho biết: “Từ khi xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của gia đình tôi và các hộ dân khác trong thôn cũng như trên địa bàn xã đã được cải thiện rõ rệt. Năm nay, khi xã đặt mục tiêu về đích NTM nâng cao, người dân cùng chính quyền địa phương lại càng thêm quyết tâm để sớm gặt hái thành quả. Chúng tôi mong muốn đây sẽ là “quả ngọt” mừng kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”.

z5960449549609-a05848e726d71500ae9b06e3754bb9d2-4261-2677.jpg
z5961502638751-442604691ed43ad22f0bee332a8d2160-3022-8234.jpg
Các cán bộ đoàn thể thôn Bảo Thượng luôn sâu sát tới từng hộ dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM.

Không chỉ gia đình bà Huyền mà 143 hộ dân của thôn Bảo Thượng cũng đang nỗ lực duy trì tốt phong trào xây dựng NTM. Các hoạt động như dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trồng tuyến đường cây xanh đến phát triển kinh tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… đều được người dân đồng lòng thực hiện. Đến nay, toàn thôn có gần 30 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, đời sống của bà con không ngừng được nâng cao…

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng thôn Bảo Thượng cho biết: “Năm 2019, thôn Bảo Thượng được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từ thành quả này, các đoàn thể và người dân trong thôn luôn nỗ lực duy trì và nâng cao các tiêu chí. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thôn đã huy động được hàng trăm ngày công lao động, vệ sinh môi trường; trồng thêm được 3.000m hàng rào xanh, làm mới hơn 300m đường, chỉnh trang được gần 40 vườn hộ… Hy vọng, sự nỗ lực của người dân trong thôn sẽ góp phần đưa xã Quang Diệm sớm cán đích xã NTM nâng cao”.

Cùng với thôn Bảo Thượng, 13 thôn còn lại của xã Quang Diệm cũng đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao. Chính quyền địa phương cùng người dân đoàn kết, đồng lòng hướng tới mục tiêu cao nhất là về đích xã NTM nâng cao, đưa xã nhà ngày càng phát triển.

Tại thôn Sông Con, cán bộ và người dân trong thôn đang tập trung chỉnh trang các tuyến đường, xây dựng vườn mẫu, trồng hàng rào xanh… nhằm tạo điểm nhấn cho khu dân cư.

z5960461295577-fe5f602013b65ebf96396a4f5d0338d4-7493-1993.jpg
Người dân thôn Sông Con chăm chút cho vườn nhà, góp phần làm đẹp cảnh quan.

Bà Trần Thị Thảo - Bí thư Chi bộ thôn Sông Con cho biết: “Với quan điểm “xây dựng NTM không có điểm kết thúc” nên sau khi thôn được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023, cán bộ và người dân trong thôn đã bắt tay ngay vào việc duy trì và nâng cao các tiêu chí. Khi các cấp phát động các đợt làm NTM, bà con đều tạm gác việc nhà, dành thời gian tham gia các phần việc rất tích cực. Cùng đó, người dân trong thôn còn tích cực hiến đất, hiến cây, hăng hái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập… Những nỗ lực này sẽ là “đòn bẩy” giúp xã nhà tiến gần hơn đến mục tiêu xã NTM nâng cao vào cuối năm nay”.

Nhằm thực hiện mục tiêu về đích NTM nâng cao vào cuối năm nay, thời gian qua, xã Quang Diệm đã chủ động rà soát, đánh giá mức độ hoàn thiện các tiêu chí, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, áp dụng tới từng khu dân cư. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân vào cuộc quyết liệt để nâng cấp và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

z5961564856087-a75650e1c26206c93c313ace92796351-4084-5631.jpg
Người dân xã Quang Diệm tích cực nuôi hươu, nuôi ong, trồng cam... góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đến nay, xã Quang Diệm đã đạt 9/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đã đạt khối lượng từ 60-80%. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã huy động được gần 8.000 lượt người tham gia xây dựng NTM, mở rộng thêm gần 3km nền đường, cải tạo, chỉnh trang 79 vườn hộ, di dời 24 chuồng trại; xây mới và nâng cấp 28 nhà ở và công trình phụ trợ đạt chuẩn, làm mới hệ thống đường điện thắp sáng dài 12,7km…

Toàn xã có 10/14 thôn của xã đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm. Người dân xây dựng được hơn 70 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP gồm mật ong Cường Nga đạt OCOP 4 sao; đông trùng hạ thảo sấy khô và rượu đông trùng hạ thảo Thiên Tâm đạt OCOP 3 sao…

adji-0834-6238-3076.jpg
Sự nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân sẽ góp phần đưa xã Quang Diệm sớm cán đích NTM nâng cao.

Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và Nhân dân đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng… trên địa bàn xã, nhờ đó, giúp xã nhà tiến gần hơn với mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều phần việc chưa được hoàn thiện, vì thế, địa phương đang tập trung nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí, từng thôn để sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Hy vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay của Nhân dân sẽ góp phần đưa xã Quang Diệm sớm đạt các tiêu chí còn lại. Thành quả NTM nâng cao sẽ góp phần làm “dày” thêm thành tích mừng kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Ông Lê Trường Sơn - Chủ tịch UBND xã Quang Diệm

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!