Mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tĩnh mở ra nhiều triển vọng mới

(Baohatinh.vn) - Các mô hình du lịch cộng đồng, sinh thái trải nghiệm đang được các địa phương đầu tư xây dựng tạo ra nhiều triển vọng mới cho ngành Du lịch Hà Tĩnh.

Những ngày này, dưới sự hướng dẫn của ông Dương Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CBT Travel (TP Hồ Chí Minh), vợ chồng anh Dương Văn Đức - chị Lê Thị Lục ở thôn Yên Điềm (Thịnh Lộc, Lộc Hà) đang tất bật chuẩn bị mặt bằng khu vườn và làm đồ trang trí nội thất cho việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng.

a1-9889.jpg
Gia đình anh Dương Văn Đức ở thôn Yên Điềm (Thịnh Lộc, Lộc Hà) đang làm đồ trang trí nội thất cho mô hình du lịch cộng đồng.

Anh Dương Văn Đức cho biết: "Đây là dự án mang nhiều tâm huyết của vợ chồng tôi và cháu trai Dương Văn Long (Giám đốc Công ty EnZ Global chuyên về mảng du lịch và giáo dục, văn phòng tại TP Vinh - Nghệ An) từ nhiều năm nay. May mắn, sau nhiều lần về khảo sát, ý tưởng nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ nhiệt tình từ chuyên gia du lịch Dương Minh Bình. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng và thêm quyết tâm xây dựng thành công mô hình này".

a2-2832.jpg
Anh Dương Văn Đức - chủ dự án xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở xã Thịnh Lộc (Lộc Hà).

Theo kế hoạch, dự án mô hình du lịch cộng đồng của anh Dương Văn Đức sẽ khởi công vào cuối tháng 10/2024, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, thực hiện tại khu vườn nhà của anh Đức trên diện tích 2.000m2, trong đó sẽ xây dựng 1 nhà đón tiếp khách, 1 nhà hàng, 1 khu nhà nghỉ bungalow từ 3 - 4 căn, hồ bơi và các hạng mục thư giãn khác...; dự kiến hoàn thành và đưa vào đón khách khoảng vào cuối năm 2025. Giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện mở rộng đối với một số hộ gia đình lân cận, sau khi homestay của anh Dương Văn Đức đi vào hoạt động ổn định.

a3-2456.jpg
Khu vườn rộng 2000m2 của anh Dương Văn Đức đã được chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây dựng mô hình vào cuối tháng 10/2024.

Ông Dương Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CBT Travel vốn được biết đến là một "phù thủy", chuyên gia "mát tay" trong việc hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình du lịch cộng đồng nổi tiếng cả nước, như: Mai Hịch, Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), Hua Tạt (Mai Hồ, Sơn La), Pù Luông, Bá Thước (Thanh Hóa)... Đặc biệt, ông là người đã giúp chàng thanh niên dân tộc Mông - Tráng A Chu (ở Hua Tạt, Mai Hồ, Sơn La) xây dựng nên thương hiệu mô hình A Chu homestay nổi tiếng.

a6-8560-7085.jpg
Ông Dương Minh Bình (phía ngoài cùng ảnh bìa phải) cùng cán bộ Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh trong chuyến khảo sát xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại xã Thịnh Lộc (Lộc Hà), dịp tháng 5/2024.

Việc dự án của anh Dương Văn Đức lọt vào "mắt xanh" và nhận được sự hỗ trợ xây dựng từ ông Dương Minh Bình hứa hẹn mở ra một triển vọng mới về điểm đến du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh. Đây cũng là mô hình đầu tiên, "phù thủy" du lịch cộng đồng bắt tay vào triển khai tại quê hương núi Hồng, sông La.

Thời điểm này, tại mô hình du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm (xã Phú Gia) và điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm thôn Đông Trà (xã Hương Trà, Hương Khê), chính quyền địa phương và người dân cũng đang tiến hành xây dựng nhiều công trình phục vụ đón khách du lịch.

a4-225.jpg
Đoàn du khách đến từ Hà Nội trải nghiệm tour du lịch cộng đồng ở thôn Phú Lâm (xã Phú Gia, Hương Khê). Ảnh tư liệu.

Ông Lê Văn Hòe - Trưởng thôn Phú Lâm (xã Phú Gia) cho biết: "Thôn chúng tôi có 8 hộ đăng ký làm du lịch cộng đồng. Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng do các cấp chính quyền đầu tư, thời gian qua, các hộ gia đình cũng tiến hành xây dựng các công trình phục vụ khách du lịch. Chúng tôi đã hoàn thành 1 nhà chòi sinh hoạt cộng đồng, 1 homestay, 1 nhà sàn, các hạng mục phụ trợ khác... để đón khách".

a7-5674.jpg
Đường vào thôn Phú Lâm và một số công trình phục vụ khách du lịch vừa được xây dựng.

Được biết, với lợi thế tiềm năng về cảnh đẹp, phong tục văn hóa..., thời gian qua, sau khi tỉnh có chủ trương xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng, thôn Phú Lâm đã đón hàng trăm đoàn khách. Những kết quả bước đầu tạo động lực và quyết tâm cho nhiều hộ gia đình ở đây tham gia xây dựng mô hình du lịch này.

Cùng với thôn Phú Lâm (Phú Gia), nhiều hộ kinh doanh du lịch ở thôn Đông Trà (xã Hương Trà, Hương Khê) cũng đang tiến hành xây dựng nhiều công trình như: nhà đón khách, homestay, không gian sinh hoạt cộng đồng, các điểm check-in, sân khấu biểu diễn, vui chơi giải trí... để phục vụ khách du lịch.

a9-8049.jpg
Người dân thôn Đông Trà (Hương Trà, Hương Khê) xây dựng homestay phục vụ khách du lịch.

Với lợi thế có phong cảnh đồi chè đẹp, thời gian qua, Đông Trà là điểm check-in của đông đảo du khách mọi miền. Tháng 6/2024 vừa qua, Đông Trà được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Điểm du lịch có tổng diện tích 12.719,3 m2, trong đó 10.742,9m2 làm điểm tham quan du lịch trải nghiệm, check-in vườn xoan, đồi cao su, đồi sim, đồi chè và các biểu tượng nông cụ sản xuất, sân khấu biểu diễn, cắm trại...

Ông Trần Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: "Mô hình điểm du lịch cộng đồng của tỉnh ở thôn Phú Lâm (Phú Gia) và điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm ở thôn Đông Trà (Hương Trà) là 2 mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn được chúng tôi tập trung đầu tư xây dựng. Trong đó, ngoài nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà nước, huyện vận động các hộ dân trên địa bàn tham gia vào xây dựng các mô hình dịch vụ như: homestay, điểm check-in, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí... Qua đó, tạo tổ hợp nghỉ dưỡng, lưu trú, tham quan... phục vụ du khách. Theo kế hoạch, nhiều hạng mục đã và đang triển khai tại 2 điểm đến sẽ đưa vào đón khách vào dịp cuối năm 2024".

b6-2455-7304.jpg
Đoàn chuyên gia đến từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khảo sát đồi chè Hương Trà (Hương Khê) trong quá trình thực hiện dự án tài trợ phát triển du lịch bền vững cho Hà Tĩnh, dịp cuối năm 2023.

Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hướng tới phát triển du lịch bền vững, trong đó có việc xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, sinh thái trải nghiệm đang là xu thế tất yếu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, Hà Tĩnh cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích tạo động lực thúc đẩy các địa phương và người dân phát triển du lịch ở lĩnh vực này. Ngành du lịch và các cấp chính quyền đã dành nhiều sự quan tâm, đồng hành với người dân để triển khai xây dựng các mô hình. Hiện tại, với những nỗ lực triển khai ở thôn Yên Điềm (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà), thôn Phú Lâm (Phú Gia) và Điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm ở thôn Đông Trà (Hương Trà, Hương Khê) đang mở ra triển vọng mới cho du lịch Hà Tĩnh.

Chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm của các địa phương, nhất là người dân trong nỗ lực xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn. Thời gian tới, cùng với tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích người dân phát triển du lịch, Sở VH-TT&DL tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các chủ mô hình trong việc tư vấn xây dựng, tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nhân lực... để các mô hình hoạt động hiệu quả. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành Du lịch Hà Tĩnh phát triển.

Bà Võ Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL)

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thoả sức check-in với đường hoa dã quỳ tại Đá Bạc Eco

Thoả sức check-in với đường hoa dã quỳ tại Đá Bạc Eco

Đến khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dịp này, một điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích là con đường hoa dã quỳ vàng rực. Dù được trồng chưa lâu nhưng loài hoa này khá hợp với vùng đất đồi và khí hậu vùng thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ.
Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh khởi động sản xuất TVC quảng bá du lịch

Hiện thực hoá thông điệp "Hà Tĩnh - hãy một lần đến"

TVC quảng bá du lịch do Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp cùng Sở VH-TT&DL sản xuất hứa hẹn đưa đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khám phá trọn vẹn những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh nhà.
 Đồng Lộc - miền trải nghiệm xanh

Đồng Lộc - miền trải nghiệm xanh

Đồng Lộc (Hà Tĩnh) - địa chỉ đỏ linh thiêng, nơi khắc ghi những dấu ấn của lịch sử đang khoác lên mình màu xanh no ấm, khẳng định nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Gia Hanh, miền quê xanh

Gia Hanh, miền quê xanh

Về với xã Gia Hanh (Hà Tĩnh), ta không chỉ cảm nhận được các giá trị văn hóa lịch sử đi cùng thời gian mà còn có những con người hiền hòa, cần cù lao động, đang cùng nhau kiến tạo nên bức tranh quê hương đa sắc, đầy tiềm năng để khám phá.
Một sớm mai trên đồi sim chín

Một sớm mai trên đồi sim chín

Công việc hái sim sáng sớm đã gắn bó bao đời, trở thành nét đẹp lao động bình dị, phản ánh nhịp sống yên lành của người dân thôn Thượng Phú (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh)
Giải bài toán du lịch mùa thu - đông ở Hà Tĩnh

Giải bài toán du lịch mùa thu - đông ở Hà Tĩnh

Không khí trầm lắng của du lịch Hà Tĩnh mỗi độ thu - đông đã trở thành “điệp khúc” quen thuộc. Dù các doanh nghiệp, cơ sở du lịch đã nỗ lực tìm hướng đi mới nhưng đến nay, vẫn thiếu sản phẩm đặc trưng đủ sức hấp dẫn.
Thôn Đại Đồng làm theo lời Bác

Thôn Đại Đồng làm theo lời Bác

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, người dân thôn Đại Đồng, xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau xây dựng quê hương thành miền quê yên bình, trù phú và tràn đầy sức sống.
Bến Giang Đình - Dấu ấn Nghi Xuân bát cảnh xưa

Bến Giang Đình - Dấu ấn Nghi Xuân bát cảnh xưa

Không chỉ là nơi neo đậu của những con thuyền, bến Giang Đình (xã Nghi Xuân) còn là một điểm hẹn tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống, nét đẹp của miền quê ven sông Lam.