Báo chí tăng cường phản ánh sinh động, toàn diện kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên tăng cường các bài viết, chuyên đề phản ánh sinh động, toàn diện về tình cảm của Bác với Hà Tĩnh, kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua.

Sáng 26/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022); giao ban công tác báo chí tháng 5/2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Báo chí tăng cường phản ánh sinh động, toàn diện kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào ngày 11/6

Tại hội nghị, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bùi Xuân Thập báo cáo về công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm Ngày thành lập TP Hà Tĩnh.

Báo chí tăng cường phản ánh sinh động, toàn diện kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bùi Xuân Thập báo cáo về công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm.

Hiện nay, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị, sở, ngành đang tích cực triển khai các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm dự kiến được tổ chức vào ngày 11/6/2022. Sở VH-TT&DL đang tập trung dự thảo chương trình, kịch bản lễ kỷ niệm; phối hợp với đạo diễn xây dựng chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Sở VH-TT&DL cũng chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm sách, ảnh với chủ đề “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”; Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày các tài liệu, hiện vật về Bác Hồ; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thay các tấm pano tuyên truyền lớn; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức lưu diễn lưu động vở kịch về Bác Hồ…

Bên cạnh đó, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục hướng tới trên cả 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử, hiện đang chuẩn bị cho số báo đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản phim tài liệu “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”.

Hội Nhà báo tỉnh phát động và tuyên truyền Giải báo chí “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phát động cuộc thi và triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Hà Tĩnh - 65 năm làm theo lời Bác”...

UBND TP Hà Tĩnh tập trung tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; tổ chức phát động tháng cao điểm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; phát động thực hiện các công trình chào mừng.

Đặc biệt, hướng tới ngày kỷ niệm, Hà Tĩnh sẽ triển khai trình diễn bay khinh khí cầu và kết hợp vinh danh các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

Chương trình lễ kỷ niệm bao gồm các hoạt động: lễ dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác; lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh.

Tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế - chính trị, các dự án trọng điểm

Thông tin tại hội nghị về hoạt động báo chí tháng 5, Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm cho biết: Các cơ quan báo chí đã đồng hành với tỉnh trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình thời sự của tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại, các sự kiện chính trị, kinh tế của tỉnh; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Báo chí tăng cường phản ánh sinh động, toàn diện kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm thông tin về hoạt động báo chí tháng 5.

Báo chí tiếp tục phản ánh một số vấn đề trên các lĩnh vực quản lý vốn đầu tư, kinh tế, dự án, xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực thi pháp luật; lao động - việc làm, văn hóa, giáo dục, y tế, dân số, sức khỏe, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong tháng, Thanh tra Sở TT&TT đã tổ chức làm việc với chủ thể, kiến nghị Trung tâm Internet Viet Nam (VNNIC) thu hồi 2 tên miền: http://hatinhnews.com và http://hatinhnews.com.vn do vi phạm nguyên tắc đặt tên gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp. Việc cung cấp, phản hồi thông tin và xử lý các vấn đề báo nêu được các địa phương, đơn vị thực hiện đúng quy định.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tập trung tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, tỉnh; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022; tuyên truyền các phong trào thi đua, các chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm trên địa bàn; công tác phòng tránh tai nạn đuối nước trong mùa hè; công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, phòng, chống lụt bão...

Đặc biệt, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của của quê hương, đất nước trong tháng 6/2022, như: ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); kỷ niệm 175 năm Ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (06/6/1847 - 06/6/2022); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)...

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; tổ chức thanh tra, rà soát, cập nhật thông tin các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, in. Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc thi, giải thưởng báo chí...

Báo chí tăng cường phản ánh sinh động, toàn diện kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Việt Hà báo cáo về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Việt Hà đã báo cáo về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tỉnh đã chấp thuận chủ trương 63 dự án đầu tư, trong đó: 61 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký gần 17.500 tỷ đồng; 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 2,3 triệu USD. Khởi công Nhà máy Nhiệt điện II vốn đầu tư nước ngoài gần 2,2 tỷ USD và Nhà máy sản xuất pin VinES của Tập đoàn Vingroup với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức công bố quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022; tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; kiên quyết xử lý các dự án vi phạm tiến độ và thu hồi, chấm dứt dự án khi đủ điều kiện...

Phát huy chức năng, vai trò của báo chí, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, đồng hành với tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Báo chí tăng cường phản ánh sinh động, toàn diện kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh với quy mô và tần suất lớn hơn. Bám sát các văn bản hướng dẫn, đề cương tuyên truyền để tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về sự kiện quan trọng này. Trong đó phản ánh sinh động, toàn diện về tình cảm của Bác với Hà Tĩnh, kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua.

Báo chí tăng cường phản ánh sinh động, toàn diện kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua

Toàn cảnh hội nghị.

Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh; các vấn đề dư luận quan tâm; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...

Tăng cường các bài viết sắc bén nhằm đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực triển khai các bài viết có tính phản biện, dự báo tình hình, chủ động có các kiến nghị, đề xuất, góp phần ổn định tình hình từ cơ sở...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Hà Tĩnh đang nỗ lực cải cách hành chính, thu hút đầu tư, vì vậy, mong các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút nhà tài trợ, nguồn vốn đầu tư vào Hà Tĩnh”.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, các phóng viên tích cực quan tâm, hưởng ứng tham gia cuộc thi, các giải báo chí do Trung ương và tỉnh phát động. Trong đó, quan tâm đầu tư để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022, Giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 và các giải báo chí khác.

Báo chí tăng cường phản ánh sinh động, toàn diện kết quả Hà Tĩnh làm theo lời Bác 65 năm qua

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast