Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/1, huyện Can Lộc, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2020).

* Buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Huyện ủy Can Lộc tổ chức có sự tham dự của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Phó Trưởng đoàn phụ trách ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn.

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng tham dự buổi lễ

Diễn văn kỷ niệm do Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng trình bày đã ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào với những thắng lợi to lớn mà Nhân dân ta đã giành được, từ đó vun đắp thêm niềm tin, sự vững vàng kiên định mục tiêu trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong chặng đường đó, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc luôn phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ để lập nên những chiến công hiển hách.

23/23 xã, thị trấn, 4 cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; toàn huyện có 187 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 3.000 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường.

Phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu to lớn đến nay, 21/21 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Trưởng ban Dân vận Phan Cao Thanh cùng lãnh đạo huyện Can Lộc trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu là nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đại diện tuổi trẻ huyện nhà đã cùng nhau ôn lại chặng đường 90 năm qua, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đối với sự phát triển của quê hương, đất nước hôm nay.

Nhân dịp này, huyện Can Lộc đã tổ chức trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đức Trình, Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Chính - nguyên Bí thư Huyện ủy và huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Văn Sỹ - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

*Sáng 18/1, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng.

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung trọng tâm của chuyên đề gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Trần Nam Phong triển khai kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 90 thành lập Đảng.

Dưới ngọn cờ của Đảng, thời gian qua Đảng bộ TX Kỳ Anh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã lãnh đạo thị xã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành thông tin tới đại biểu tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 2020

Năm 2019, thị xã Kỳ Anh thực hiện đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành việc sáp nhập phường Sông Trí và xã Kỳ Hưng thành phường Hưng Trí; HĐND tỉnh đã thông qua Đề án TX Kỳ Anh đạt đô thị loại 3...

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Bác Phan Công Trân, đại diện cán bộ lão thành nhấn mạnh: “Dù còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng dưới ngọn cờ của Đảng, Đảng bộ và nhân dân TX Kỳ Anh sẽ quyết tâm nắm bắt những cơ hội để xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, phát triển kinh tế ngày một đi lên...”

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những giải pháp, những kinh nghiệm và đóng góp những ý kiến thiết thực để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển thị xã Kỳ Anh trong giai đoạn tới.

Chủ đề 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast