Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2023), ngay từ đầu tháng 1/2023, các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Các cụm pano tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân khiến phố phường Hà Tĩnh thêm rực rỡ.

Tối 9/1 vừa qua, đông đảo người dân huyện Thạch Hà đã được hòa mình trong không khí vui tươi, ấm áp khi theo dõi chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - mừng xuân Quý Mão 2023” do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (VHĐA) tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (VHTT) huyện Thạch Hà tổ chức. Những tiết mục văn nghệ ngợi ca Đảng, Bác Hồ và hát về quê hương Hà Tĩnh đã mang đến không gian âm nhạc sôi động, đầy ý nghĩa cho mỗi khán giả.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023” tại huyện Thạch Hà đã mang đến không khí tươi vui, phấn khởi cho đông đảo Nhân dân.

Bà Lê Thị Hương - người dân thị trấn Thạch Hà chia sẻ: “Chương trình văn nghệ rất đặc sắc đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón mùa xuân mới của Đảng, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ và Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Xúc động, tự hào là cảm xúc của đảng viên Lê Hữu Chế - đảng viên 45 năm tuổi Đảng, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh). Đảng viên Lê Hữu Chế là 1 trong 125 đảng viên được Thành ủy Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng nhân dịp 93 năm ngày thành lập Đảng.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Đảng viên Lê Hữu Chế (người đứng giữa) xúc động khi được nhận Huy hiệu Đảng vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng.

Ông Chế chia sẻ: “Vinh dự, tự hào và đầy xúc động khi bản thân được nhận huy hiệu cao quý vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Chúng tôi còn vui hơn khi buổi lễ được Thành ủy tổ chức đầy trang trọng, tôi được gặp lại các đồng đội, những người bạn của mình. Từ đây, tôi thấy mình càng phải gương mẫu, trách nhiệm hơn để làm gương cho con cháu và thế hệ trẻ”.

Cùng với tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng, dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Thành ủy Hà Tĩnh còn tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ thôn, tổ dân phố; gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ. Ngoài ra, công tác tuyên truyền trực quan cũng được thành phố đặc biệt quan tâm góp phần làm nên không khí tươi vui, phấn khởi chào đón mùa xuân mới của Đảng.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Huyện Nghi Xuân tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo huyện các thời kỳ, các nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ nhân ưu tú, cán bộ cao cấp công an, quân đội đã nghỉ hưu nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng.

Năm nay, chào mừng ngày thành lập Đảng gắn với các hoạt động chào xuân, đón tết, các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh đều đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tại các địa chỉ đỏ; tọa đàm, gặp mặt đảng viên lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ; gặp mặt cán bộ thôn, đảng viên tiêu biểu; tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ; phát động phong trào ra quân sản xuất đầu năm; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng…

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hoá - văn nghệ nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cũng được các địa phương tổ chức.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu.

Cùng với các hoạt động ở cơ sở, ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu; tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; dâng hương tại một số di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh...

Bên cạnh hoạt động bề nổi, các địa phương, đơn vị cũng được phát động phong trào thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm 2023.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Người dân Nghi Xuân xuống đồng sản xuất vụ xuân.

Trên những cánh đồng, vượt qua những bất lợi của thời tiết, người dân các địa phương đang xuống đồng gieo cấy đảm bảo lịch lịch thời vụ lúa xuân; trên các công trường dự án trọng điểm hay nhà máy, xí nghiệp công nhân vẫn ngày đêm hăng say lao động. Các phong trào thi đua cũng được nhiều doanh nghiệp phát động dịp này.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Công nhân Công ty CP Chăn nuôi Mitraco hối hả phong trào thi đua mừng Đảng - mừng xuân.

Ông Võ Văn Lưu - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Vừa qua, Tổng Công ty đã phát động phong trào thi đua mừng Đảng - mừng xuân trong thời gian từ 1/1-31/3/2023. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng; qua đó tạo động lực để toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty”.

Các địa phương ở Hà Tĩnh sôi nổi hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Từ thành thị đến nông thôn, pano, cờ hoa đã được treo lên rực rỡ đón mùa xuân mới của Đảng.

Mừng đất nước, mừng Đảng, mừng xuân bằng những hoạt động ý nghĩa, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đang khởi động năm mới với quyết tâm hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 .

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast