Cán bộ tuyên giáo tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng

(Baohatinh.vn) - Cán bộ tuyên giáo là người gác cổng trên mặt trận tư tưởng. Trước nhiều vấn đề mới, nhất là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi cán bộ tuyên giáo các cấp ở Hà Tĩnh phải nâng cao bản lĩnh, rèn luyện kỹ năng để đấu tranh hiệu quả với âm mưu của các thế lực thù địch.

Cán bộ tuyên giáo tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng

Tranh cổ động từ internet

Sau hơn 35 năm thực hiện đổi mới đất nước, chúng ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện. Nền kinh tế ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng cao, trở thành một trong những cực tăng trưởng nhanh của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, hầu hết các quốc gia đang gặp khó khăn, suy thoái kinh tế trầm trọng, lạm phát gia tăng thì Việt Nam vẫn thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, qua đó khẳng định bước đi, cách làm đúng đắn và sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả tích cực, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách; nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra khiến dư luận, Nhân dân còn băn khoăn. Đây là “miếng đất màu mỡ” để các thế lực thù địch thực hiện các thủ đoạn chống phá, tác động xấu đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận người dân, thế hệ trẻ.

Đặc biệt, trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước (đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các hội nghị Trung ương Đảng, các kỳ họp Quốc hội, thời điểm thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương hoặc các quyết định khởi tố, điều tra các vụ án lớn của cơ quan chức năng…), nhiều trang mạng xã hội, tài khoản youtube, website có nội dung xuyên tạc đã ra sức chống phá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Những thông tin xấu độc này tác động đến nhận thức, gây xáo trộn niềm tin, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, định hướng, triển khai các chủ trương, chính sách.

Cán bộ tuyên giáo tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm đếm tang vật trong vụ bắt giữ đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để tuyên truyền trái phép Pháp luân công (tháng 3/2020). Ảnh: Thanh Ngà - Anh Cường

Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội còn lợi dụng những khó khăn, bất cập về cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn để phê phán, đả kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cổ xúy xu hướng xét lại lịch sử, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh hòng làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nội dung thông tin mà chúng khai thác, khoét sâu tập trung vào bất cập, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác cán bộ; thực thi pháp luật, quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; vấn đề dân chủ, nhân quyền…

Những hiện tượng, vụ việc liên quan đến sự xuống cấp đạo đức xã hội, suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm tiêu chuẩn chính trị, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng được các thế lực thù địch khai thác, thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc, quy chụp, hạ thấp uy tín của tổ chức, đoàn kết nội bộ và cho rằng đây là bản chất của chế độ. Từ đó, chúng gây tâm lý hoang mang, hoài nghi, mất niềm tin, thúc đẩy sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cán bộ tuyên giáo tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng

Mỗi người dân cần hết sức cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chính sách đất đai. Ảnh: Báo CAND

Để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu thực tiễn tình hình hiện nay, đòi hỏi cán bộ tuyên giáo cần phải nhận thức rõ bối cảnh, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động, chuẩn bị kỹ về chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu tốt cho cấp ủy cũng như trực tiếp tổ chức đấu tranh, phản biện luận điệu xuyên tạc nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả.

Trước tiên, cán bộ tuyên giáo phải tận dụng lợi thế của mạng xã hội để tăng cường lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả… tạo thành dòng thông tin chủ lưu, chính thống, ngọn cờ cổ vũ, động viên khích lệ phong trào, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống nhanh chóng và thuyết phục.

Nội dung thông tin và cách thể hiện phải thu hút, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người đọc, người nghe. Phải bám sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, địa phương, khai thác các nguồn chính thống để lựa chọn, sàng lọc những thông tin tiêu biểu mà cán bộ, đảng viên, cộng đồng mạng và Nhân dân đang quan tâm. Phải đầu tư xây dựng nội dung, ngôn ngữ, cách thức chuyển tải ngắn gọn, cô đọng, dễ đi vào nhận thức.

Trước những thông tin mang tính xuyên tạc, bôi đen sự thật của các thế lực thù địch, phản động hoặc có những vấn đề chưa có kết luận cuối cùng, đang bị các thế lực thù địch hướng lái theo chiều tiêu cực, cán bộ tuyên giáo phải tăng cường theo dõi, cập nhật để viết bài phản bác, định hướng. Người gác cổng về tư tưởng phải đi đầu, đồng thời tùy theo phân cấp mà huy động lực lượng, tổ chức đấu tranh nhằm phản bác luận điệu, thông tin sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Muốn làm tốt việc này, cán bộ tuyên giáo phải vững vàng về lý luận, nắm chắc thông tin, nâng cao kỹ năng, trình độ, hình thức, phương pháp đấu tranh. Chiều sâu của các thông tin phản biện chính là cơ sở quan trọng để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nên phải xây dựng nội dung bình luận sắc bén, thuyết phục, tranh luận đến cùng, triệt để.

Trong tổ chức đấu tranh, cán bộ tuyên giáo cần phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện xử lý những phát ngôn sai sự thật, xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân, hành vi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến dư luận, niềm tin của Nhân dân trên không gian mạng và toàn xã hội.

Cán bộ tuyên giáo phải hiểu biết công nghệ, có trình độ quản trị mạng, kỹ năng sàng lọc, nhận diện, phân loại, phối hợp ngăn ngừa việc lan truyền, phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đồng thời, phải thường xuyên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, chuyển từ nói đúng, viết đúng sang nói hay, viết hấp dẫn theo phương châm đi trước, định hướng, tránh “đi sau”, “chạy theo”, “nói lại”.

Cán bộ tuyên giáo ở từng vị trí phải tự đổi mới trước, song, các cấp ủy, ban chỉ đạo 35 các cấp cần quan tâm đào tạo, tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng nghiệp vụ, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, cũng như chính sách để mỗi cán bộ yên tâm cống hiến.

Cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị phải xem nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ đảng viên, cả hệ thống chính trị chứ không chỉ của riêng cán bộ tuyên giáo. Từ đó phải thường xuyên kiểm tra, định hướng, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia, xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh của mỗi cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy Thạch Hà

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast