Hà Tĩnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp

(Baohatinh.vn) - Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, Hà Tĩnh luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của tỉnh là một trong ba nhiệm vụ đột phá được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định.

Hà Tĩnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, ngay năm đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Nghị quyết số 03-NQ/TU nhấn mạnh quan điểm: “Cán bộ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh. Vì vậy, phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ”.

Cùng đó, tỉnh cũng ban hành Quy chế số 02-QC/TU, ngày 28/3/2022 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; hằng năm, ban hành kế hoạch đào tạo công chức, viên chức…

Hà Tĩnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp

Những năm qua, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. (Ảnh chụp tại Sở Nội vụ)

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã cử 208 cán bộ tham gia các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức 18 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị với hơn 1.000 học viên; cử 149 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo chức danh cán bộ; cử 50 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 và đối tượng 2.

Mở 2 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ với 325 học viên; bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho 996 đồng chí và ngạch chuyên viên chính cho 212 đồng chí; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho gần 50.000 lượt cán bộ.

Tổ chức 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (cho các chức danh: bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn với 626 đồng chí tham gia).

Gần đây nhất, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức triển khai lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Hà Tĩnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho chức danh bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn diễn ra vào tháng 7/2023.

Các khóa học đã góp phần bổ sung kiến thức về lý luận chính trị, về khoa học lãnh đạo, quản lý, giúp học viên rèn luyện kỹ năng, phương pháp công tác và ý thức tổ chức kỷ luật. Từ đó, giúp cán bộ các cấp vận dụng kiến thức vào việc hoạch định, tổ chức thực thi và phân tích chính sách, giải quyết tình huống ở địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cương Gián (Nghi Xuân) Trần Thị Thủy - học viên từng tham gia khóa đào tạo chia sẻ: “Tham gia khóa học tôi được cập nhật những thông tin kiến thức mới và được tiếp thu các chuyên đề chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số… Lớp học cũng là cơ hội để chúng tôi trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ”.

Không chỉ ở cấp tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng được các địa phương đặc biệt chú trọng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang cho biết: “Một trong ba mũi đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đảng bộ huyện xác định đó là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng được Huyện ủy Vũ Quang quan tâm thực hiện. Huyện ủy đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 162 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 23.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, huyện nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, văn bản kết luận mới của các cấp đến cán bộ, đảng viên…”.

Hà Tĩnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp

Lớp bồi dưỡng cho Ủy viên và quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh diễn ra tháng 8/2023.

Tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cho Ủy viên và quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Việc học tập lý luận chính trị, cập nhật, bổ sung kiến thức mới là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, là việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Các khóa bồi dưỡng cũng chính là việc cụ thể hóa quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời cũng cụ thể hóa một trong ba nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, vì đào tạo, bồi dưỡng là khâu quan trọng trong công tác cán bộ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...