Học Bác là thực hiện lời căn dặn của Người đối với Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/5, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, các ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn cùng dự.

hoc bac la thuc hien loi can dan cua nguoi doi voi dang bo nhan dan ha tinh

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt chuyên đề năm 2017.

Sau khi giới thiệu quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị và suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, PGS.TS Phạm Ngọc Anh nhấn mạnh các nội dung tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

hoc bac la thuc hien loi can dan cua nguoi doi voi dang bo nhan dan ha tinh

PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu chuyên đề 2017

Trong đó, tập trung 5 nội dung trọng tâm, gồm: Tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước; phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân.

hoc bac la thuc hien loi can dan cua nguoi doi voi dang bo nhan dan ha tinh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo nhanh Hội nghị TW5

Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng triển khai hướng dẫn học tập chuyên đề 2017 và báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 5-10/5/2017 tại Hà Nội.

Phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

hoc bac la thuc hien loi can dan cua nguoi doi voi dang bo nhan dan ha tinh

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã được Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh cung cấp các thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua.

hoc bac la thuc hien loi can dan cua nguoi doi voi dang bo nhan dan ha tinh

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, các nội dung được triển khai tại hội nghị là đặc biệt quan trọng và cần thiết đối với tình hình Hà Tĩnh hiện nay. Vì vậy, đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ, để cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị mình từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đối với Hà Tĩnh, việc triển khai chuyên đề năm 2017 cần gắn chặt với thực hiện những lời căn dặn của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân ta trong lần Người về thăm Hà Tĩnh; đưa nội dung chuyên đề vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt là người đứng đầu cần công khai hóa kế hoạch học tập và làm theo…

hoc bac la thuc hien loi can dan cua nguoi doi voi dang bo nhan dan ha tinh

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhận định, tình hình an ninh trật tự hiện nay đang tiềm ẩn nhiều vấn đề, do đó các đơn vị, địa phương cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Phải xác định đầy đủ, đồng bộ các giải pháp; bám chặt địa bàn, chủ động trong mọi tình huống. Lấy ôn hòa làm chính, vận động làm gốc, nhưng phải nêu cao tinh thần đấu tranh phản bác và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước mắt, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung cao cho sản xuất, hoàn thành chi trả bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển; tìm ra nguyên nhân xảy ra dịch bệnh đạo ôn cổ bông, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xem xét chính sách hỗ trợ đối với nông dân; quan tâm nghiên cứu, có phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo tín hiệu thị trường; tập trung thu hút các dự án đầu tư, cải cách hành chính; tích cực đưa phong trào nông thôn mới đi vào chiều sâu...

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên phát huy tối đa dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; tập trung cao công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; phấn đấu với tinh thần cao nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, ổn định tình hình chính trị, QP-AN.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast