Xây dựng Đảng

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được tốt, thế nhưng, bà Trịnh Thị Hương (72 tuổi, thôn Phú Vinh, xã Phú Gia, Hương Khê) vẫn hăng say xây dựng vườn mẫu, làm NTM. Bà còn là chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn gương mẫu, trách nhiệm, tạo phong trào thúc đẩy hội viên tham gia xây dựng NTM ở xã vùng biên.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”
Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Khu vườn rộng 1 ha với 2 ao cá, hơn 200 gốc cam bưởi, gần 100 gốc cây ăn quả khác như xoài, thanh long, vải… cùng với đàn gà gần 100 con là tất cả “gia tài” bà Hương có được sau hơn 10 năm bắt tay xây dựng vườn mẫu.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Khu vườn mẫu của bà Hương rộng 1ha với hàng trăm gốc cây ăn quả, ao cá…

Để có được kết quả đó là những giọt mồ hôi, những tháng ngày khó nhọc không đếm xuể với bà. Phú Vinh là thôn thuộc xã biên giới, miền núi, có điểm xuất phát thấp, cuộc sống người dân rất khó khăn. Nhiều người khi nhắc đến mảnh đất này thường nghĩ là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Bởi vậy, để trồng cây gì, nuôi con gì chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với người trẻ đã khó, với người già càng vất vả bội phần.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Phú Vinh là thôn thuộc xã biên giới, miền núi, có điểm xuất phát thấp, cuộc sống người dân rất khó khăn.

Hơn 10 năm về trước (năm 2011), hưởng ứng phong trào xây dựng NTM của xã, gia đình bà Hương bắt đầu công cuộc cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Từ những bầu cây xoài, cây dâu da đầu tiên được mua từ khoản tiền lương hưu ít ỏi của ông, rồi đến những gốc cam, gốc bưởi… cứ thế khu vườn ngày càng xóa đi những cây tạp, cỏ dại, thay bằng cây ăn quả, rau xanh bốn mùa. Cuộc sống của ông bà vì thế cũng ổn định hơn khi có thu nhập từ vườn.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Từ năm 2015, bà Hương đã mạnh dạn trồng bưởi da xanh.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Bà Hương kể: “Ông nhà tôi say sưa với vườn tược lắm, thời điểm đó, hai vợ chồng vùi mình ở ngoài vườn không ngơi nghỉ. Chúng tôi động viên nhau rằng “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Nhưng rồi năm 2014, không may ông đổ bệnh, qua đời. Không để những tâm huyết của ông lụi tàn, cũng không thể để gia đình mình khổ mãi, dù chỉ còn lại một mình (các con đi làm ăn, lập nghiệp xa - P.V) tôi vẫn tiếp tục phát triển quy mô vườn”.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Không chỉ tập trung trồng cây ăn quả, bà Hương còn thuê máy đào ao nuôi cá...

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

... và chăn nuôi thêm gà.

Nghĩ là làm, từ năm 2015, bà Hương tìm hiểu và đưa cây giống bưởi da xanh về trồng, thuê máy đào ao thả cá và chăn nuôi thêm gà. “Thời điểm đưa bưởi da xanh về trồng, nhiều người ngờ vực và cho rằng, tôi đang tự làm khó mình. Bởi Hương Khê là vùng đất bưởi đặc sản Phúc Trạch, bưởi da xanh sẽ không hợp. Nhưng không thử thì sao biết được hợp hay không, muốn phát triển phải mạnh dạn tìm lối đi cho riêng mình. Vì vậy, tôi quyết định trồng bưởi da xanh và thực tế đang chứng minh tôi đúng. Bưởi da xanh trồng trên đất Phú Gia vị ngon, ngọt, quả nặng đến gần 2 kg, giá thành cũng khá cao. Bây giờ nhiều người dân ở Phú Gia cũng đã bắt đầu trồng bưởi da xanh để tăng thu nhập” - bà Hương phấn khởi.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Tỉ mẩn chăm chút cho khu vườn và làm đẹp cảnh quan xung quanh nhà, người dân trong vùng ít khi thấy bà Hương ngơi tay.

Tỉ mẩn chăm chút cho khu vườn của gia đình, chưa lúc nào người dân trong vùng thấy bà Hương ngơi tay. Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2017, vườn của bà Hương đạt tiêu chí vườn mẫu, trở thành một trong những vườn mẫu đầu tiên của xã Phú Gia. Cũng trong thời gian này, “mang chuông đi đánh xứ người”, khu vườn bà Hương đạt giải B cấp huyện cuộc thi “Khu dân cư mẫu, vườn mẫu”; giải B cấp tỉnh cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh lần thứ nhất, năm 2017”.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Bà Hương chia sẻ với phóng viên về quá trình xây dựng vườn mẫu của gia đình.

Không dừng lại ở đó, vườn mẫu của bà Hương đã trở thành điểm sáng để nhiều hộ dân trong thôn, xã học tập, làm theo. Ông Đặng Văn Ngọc - Trưởng thôn Phú Vinh chia sẻ: “Toàn thôn hiện có 11 vườn mẫu, trong đó có đến 5 vườn mẫu của hội viên Hội Người cao tuổi thôn. Những vườn mẫu này đều có sự đóng góp, hỗ trợ của bà Hương. Với vai trò chi hội trưởng, bà Hương đã tích cực hướng dẫn hội viên cách làm, đồng thời huy động những thành viên khác trong chi hội hỗ trợ ngày công giúp các gia đình làm vườn mẫu. Từ khi thôn xây dựng NTM đến nay, bà còn động viên các con hỗ trợ địa phương hàng chục triệu đồng”.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Quê ở Thanh Hóa, lấy chồng rồi theo chồng về xã vùng biên của huyện miền núi Hương Khê sinh sống, bà Hương chưa từng nghĩ rồi mình sẽ yêu và sống hết mình vì mảnh đất này đến thế. Ấy vậy mà đã gần nửa thế kỷ đi qua, không chỉ sống ở đây, bà Hương còn góp sức làm đẹp thôn, thúc đẩy các phong trào ở địa phương phát triển.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Những ngày đầu gian khó, ông làm giáo viên, bà ở nhà lo ruộng nương, trồng rau, nuôi gà để chăm lo cuộc sống gia đình với 4 người con. Ngoài chăm lo cho gia đình, bà Hương còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, là hội viên tích cực của hội nông dân, hội phụ nữ... Bà từng là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, đại biểu HĐND xã (năm 1975). Mọi phong trào, hoạt động của thôn chưa bao giờ vắng bóng dáng người phụ nữ chăm chỉ, cần mẫn.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Với chiếc xe đạp, nữ chi hội trưởng tuổi 72 miệt mài cống hiến sức lực, tâm huyết cho hoạt động Hội người cao tuổi thôn, xã.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Năm 2012, khi việc hiến đất mở đường vẫn còn là ái ngại với nhiều người thì bà Hương đã mạnh dạn đi đầu hiến gần 400 m2 đất để mở rộng đường thôn từ 1m lên 5m, đồng thời tích cực vận động, cổ vũ để bà con trong thôn cùng ủng hộ chủ trương hiến đất mở đường xây dựng NTM. Nhờ có những người tiên phong như bà Hương, phong trào hiến đất ở thôn Phú Vinh trở nên sôi nổi. Hàng nghìn m2 đất được hiến, giúp các con đường thôn đều được mở rộng hơn 5m, được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Gương mẫu trong mọi phong trào, tích cực tham gia hoạt động, năm 2015, bà Hương được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi của thôn. Bận rộn hơn, vừa chăm sóc vườn mẫu, vừa vất vả việc đoàn thể nhưng bà vẫn luôn vui vẻ, nhiệt tình.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Năm 2012, khi hiến đất vẫn khiến nhiều người e ngại thì bà Hương đã gương mẫu đi đầu hiến gần 400 m2 đất để mở rộng đường thôn.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Nhờ có những người tiên phong như bà Hương, hàng nghìn mét vuông đất được hiến, giúp các con đường thôn đều được mở rộng hơn 5m, được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Bà Hương tâm sự: “Thôn Phú Vinh bây giờ người trẻ đều đi làm ăn xa, trên địa bàn phần lớn là người trung niên, người già. Vậy nên, mọi phong trào, hoạt động nếu mình không đi đầu, gương mẫu thì làm sao con cháu noi theo. Trước hết, tôi phải lăn xả, đi đầu trong mọi việc để từ đó vận động, kêu gọi các cụ trong thôn tham gia vào hội. Với hội viên, gia đình cao tuổi nào khó khăn, tôi kêu gọi các cụ cùng đến giúp đỡ như dọn vệ sinh, cuốc cỏ... Hội cũng đảm nhận phần việc chăm sóc, vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa thôn và tham gia lao động gây quỹ hoạt động”.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Một số hội viên chi hội người cao tuổi thôn chỉnh trang hàng rào xanh, vệ sinh đường ngõ.

Năm 2020, khi thôn xây dựng thiết chế tại nhà văn hóa, bà Hương đã tự bỏ tiền túi ủng hộ thôn 10 triệu đồng làm sân bóng chuyền. Ngoài ra, bà còn ủng hộ tiền mua sắm ghế đá, cọc đèn sân bóng, quần áo thể thao...

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau” do bà Hương làm chủ nhiệm đã trở thành không gian nơi để bà con trong thôn gửi gắm tâm tư những khi vui buồn.

Để tiếp tục thu hút, tập hợp hội viên, cuối năm 2021, bà Hương đứng ra thành lập câu lạc bộ (CLB) “Liên thế hệ tự giúp nhau”. Đây là CLB đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại được thành lập ở xã Phú Gia. CLB được ra đời đã thu hút 45 hội viên tham gia, trở thành không gian tập hợp, khơi dậy sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM, cũng là nơi để bà con trong thôn gửi gắm tâm tư, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

Để CLB hoạt động hiệu quả, ngoài 10 triệu đồng tiền quỹ được hỗ trợ, là chủ nhiệm CLB, bà Hương đã huy động thành viên tham gia lao động gây quỹ. Nguồn quỹ hiện nay CLB có được lên đến 20 triệu đồng.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Với lối sống giản dị, bà Hương trở thành người cao tuổi gương mẫu để các thế hệ con cháu trong thôn noi theo.

Bà Hương thành thật chia sẻ: “Sống và làm việc nếu chỉ vì để được mọi người đánh giá, ghi nhận thì tôi chắc không làm được. Với tôi, chỉ cần làm điều có ích cho xã hội, mang đến niềm vui cho mọi người là tôi làm thôi! Và tôi vui khi được cống hiến, được làm NTM, được mang đến niềm vui cho mọi người”.

Nữ chi hội trưởng 72 tuổi: “Tôi vui khi được cống hiến, được làm nông thôn mới”

Cảnh quan đẹp ở thôn Phú Vinh hôm nay có sự góp sức của chi hội người cao tuổi thôn.

Ông Phạm Ngọc Hòe - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Phú Gia chia sẻ: “Bà Hương vừa là chi hội trưởng nhiệt tình, hăng hái với công tác hội, vừa là một công dân gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của thôn, xã. Trong xây dựng NTM, bà thực sự là cá nhân nòng cốt, góp phần đưa thôn Phú Vinh trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2019. Nhiều năm liền, bà được nhận giấy khen của huyện, xã về thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2022”; gương điển hình tiêu biểu trong sản xuất giỏi giai đoạn 2015-2020; gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021...”.

Trình bày: Thanh hà

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!