Xây dựng Đảng

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Hà Tĩnh ngày càng chuyên nghiệp và thu hút đông đảo những cây viết chuyên, không chuyên cùng tham gia. Điều đó không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng mà còn phản ánh thực tiễn phong phú, sinh động của đời sống chính trị - xã hội tỉnh nhà.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Bắt đầu từ năm 2018, Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng được triển khai tại Hà Tĩnh. Đây không chỉ là giải báo chí quy tụ những tác phẩm xuất sắc về lĩnh vực công tác Đảng mà còn là sân chơi nghiệp vụ để các tác giả giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy những tác giả chuyên, không chuyên cùng tham gia góp sức xây dựng Đảng bằng chính ngòi bút của mình.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Năm 2020, Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh. Ảnh tư liệu

Năm 2022, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. Thực tiễn phong phú, sinh động đó của đời sống chính trị - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành chất liệu quý, nguồn cảm hứng lớn lao để những người làm báo sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng về đề tài xây dựng Đảng, góp phần mang đến cho Giải Búa liềm vàng lần thứ V một mùa bội thu.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh nhận giải thưởng Búa liềm vàng toàn quốc năm 2021 (tổ chức trao giải vào tháng 1/2022). Ảnh tư liệu

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức giải cấp tỉnh, các tác phẩm đã phản ánh bức tranh toàn cảnh về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, của đất nước. Bên cạnh các tác phẩm viết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay; nhiều tác phẩm đã đi sâu khai thác về công tác phát triển đảng viên; phát huy giá trị văn hóa, khơi dậy khát vọng con người Việt Nam, con người Hà Tĩnh; công tác cán bộ; việc triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phản ánh đậm nét những sự kiện lớn trong năm.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận giải C Búa liềm vàng toàn quốc năm 2021. Ảnh tư liệu

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bài bản, phản ánh đa chiều việc đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc như: phóng sự điều tra “Đổi mới đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp” (4 kỳ, nhóm tác giả Báo Nhà báo và Công luận); phóng sự “Nhân lên “sức mạnh mềm” văn hóa, khơi dậy khát vọng con người Hà Tĩnh” (5 kỳ, nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh); Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (5 kỳ, nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh); “Thực hiện Nghị quyết 18 - những vấn đề đặt ra” (nhóm tác giải Đài PT-TH tỉnh)…

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Phóng sự “Nhân lên “sức mạnh mềm” văn hóa, khơi dậy khát vọng con người Hà Tĩnh” (5 kỳ) của nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh.

Các đề tài mang tính thời sự, được dư luận quan tâm cũng được phản ánh một cách khách quan, toàn diện và sinh động như: một số bất cập sau sáp nhập xã; về việc sắp xếp, bố trí cán bộ; vấn đề suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; các chiêu trò núp bóng khiếu kiện...

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Chuyên mục “Đảng trong cuộc sống” trên sóng Đài PT-TH tỉnh

Mùa giải năm nay còn thu hút nhiều tác phẩm có chất lượng viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trực diện chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan. Nhiều tác phẩm đưa ra những giải pháp, định hướng tư tưởng, phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng - Trưởng BTC Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh lần thứ V năm 2022 chủ trì cuộc họp với Ban Giám khảo. Ảnh tư liệu

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng khẳng định: “Trong mỗi giai đoạn, đóng góp vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn luôn có vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, trực tiếp là báo chí viết về công tác xây dựng Đảng. Các tác phẩm báo chí đã làm sâu sắc thêm những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, thấm sâu các nội dung và tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển”.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Mùa giải năm 2022, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh đã nhận được 161 tác phẩm (nhiều hơn 18 tác phẩm so với năm 2021); sau quá trình chấm kỹ lưỡng, đã có 58 tác phẩm được gửi tham dự giải cấp Trung ương.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo huyện Hương Sơn chấm sơ khảo lựa chọn các tác phẩm dự thi Búa liềm vàng cấp tỉnh.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Ông Đinh Lương Hào - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn chia sẻ: “Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn đề cương chi tiết và gợi ý đề tài, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân ở các địa phương, đơn vị. Huyện thành lập hội đồng chấm sơ khảo lựa chọn các tác phẩm chất lượng gửi tham dự giải cấp tỉnh. Nhờ vậy, Hương Sơn được đánh giá là đơn vị cấp huyện xuất sắc có nhiều bài viết chất lượng trong mùa giải 2022”.

Tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng, tham gia Giải Búa liềm vàng luôn là nhiệm vụ trọng tâm được các cơ quan báo chí tỉnh nhà đặt lên hàng đầu. Trong đó, mùa giải năm nay ghi nhận những tác phẩm chuyên sâu, được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức từ đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh - cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ và chính quyền Nhân dân tỉnh nhà.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Phóng viên Báo Hà Tĩnh trên các nẻo đường tác nghiệp. Ảnh tư liệu

Bà Trương Mai Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh cho biết: “Ban Biên tập hết sức quan tâm đến nhiệm vụ tham gia Giải Búa liềm vàng và sâu sát chỉ đạo, hỗ trợ các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên lựa chọn đề tài, đầu tư công phu, có chiều sâu về mặt nội dung, đồng thời có sự sáng tạo mới mẻ trong hình thức thể hiện với việc phát huy thế mạnh báo chí đa phương tiện. Thực tế là các tác phẩm đạt giải cao của Báo Hà Tĩnh trong những mùa giải qua đều là các chuỗi bài đầy tâm huyết của cả tập thể tòa soạn, là những tác phẩm chuyên sâu về những vấn đề thực tiễn đặt ra, kết hợp với hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, qua đó làm tươi mới mảng đề tài về xây dựng Đảng, được đông đảo bạn đọc quan tâm, đón nhận”.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Các phóng viên, kỹ thuật viên Đài PT-TH tỉnh trao đổi chuyên môn.

Góp phần làm nên mùa giải thành công, các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí đã không ngừng nỗ lực, tâm huyết đi sâu tìm hiểu thực tiễn cuộc sống và thể hiện những trăn trở, trách nhiệm của người cầm bút khi phản ánh các vấn đề trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phóng viên Nguyễn Sỹ Tâm (Đài PT-TH tỉnh) bộc bạch: “Với tôi, những vấn đề “khó”, “khô” của lĩnh vực xây dựng Đảng vừa là thách thức nhưng cũng là động lực thôi thúc tính sáng tạo. Một tác phẩm truyền hình để hoàn thiện ngoài sự tâm huyết, trách nhiệm của phóng viên còn cần có cả một ê-kip rất hùng hậu; bởi vậy, kết quả tôi có được là công sức của cả tập thể và đặc biệt là sự định hướng kịp thời, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo cơ quan”. Niềm tự hào khi đạt giải báo chí viết về lĩnh vực khó càng thôi thúc tôi nỗ lực mang đến những tác phẩm hay hơn, chất lượng hơn trong những mùa giải sau”.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Phóng viên Đặng Thị Hạnh (Báo Đại đoàn kết thường trú tại Hà Tĩnh) trong một lần đi tác nghiệp.

Cùng với các tác giả là phóng viên thuộc báo địa phương, giải còn thu hút nhiều tác giả là phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn thường trú trên địa bàn. Phóng viên Đặng Thị Hạnh - Báo Đại đoàn kết thường trú tại Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực sâu sát cơ sở, tìm kiếm những câu chuyện, cách làm hay để phản ánh kịp thời qua các tác phẩm báo chí. Đồng thời, dành tâm huyết đầu tư cả về nội dung và hình thức để xây dựng tác phẩm chất lượng hướng đến tham dự giải của tỉnh”.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Dù là tác giả không chuyên nhưng ông Trần Thanh Bình rất đam mê với những bài viết về lĩnh vực xây dựng Đảng.

Với cách làm chuyên nghiệp, giải còn thu hút sự tham gia của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác, người đã nghỉ hưu. Ông Trần Thanh Bình (76 tuổi) - cán bộ hưu trí hiện sinh sống tại xã Thạch Châu (Lộc Hà) chia sẻ: “Tôi viết với mong muốn góp thêm tiếng nói của mình - một người cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu với công tác xây dựng Đảng. Mỗi bài viết, tôi luôn nghiêm túc đầu tư thời gian, công sức để nói đúng, nói trúng vấn đề”.

Phát huy trách nhiệm người làm báo về tuyên truyền xây dựng Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh: “Giải Búa liềm vàng được tổ chức hằng năm đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng và ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm với nghề của đội ngũ người làm báo trên lĩnh vực này. Thời gian tới, yêu cầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của nền báo chí hiện đại đòi hỏi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng càng phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hình thức. Bên cạnh những tác phẩm mang tính tuyên truyền, biểu dương, bạn đọc mong chờ nhiều hơn những tác phẩm báo chí giàu sức chiến đấu, có tính phản biện, khoa học, thuyết phục, lý luận sắc bén phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh không khoan nhượng với thói hư, tật xấu, tiêu cực, lạc hậu”.

Ảnh: Nhóm PV

Thiết kế: Thanh Hà

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!